Cảm động hình ảnh Lê Văn Xuân nhận thưởng thay đồng đội đang ở Uzbekistan

30/05/2022 18:11 GMT+7

Chiều 30.5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tiến hành trao thưởng cho đội tuyển nữ và đội U.23 Việt Nam vì đã bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games . Văn Xuân đã có mặt ở buổi gặp mặt này.

Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch VFF, bày tỏ vui mừng trước những thành tích đáng tự hào mà đội tuyển nữ Việt Nam và đội U.23 Việt Nam đã đạt được tại SEA Games 31 vừa qua.

Lãnh đạo VFF nhấn mạnh: “Thành quả có được đó không chỉ là sự quyết tâm, đoàn kết của toàn đội mà còn có sự quan tâm, động viên và quyết liệt trong chỉ đạo của Thường trực Ban chấp hành VFF, các cấp lãnh đạo, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng đầy uy tín và năng lực Park Hang-seo và Mai Đức Chung. Bên cạnh đó, những thành công đáng vui mừng của các đội tuyển phải kể đến sự quan tâm, đồng hành và động viên kịp thời của các cấp lãnh đạo và các đơn vị tài trợ”.

Lãnh đạo VFF trao bảng thưởng cho Văn Xuân. Anh vẫn đang phải chống nạng

VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam có mặt đầy đủ tại lễ trao thưởng vì tái tập trung tại Hà Nội, chuẩn bị cho trận giao hữu với đội chủ nhà Pháp và sau đó là giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022 tại Philiipines vào tháng 7 sắp tới.

Đội hình dự kiến của Việt Nam ở VCK U.23 châu Á 2022

Còn đội U.23 Việt Nam chỉ có hậu vệ Lê Văn Xuân là đại diện duy nhất vì HLV Park Hang-seo cùng các cầu thủ quá tuổi như Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức đang bận tập trung cùng tuyển Việt Nam tại TP.HCM còn các cầu thủ dưới 23 tuổi đang ở Uzbekistan chuẩn bị cho giải U.23 châu Á 2022.

Văn Xuân không may bị dính chấn thương nặng trong trận bán kết SEA Games 31 nên vắng mặt ở chung kết và lỡ cơ hội dự giải U.23 châu Á 2022 cũng như không thể thi đấu các trận còn lại của V-League 2022 sẽ tái khởi tranh vào đầu tháng 7 tới đây.

Đội U.23 Việt Nam và đội tuyển nữ nhận thường từ Vietravel Airlines mỗi thành viên một cặp vé du lịch Hàn Quốc và thẻ bạch kim cho toàn đội

VFF

Cầu thủ của đội Hà Nội bị đứt dây chằng đầu gối và sắp phải phẫu thuật trong thời gian tới. Nhiều khả năng, CLB Hà Nội sẽ kết hợp với VFF đưa Văn Xuân ra nước ngoài phẫu thuật. Hiện tại đầu gối của Văn Xuân vẫn đang còn dịch nên chưa thể lên bàn mổ. Văn Xuân sẽ cần thời gian khoảng 8 tháng để điều trị và hồi phục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.