Các VĐV Hà Nội nhận mưa tiền thưởng sau SEA Games 32

23/05/2023 12:48 GMT+7

Các VĐV Hà Nội thi đấu xuất sắc tại SEA Games 32 sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng.

Tại SEA Games 32, các VĐV của Hà Nội đã đóng góp đáng kể vào thành công của đoàn thể thao Việt Nam, ghi gặt hái khoảng 30% tổng số huy chương mà toàn đoàn giành được.

Cụ thể, đoàn thể thao Việt Nam đã giành 136 HCV, 105 HCB và 118 HCĐ. Trong đó, các VĐV Hà Nội đóng góp 40 HCV, 27 HCB, 32 HCĐ. Ở các môn trong nội dung thi đấu có trong chương trình của ASIAD và Olympic như vật, đua thuyền, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, cử tạ, wushu, taekwondo,... các VĐV Hà Nội đã thi đấu tương đối thành công.

Các VĐV Hà Nội nhận mưa tiền thưởng sau SEA Games 32 - Ảnh 1.

Trần Mai Ngọc và Đinh Anh Hoàng xuất sắc giành HCV môn bóng bàn

Nổi trội trong số các VĐV Hà Nội được HCV có Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ) với chiến thắng vang dội ở 5 kỳ SEA Games liên tiếp. "Ngọc nữ" wushu Dương Thúy Vi cũng thi đấu thành công ở nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ. Hay ở môn boxing, nữ võ sĩ Hà Thị Linh (hạng 63 kg) của Hà Nội đã xuất sắc giành HCV.

Ở môn bóng bàn, cặp VĐV Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc giành HCV ở nội dung đôi nam nữ khi đánh bại đối thủ người Singapore ở chung kết. Đây cũng là chiến thắng lịch sử của bóng bàn Việt Nam, khi đánh bại một cường quốc bóng bàn như Singapore để lên ngôi vô địch.

Với màn thể hiện tốt tại SEA Games 32, các VĐV Hà Nội nhận được phần thưởng xứng đáng. Cụ thể, mỗi VĐV giành HCV sẽ nhận 55 triệu đồng tiền thưởng, VĐV giành HCB nhận 30 triệu đồng tiền thưởng còn mức thưởng cho mỗi tấm HCĐ là 25 triệu đồng. Đối với HLV có VĐV đạt huy chương, mức khen thưởng bằng 50% so với mức khen thưởng VĐV.

Như vậy, tổng số tiền thưởng của các VĐV Hà Nội dự kiến là 3,81 tỉ đồng, chưa kể khoản tiền thưởng từ các nguồn xã hội hóa hay nhà tài trợ.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.