Người đi đường bị dây diều khứa vào cổ: Nguy hiểm khi chơi thả diều

Tấn Đạt
Tấn Đạt
02/11/2022 09:45 GMT+7

Một số người trẻ hay thả diều ở chân cầu Thủ Thiêm 2 cảm thấy lo sợ sau sự việc một người đi đường bị dây diều khứa vào cổ... khi chạy xe qua khu vực này.

Một số người trẻ rất thích thả diều ở chân cầu Thủ Thiêm 2 (trước đây người dân hay gọi là khu vực hầm Thủ Thiêm). Tuy nhiên, ít ai biết rằng hành động này bị vi phạm pháp luật?

Không dám ra đó chơi hoặc chạy nhảy nữa

Chiều ngày 11.1, báo Thanh Niên có đưa tin anh N.V.L. (29 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển xe máy trong khu vực khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khi đến gần cầu Thủ Thiêm 2 (thuộc P.An Khánh, TP.Thủ Đức), anh L. bất ngờ bị dây diều quấn vào cổ, tay. Hậu quả, anh L. bị té xuống đường và trượt dài. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng cổ, mặt, bàn và ngón tay bị đứt rất sâu, máu chảy nhiều.

Bãi diều Thủ Thiêm vắng vẻ sau vụ ‘dây diều cứa cổ’: Chơi thế nào cho an toàn?

Sau khi đọc thông tin trên, chị N.T.H.M, 27 tuổi, sống tại hẻm 163 Thành Thái, P.14, Q.10 (TP.HCM), cảm thấy lo lắng. Bởi vì vào dịp cuối tuần, gia đình chị hay dẫn nhau ra khu vực chân cầu Thủ Thiêm 2, TP.Thủ Đức (TP.HCM) để hóng gió và thả diều.

Khu vực chân cầu Thủ Thiêm 2 thu hút nhiều người đến thả diều

TẤN ĐẠT

"Các con đường ở khu vực thả diều dưới chân cầu Thủ Thiêm 2 rất rộng rãi, thoáng mát. Cả nhà chúng tôi vô tư chạy xe. Đến chiều mọi người hay ra đây thả diều, vui lắm. Tuy nhiên, qua vụ việc trên chắc mọi người không dám ra đó chơi hoặc chạy nhảy nữa. Lỡ ra đó thả diều rồi làm bị thương đến người khác, không biết mình có ảnh hưởng gì không”, chị M. nói trong lo lắng.

Nguy hiểm rình rập tại khu vực thả diều dưới chân cầu Thủ Thiêm

TẤN ĐẠT

Điều lo sợ và thắc mắc trên của chị M. cũng nói lên sự nguy hiểm đã và đang rình rập tại khu vực chân cầu Thủ Thiêm 2. Sở dĩ, nơi đây, tập trung khá nhiều bạn trẻ đến thả diều vào ngày cuối tuần. Tuy nhiên, ít ai biết rằng hành động này bị vi phạm pháp luật...

Lấn chiếm lòng lề đường

Ông Nguyễn Văn Thành (Phó Chủ tịch hội Luật gia Q.10, TP.HCM) cho hay Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay ở khu vực cấm, khu vực mục tiêu được bảo vệ. Trường hợp người chơi diều mà gây tai nạn ảnh hưởng và thiệt hại đến tài sản, sức khỏe, tính mạng cho người khác thì phải bồi thường thiệt hại theo Điều 589, Điều 590, Điều 591 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Thả diều làm lấn chiếm lòng lề đường

TẤN ĐẠT

“Hiện nay, TPHCM chưa có những quy định cụ thể về nơi nào cấm thả diều và nơi nào được thả diều. Do đó, các địa phương phải cử lực lượng chức năng cắm chốt nhắc nhở kịp thời và thường xuyên kiểm tra trật tự đô thị, ngăn không cho người dân tụ tập buôn bán hàng rong, đậu xe, thả diều lấn chiếm lòng lề đường để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra ”, ông Thành nói.

Ông Nguyễn Văn Thành (Phó Chủ tịch hội Luật gia Q.10, TP.HCM) cho hay việc đi thả diều lấn chiếm lòng lề đường trên bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng theo điểm K khoản 34 điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP

NVCC

Ngoài ra, vị Phó Chủ tịch hội Luật gia Q.10 còn chia sẻ tại một số khu vực đặc biệt như gần sân bay, đường dây điện cao áp… pháp luật cấm thả diều. Còn nói chung, người dân được tự do vui chơi, lựa chọn thời gian, địa điểm thích hợp song phải đảm bảo an toàn cho những người xung quanh. Trong trường hợp để diều hoặc dây diều gây thương tích hoặc thậm chí tử vong cho người khác thì tùy theo tính chất, mức độ, người thả diều có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác” hoặc “vô ý làm chết người” theo Điều 138, Điều 128 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trẻ em TP.HCM thả diều tại khu vực Thủ Thiêm

TẤN ĐẠT

"Nếu việc thả diều gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có tỷ lệ thương tật dưới 31%, người thả diều không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng phải chịu trách nhiệm dân sự về bồi thường thiệt hại cho người đó theo quy định của pháp luật, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền”, ông Thành thông tin thêm về vấn đề thả diều ở chân cầu Thủ Thiêm 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.