Cảnh báo ẩn họa từ việc thả diều trong nội đô

03/11/2022 05:48 GMT+7

Bạn đọc lên tiếng cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm từ hoạt động thả diều, mong cơ quan chức năng cân nhắc cấm trò chơi này trong nội đô TP.

Như Thanh Niên thông tin, Công an P.An Khánh và P.Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đang phối hợp xác minh, làm rõ vụ người đàn ông điều khiển xe máy thì bị dây diều cứa vào cổ khiến nạn nhân bị thương rất nặng. Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 31.10, anh N.V.L (29 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển xe máy trong khu vực khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khi đến gần cầu Thủ Thiêm 2 (thuộc P.An Khánh, TP.Thủ Đức), anh L. bất ngờ bị dây diều quấn vào cổ, tay. Hậu quả, anh L. bị té xuống đường và trượt dài. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng cổ, mặt, bàn tay và ngón tay bị đứt rất sâu, máu chảy nhiều.

Bãi diều Thủ Thiêm vắng vẻ sau vụ ‘dây diều cứa cổ’: Chơi thế nào cho an toàn?

Muốn thả diều thì về quê, ở đó mới có khu vực diện tích đủ rộng mà thả chứ ở TP không có chỗ đâu, lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Minh Thong

Việc này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro gây nguy hiểm cho bất kỳ ai đi trên đường. Cần quy trách nhiệm hình sự nếu xảy ra sự cố ảnh hưởng đến tính mạng người khác.

Sông Quê

Bác sĩ Kiều Ngọc Minh, Phó giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.Thủ Đức), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận, xử lý trường hợp nạn nhân bị thương ở cổ và tay do bị dây diều quấn. Nạn nhân bị một vết cắt từ cằm phải lên đến góc hàm trái và đứt hoàn toàn gân gấp ngón 3, 4, 5 của bàn tay phải. Gia đình anh L. cho biết, hiện anh L. đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn chưa dự đoán được tỷ lệ thương tật. Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện với nhiều vết khâu trên cổ và tay.

Người nhà nạn nhân cho biết thêm, thời điểm chứng kiến vụ tai nạn, nhiều người thả diều tại bãi đất trống trong khu đô thị mới Thủ Thiêm đã bỏ chạy, có người cắt dây diều rồi bỏ chạy.

Người dân tập trung thả diều tại một bãi cỏ trống ven sông Sài Gòn (Thanh Đa, Q.Bình Thạnh)

Hữu Thuận

Tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên lên án một bộ phận người dân ý thức kém, chỉ biết vui cho bản thân mà không màng đến hậu quả gây ra cho người khác. “Thả diều là thú vui, sở thích cá nhân nhưng vì điều đó mà ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe người khác thì thật là vô trách nhiệm. Cho hỏi ai sẽ là người đền bù cho những người bị thương? Cần nghiêm cấm thả diều trong nội ô TP vì tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho người đi đường”, BĐ Mai Pham ý kiến.

Tương tự, BĐ Lê Thơm viết: “Việc thả diều một cách vô tội vạ tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm mà đôi khi người thả diều cũng không lường trước được. Các anh có cam kết sẽ phải bồi thường cho những nạn nhân từ thú vui của mình hay không? Dây diều làm bằng sợi cước khó đứt nên khi diều hỏng, dây rơi xuống đất thì người đi đường sẽ gặp nạn”.

Còn BĐ Hoài Thanh ý kiến: “Đúng là ý thức kém. Mặc dù biết đó là sở thích cá nhân nhưng để bản thân vui vẻ trong khi người đi đường vô tội bị ảnh hưởng thì tôi không đồng tình. Mong chính quyền cần có biện pháp cụ thể, điển hình như quy định nơi thả diều để tránh trường hợp đáng tiếc như vụ việc vừa xảy ra. Không ai cấm anh chị thả diều nhưng cũng phải nghĩ cho sự an toàn của người khác”.

Cân nhắc cấm thả diều trong nội đô

Trước các ẩn họa từ việc thả diều, nhiều ý kiến mong cơ quan chức năng cân nhắc cấm trò chơi này trong nội đô TP. “Cá nhân tôi thấy chính quyền địa phương nên quản lý chặt chẽ, thậm chí là nghiêm cấm việc thả diều trong nội đô vì độ nguy hiểm rất cao. Đó là chưa kể đến việc nhiều người tụ tập xả rác bừa bãi, làm mất đi cảnh quan đô thị. Biết đó là sở thích cá nhân nhưng cũng cần phải có trách nhiệm với cộng đồng trước”, BĐ Kim Loan thẳng thắn.

Cùng quan điểm, BĐ Nguyên Dũng ý kiến: “Tại sao chính quyền cho người dân thả diều trong nội đô nhỉ? Vừa nguy hiểm cho người đi đường, vừa không đảm bảo vệ sinh môi trường… Đó là chưa kể đến việc đe dọa an toàn lưới điện, an toàn bay… Đã đến lúc chính quyền cần vào cuộc, phải có những quy định cụ thể cho việc này”.

“Cá nhân tôi nghĩ không nên cho người dân thả diều ở TP vì sẽ rất nguy hiểm cho người đi đường. Tốt nhất là chính quyền xem xét dành một khu đất ở ngoại thành phục vụ cho thú vui này. Ai muốn vào thả diều thì mua vé. Vừa đảm bảo an toàn, vừa có công ăn việc làm cho người dân”, BĐ Xuân Chinh góp ý.

Vui chơi lành mạnh, nhưng thiếu an toàn! Hiểm họa cho người dân vẫn treo lơ lửng nếu chính quyền không có giải pháp triệt để cho vấn đề này”, BĐ Phương Lâm thẳng thắn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.