Cách xem miễn phí SEA Games 32 và làm sao dự lễ khai mạc, bế mạc?

Giang Lao
Giang Lao
20/04/2023 17:20 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Du lịch kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban tổ chức SEA Games 32 nước chủ nhà Campuchia (CAMSOC) Thong Khon cho biết, sẽ có khoảng 3.000 vé cho các CĐV nước ngoài xem lễ khai mạc và bế mạc trên sân Moradok Techo.

Tại SEA Games 32, ban tổ chức nước chủ nhà Campuchia đã miễn phí toàn bộ vé xem các sự kiện thể thao, trong đó đặc biệt các môn có người xem hứa hẹn rất đông như bóng đá, bóng chuyền hay các môn võ thuật… Tương tự là 2 sự kiện quan trọng lễ khai mạc và bế mạc.

Cách xem miễn phí SEA Games 32 và làm sao dự lễ khai mạc, bế mạc? - Ảnh 1.

Sân Moradok Techo nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 32 cùng các môn thi quan trọng như điền kinh...

BTC SEA Games 32

Tuy nhiên, đã có rất nhiều người hâm mộ rất phân vân về việc khi ban tổ chức miễn phí thì vé vào sân sẽ được giải quyết như thế nào? Có cần phải lấy vé mới được vào các sân vận động hay các nhà thi đấu hay không? Và nếu cần thì lấy vé ở đâu?

Thắc mắc này vừa được ban tổ chức nước chủ nhà Campuchia giải đáp. "Tất cả các hoạt động thi đấu thể thao và vé vào cửa lễ khai mạc, bế mạc tại SEA Games 32 đều miễn phí. Vì vậy, sẽ có một ứng dụng do ban tổ chức kiểm soát, và mọi người có thể đăng ký vé trực tuyến trên ứng dụng này. 

Riêng lễ khai mạc và bế mạc, CĐV người nước ngoài cũng có thể vào xem với số lượng mà chúng tôi dự định là khoảng 3.000 vé (sân Moradok Techo với sức chứa hơn 60.000 chỗ ngồi). Những người muốn xem cần phải đăng ký trực tuyến trên 1 website, nhưng phải đến ngày 24.4 mới được mở. Sau khi đăng ký hoàn tất, cũng từ ngày 24.4 người xem có thể đến các khu vực sân vận động Moradok Techo nhận vé và chỉ cần xuất trình hộ chiếu", ông Thong Khon chia sẻ trên trang chủ của SEA Games 32 trưa ngày 20.4.

Cũng theo ông Thong Khon: "Nếu đã đăng ký, nhưng không thể xuất trình được hộ chiếu để lấy vé, thì vé đó sẽ bị hủy và chuyển sang người đăng ký khác. Tôi xin nhắc lại, số lượng CĐV người nước ngoài xem lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 32 sẽ hạn chế trong khoảng 3.000 vé".

Nước chủ nhà Campuchia đã chuẩn bị gì cho SEA Games 32?

Trang chủ SEA Games 32 cho biết, việc lấy vé xem lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 32 tại sân Moradok Techo từ ngày 24.4 (8 giờ 30 đến 11 giờ 30 buổi sáng và từ 2 giờ 30 đến 5 giờ 30 buổi chiều mỗi ngày).

Lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 32 lần lượt diễn ra ngày 5.5 và 17.5 đều được tổ chức trên sân vận động Moradok Techo. Các sự kiện này sẽ ưu tiên đón người dân Campuchia khắp các tỉnh thành đến xem và quan khách trong nước, quốc tế. Bên cạnh đó, nước chủ nhà Campuchia cũng sẽ tổ chức các tour tham quan cho người dân và du khách.

Người đăng ký có thể lấy vé xem các môn thể thao ở các nhà thi đấu hay sân vận động ở Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot, Kep - nơi tổ chức 37 môn thi đấu của SEA Games 32. Hoặc ở các siêu thị có quầy phục vụ các công tác về đại hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.