Cần quyết liệt ngăn chặn bạo lực học đường

26/10/2021 05:05 GMT+7

Liên quan vụ nam sinh đánh đập, dìm nước một nữ sinh dã man, nhiều ý kiến đề nghị xử lý nghiêm, kể cả những người chứng kiến nhưng không có hành động can thiệp.

Như Thanh Niên thông tin, chiều 23.10 tại một tuyến đường thuộc xã Diên Đồng, H.Diên Khánh, Khánh Hòa, em N.V.N.C (học sinh lớp 9 Trường THCS xã Diên Xuân) bị nam sinh (14 tuổi, đã nghỉ học) đánh đập dã man. Những hình ảnh trong đoạn clip dài khoảng 5 phút cho thấy nam sinh mặc quần đùi cầm tóc kéo lê em C. giữa đường rồi liên tiếp đấm vào mặt nữ sinh này.

Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều nam sinh, nữ sinh khác nhưng không ai can thiệp. Đáng nói, không chỉ đánh dã man C., nam sinh còn lôi em xuống nước để dìm và tiếp tục đánh vào đầu, mặt. Sau khi vụ việc xảy ra, C. được đưa đến Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa cấp cứu.

“Hiện Công an xã Diên Đồng đã nắm vụ việc và đang điều tra. Qua thông tin từ công an, gia đình biết được nam sinh đánh cháu C. là một học sinh Trường THCS Diên Đồng”, đại diện gia đình em C. thông tin thêm.

Em C. bị đánh đập dã man nhưng nhiều người chỉ đứng nhìn không can thiệp

Chụp màn hình

Quá phẫn nộ

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bức xúc trước hành vi của nam sinh này cũng như những người chứng kiến mà không can thiệp. “Quá phẫn nộ khi theo dõi sự việc. Tôi nghĩ nhà trường, cơ quan chức năng cần có những biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm khắc trước cách hành xử của nam sinh kia. Những hành vi xấu xí đó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe em C. mà nữ sinh này còn phải chịu ám ảnh, tổn thương về mặt tinh thần lâu dài...”, BĐ My Anh ý kiến.

Tương tự, BĐ Hoàng Thuận viết: “Đây là tình trạng đáng báo động, cho thấy việc kết hợp giáo dục giữa nhà trường và phụ huynh chưa thật sự chặt chẽ”.

“Hành động của nam sinh là không thể tha thứ, dù bất kỳ lý do gì. Tuy nhiên, những người chứng kiến mà không can thiệp thì đáng bị lên án gấp đôi. Chính thái độ bàng quan, vô cảm như thế sẽ làm cho cái xấu lên ngôi”, BĐ Mai Phương bức xúc.

Phải tuyên truyền, giáo dục để các em cần phải biết hành vi hành hung, ẩu đả, gây thương tích cho người khác là vi phạm pháp luật.

Thục Nhi

Nếu phụ huynh không kiểm soát, nhà trường không có giải pháp cũng như hành động mạnh mẽ, pháp luật không có chế tài nghiêm thì sẽ còn xảy ra những chuyện như thế này.

Hồng Nguyên

Cùng quan điểm, BĐ Thu Hiền cho rằng: “Nhìn nhận thực tế thì không riêng người có hành vi bạo lực mà cả những người qua đường, những người chứng kiến nhưng không có động thái can thiệp cũng rất đáng trách. Chính sự vô tâm của họ đã tạo điều kiện cho hành vi này ngày càng phổ biến. Thiết nghĩ pháp luật cũng phải có sự điều chỉnh với những người như vậy”.

Cần có giải pháp ngăn chặn

Nhiều ý kiến cho rằng bạo lực học đường đã và đang là vấn nạn nhức nhối trong xã hội, tuy nhiên luật pháp xử lý hành vi này còn quá nhẹ nên tình trạng cứ tiếp diễn, thậm chí tính chất ngày càng nguy hiểm hơn... Ngoài đề nghị pháp luật phải có chế tài nghiêm thì nhiều ý kiến cũng mong các cấp các ngành, các cơ quan chức năng quyết liệt vào cuộc sớm có các giải pháp ngăn chặn triệt để tình trạng này. “Không thể chấp nhận kiểu học sinh có những hành vi xấu xí như vậy. Cần xử lý nghiêm chứ nếu chỉ dừng lại ở việc hòa giải, kiểm điểm, cho nghỉ học vài ngày thì những chuyện bạo lực học đường như thế này sẽ không bao giờ chấm dứt. Luật cần theo kịp thực tế”, BĐ Truc Le ý kiến.

Cùng quan điểm, BĐ Huy Nguyen ý kiến: “Không thể để tình trạng này tiếp tục, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến môi trường học đường nói riêng và ảnh hưởng đến xã hội nói chung. Đã đến lúc các cấp các ngành cần phải quyết liệt hơn, có các giải pháp hiệu quả để ngăn chặn triệt để tình trạng này”.

“Công tác giáo dục đạo đức trong hệ thống giáo dục cần phải nghiêm túc đánh giá lại”, BĐ Tuấn Nam lưu ý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.