Cảnh báo mới liên quan căng thẳng Nga - Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
09/01/2022 08:22 GMT+7

AFP hôm qua đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 7.1 tuyên bố Mỹ sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ nếu “Nga tiếp tục gây hấn”, nhưng giải pháp ngoại giao vẫn có thể và được ưu tiên nếu Moscow chọn.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

reuters

Ông Blinken đưa ra tuyên bố này trước khi hai bên có cuộc đối thoại tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 10.1 để bàn về căng thẳng liên quan Ukraine. Nga đề nghị đối thoại sau khi công khai các yêu cầu, trong đó có việc đảm bảo NATO không mở rộng về phía đông. Ông Blinken cho rằng những yêu cầu đó “hoàn toàn không khả thi” nhưng nằm trong chiến thuật của Nga.

Cùng ngày 7.1, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo nguy cơ Nga tấn công Ukraine “thật sự” vẫn còn, dù Tổng thống Vladimir Putin đã bác bỏ kế hoạch đó, theo AFP. Ông Stoltenberg khẳng định Mỹ sẽ không đưa ra quyết định về an ninh châu Âu mà không có đại diện của châu lục này tham gia đàm phán.

"Tiến sĩ đấm thép" Vitaly Klitschko tập quân sự vì Ukraine "đang có chiến tranh"

Tương tự, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố các cuộc đàm phán nhằm giải quyết căng thẳng Nga - Ukraine phải liên quan châu Âu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.