Theo Thuế cơ sở 8 tỉnh Khánh Hòa, những năm gần đây, lĩnh vực nha khoa, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ phát triển mạnh mẽ.
Bên cạnh nhiều cơ sở kinh doanh chấp hành tốt pháp luật về thuế, vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; không kê khai đầy đủ doanh thu, hoặc khuyến khích khách hàng thanh toán bằng tiền mặt nhằm trốn thuế, gây thất thu ngân sách, tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh.

Hộ kinh doanh giấu doanh thu nhằm trốn thuế sẽ ngày càng khó trót lọt
ẢNH: NGỌC THẮNG
Cơ quan thuế đề nghị các cơ sở nha khoa, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thuế, hóa đơn, chứng từ; lập và giao hóa đơn điện tử đầy đủ khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo quy định.
Thực hiện đúng quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, hạch toán và kê khai trung thực, đầy đủ doanh thu phát sinh.
Không thực hiện các hành vi che giấu doanh thu, không lập hóa đơn hoặc sử dụng hóa đơn không đúng quy định.
"Mọi hành vi vi phạm sẽ bị cơ quan thuế kiên quyết kiểm tra, xử lý. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng sẽ được chuyển cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định", Thuế cơ sở 8 tỉnh Khánh Hòa cảnh báo.
Cơ quan thuế cũng lưu ý, người mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ hãy hình thành thói quen yêu cầu hóa đơn khi sử dụng các dịch vụ nha khoa, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ, cũng như khi mua thực phẩm chức năng, thuốc, mỹ phẩm và các hàng hóa, dịch vụ khác.
Hóa đơn là căn cứ quan trọng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp về chất lượng hàng hóa, dịch vụ hoặc thực hiện bảo hành, đổi trả theo quy định.
Liên quan tới quản lý thuế, mới đây, Thuế TP.HCM cũng xây dựng kế hoạch chuyên đề về tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân với người có thu nhập cao, lực lượng hành nghề độc lập có chứng chỉ, giấy phép.
Các lĩnh vực được tập trung rà soát gồm: y tế (bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng); giáo dục (giảng viên, giáo viên các cấp); thể thao - văn hóa - du lịch (huấn luyện viên, hướng dẫn viên, diễn viên); pháp lý và bất động sản (luật sư, công chứng viên, môi giới bất động sản).
Luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, đánh giá, việc rà soát nằm trong định hướng quản lý thuế theo rủi ro, theo các chương trình được cơ quan quản lý thuế triển khai.
Thời gian tới, thuế các địa phương khác cũng có thể sẽ triển khai những chuyên đề tương tự. Người nộp thuế thuộc các nhóm được rà soát có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro nếu phát hiện có sai phạm trong quá trình kê khai, nộp thuế.
Chuyển mạnh quản lý thuế dựa trên dữ liệu, dòng tiền
Ông Nguyễn Tiến Minh, Phó trưởng Thuế TP.Hà Nội, cho biết, năm 2026 đánh dấu bước chuyển lớn trong quản lý thuế nói chung: chấm dứt phương pháp thuế khoán; nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên 1 tỉ đồng/năm; hoàn thiện chính sách về hóa đơn điện tử...
Quản lý thuế đã chuyển mạnh từ phương thức thủ công sang quản lý dựa trên dữ liệu định danh, dữ liệu giao dịch, hóa đơn điện tử và dòng tiền.
Theo Cục Thuế, thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI, dữ liệu lớn trong phân tích dòng tiền, nhận diện rủi ro và phòng, chống gian lận thuế; tăng cường phối hợp với các nền tảng trung gian để chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu.
Có thể khẳng định, trong bối cảnh hiện tại, chuyện doanh nghiệp, hộ kinh doanh lòng vòng giấu doanh thu nhằm trốn thuế sẽ ngày càng khó trót lọt.
Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền, Giám đốc Công ty Luật HPL và Cộng sự, nhấn mạnh, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần thực sự thay đổi tư duy, từ làm sao để cơ quan thuế không phát hiện sang làm sao để mọi dòng tiền có thể giải trình được.
Quan trọng nhất là doanh thu phải được ghi nhận đầy đủ; bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn đúng quy định; số liệu giữa hóa đơn, kế toán, ngân hàng, kho hàng và tờ khai thuế phải có khả năng đối chiếu.
Bình luận (0)