Cận cảnh bữa ăn các đội bóng đá tại SEA Games 31: Không phải ăn cơm hộp

09/05/2022 11:55 GMT+7

Các ban tổ chức địa phương như Nam Định hay Phú Thọ đang rất nỗ lực để có sự phục vụ chu đáo nhất đội chủ nhà cũng như các đội khách khi đến Việt Nam tham dự SEA Games 31 .

Mới đây nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam của đội U.23 Thái Lan đã nhận xét: “Tôi đã nghe báo cáo nhanh từ thành viên ban huấn luyện, mọi thứ hoàn toàn tốt đẹp. Nước chủ nhà Việt Nam đã tổ chức các khâu tổ chức hoàn hảo, và giúp đội hoàn toàn thoải mái. Do đó, tôi có thể yên tâm và từ giờ sẽ cổ vũ đội một cách thoải mái nhất để hướng tới mục tiêu đoạt huy chương vàng SEA Games 31. Khi đến tận nơi, tôi đã được chứng kiến tận mắt không khí bóng đá ở Nam Định. Các bạn đang làm rất tốt công việc của mình”.

Các cầu thủ Thái Lan dùng bữa sáng vào ngày 9.5

HOÀNG QUÂN

Phòng ăn khá rộng

HOÀNG QUÂN

Xếp hàng lấy phở

HOÀNG QUÂN

Món phở Việt Nam luôn đắt hàng

HOÀNG QUÂN

Đồ tráng miệng bữa sáng

HOÀNG QUÂN

Bữa ăn sáng tại khách sạn Nam Cường (Nam Định)

HOÀNG QUÂN

Các cầu thủ đội Lào tại bữa ăn của khách sạn

HOÀNG QUÂN

Hài lòng với các món ăn

HOÀNG QUÂN

Cầu thủ đội U.23 Campuchia lấy món ăn

HOÀNG QUÂN

Để tạo điều kiện cho các đội về nơi ăn chốn ở, Phú Thọ Nam Định đã chọn những khách sạn 5 sao. Chế độ dinh dưỡng dành cho các đội cũng rất tốt. Kể cả những đội theo Hồi giáo, cũng được có chế độ ăn phù hợp mà vẫn đảm bảo thể lực để thi đấu.

Theo một quan chức Ban tổ chức địa phương: “Chúng tôi sắp xếp cho các đội ăn buffet tất cả các bữa trong ngày. Số lượng thực phẩm, nguồn cung cấp thực phẩm dồi dào, đạt an toàn vệ sinh thực phẩm. Sẽ cố gắng tuyệt đối để không xảy ra hiện tượng bị ngộ độc thức ăn. Các đội được ăn chung tại phòng ăn lớn của khách sạn, nhưng chia khu vực. Ban tổ chức phải đáp ứng được nhiều nhiệm vụ, chất lượng nơi ở, chất lượng sân tập và thi đấu; chất lượng bữa ăn và phòng chống Covid-19.

Khi chứng kiến các đội ăn ngon miệng, chúng tôi rất mừng. Hàng ngày vẫn hỏi từng đội xem có cần điều chỉnh gì không để nhà bếp đáp ứng kịp thời. Ngoài ra, chúng tôi cùng bố trí nhà cầu nguyện cho những đội nào muốn cầu nguyện mỗi ngày".

Tại AFF Cup 2020, các đội đều phải ăn cơm hộp và điều này đã từng khiến HLV Park Hang-seo cùng nhiều đội tuyển khác trong khu vực không được vui.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.