Campuchia ra luật mạnh tay với 'điểm nóng' lừa đảo mạng

Trí Đỗ
Trí Đỗ
03/04/2026 20:35 GMT+7

Quốc hội Campuchia đã thông qua đạo luật đầu tiên chuyên xử lý các hoạt động lừa đảo trực tuyến, trong bối cảnh nước này chịu sức ép ngày càng lớn từ quốc tế về việc trấn áp các trung tâm lừa đảo.

Bộ trưởng Tư pháp Campuchia Keut Rith ngày 3.4 cho biết luật mới nhằm tăng cường chiến dịch "thanh lọc" đang triển khai trên toàn quốc, đồng thời ngăn chặn các đường dây lừa đảo tái hoạt động sau các đợt truy quét.

Ông nhấn mạnh: "Luật này nghiêm ngặt như lưới đánh cá, để đảm bảo chúng ta không còn gặp phải các vụ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia nữa, nghiêm ngặt để phục vụ lợi ích của quốc gia và người dân Campuchia".

Campuchia ra luật mạnh tay với 'điểm nóng' lừa đảo mạng- Ảnh 1.

Máy tính bị cảnh sát Campuchia thu giữ trong một chiến dịch trấn áp lừa đảo trực tuyến tại một khách sạn ở Phnom Penh ngày 11.3.2026

ẢNH: REUTERS

Dự luật sẽ được trình lên Quốc vương Campuchia ký ban hành trong thời gian tới, theo Reuters.

Theo luật, người phạm tội lừa đảo trực tuyến có thể bị phạt tù từ 2 - 5 năm và bị phạt tiền tối đa 125.000 USD. Trường hợp phạm tội có tổ chức hoặc nhắm vào nhiều nạn nhân có thể đối mặt mức án lên tới 10 năm tù và 250.000 USD. Luật cũng mở rộng chế tài đối với các hành vi liên quan như rửa tiền, thu thập dữ liệu nạn nhân và tuyển mộ người tham gia lừa đảo.

Trước đây, Campuchia chưa có khung pháp lý riêng cho tội phạm lừa đảo trực tuyến, các nghi phạm chủ yếu bị xử lý theo các tội danh khác như bóc lột lao động, lừa đảo nghiêm trọng hoặc rửa tiền.

Trung Quốc dẫn độ nghi phạm chủ chốt đường dây lừa đảo xuyên biên giới từ Campuchia

Động thái này diễn ra sau hàng loạt chỉ trích từ các tổ chức nhân quyền và các biện pháp trừng phạt từ nhiều quốc gia, khi Campuchia bị xem là một điểm nóng của các mạng lưới lừa đảo trực tuyến trong khu vực. Ngày 2.4, Anh đã áp đặt trừng phạt đối với các cá nhân điều hành một tổ hợp lừa đảo lớn tại Campuchia và một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số bị cáo buộc liên quan việc mua bán dữ liệu đánh cắp, theo Channel NewsAsia.

Giới chức Anh cáo buộc các trung tâm này là một phần của mạng lưới lừa đảo đang phát triển nhanh tại Đông Nam Á, nơi nhiều lao động bị giam giữ trong các khu phức hợp có canh gác và bị ép tham gia lừa đảo trực tuyến.

Các chiến dịch trấn áp trước đó chưa mang lại hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, chính phủ cho biết chiến dịch mới có quy mô lớn hơn, tập trung đóng cửa hàng trăm địa điểm và truy bắt các đối tượng chủ chốt.

Ngày 1.4, Campuchia đã cho dẫn độ ông Li Xiong, cựu lãnh đạo một tập đoàn tài chính, về Trung Quốc với cáo buộc rửa tiền cho các tổ chức tội phạm.

Trước đó, tháng 1, doanh nhân Chen Zhi - Chủ tịch Tập đoàn Prince Group - cũng bị bắt và dẫn độ, đánh dấu sự sụp đổ của một nhân vật bị cáo buộc đứng sau đường dây lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.