Cánh tả lật ngược dòng, gieo sầu cho phe cực hữu trong bầu cử Pháp

Cánh tả lật ngược dòng, gieo sầu cho phe cực hữu trong bầu cử Pháp

09/07/2024 06:03 GMT+7

Pháp đang trong thời gian bầu cử quốc hội, và liên minh cánh tả bất ngờ giành vị trí dẫn đầu trước cánh hữu cực đoan trong vòng bỏ phiếu thứ hai ngày 7.7. Màn lật ngược này sẽ ngăn cản Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu của bà Marine Le Pen điều hành chính phủ.

Quốc hội Pháp có khả năng sẽ rơi vào thế không có phe đa số sau khi liên minh cánh tả bất ngờ giành được vị trí cao nhất trước cánh hữu cực đoan vào hôm 7.7.

Những người ủng hộ Mặt trận Bình dân mới cánh tả (NPF) đã reo hò khi kết quả của vòng bầu cử quốc hội thứ hai được công bố. Liên minh cánh tả này tập hợp những tổ chức cánh tả cứng rắn gồm Đảng Xã hội và Đảng Xanh.

Theo dự đoán của các cuộc thăm dò, cánh tả có thể sẽ giành được tới 215 ghế trong số 577 ghế. Những dự đoán này thường đáng tin cậy.

Tại trụ sở của Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu, không khí chùng xuống nhanh chóng khi kết quả sớm cho thấy họ chỉ đứng vị trí thứ ba.

Trước cuộc bỏ phiếu, các cuộc khảo sát ý kiến đã dự đoán RN sẽ giành chiến thắng dễ dàng. Tuy nhiên, các liên minh cánh tả và trung lập đã bắt tay nhau rút hàng loạt ứng cử viên khỏi các cuộc đua ba bên nhằm tạo nên một mặt trận chung giành phiếu trước đảng RN.

Cánh tả lật ngược dòng, gieo sầu cho phe cực hữu trong bầu cử Pháp- Ảnh 1.

Lãnh đạo Đảng Xanh Marine Tondelier phát biểu sau khi có kết quả một phần trong vòng hai của cuộc bầu cử quốc hội Pháp, ngày 7.7.2024

REUTERS

Lãnh đạo RN Jordan Bardella cho biết Pháp đã bị đẩy vào tay phe cánh tả cực đoan - và hướng tới sự bất ổn.

Kết quả sẽ chia quốc hội thành ba nhóm lớn, tất cả đều có nền tảng rất khác nhau và không có truyền thống làm việc cùng nhau.

Lãnh đạo Đảng Xanh Marine Tondelier cho biết bà quyết tâm duy trì liên minh. “Công lý xã hội đã chiến thắng đêm nay. Công lý môi trường đã chiến thắng. Đêm nay, người dân đã chiến thắng. Và mọi thứ chỉ mới bắt đầu.”

Kết quả cũng là một thất bại ê chề khác đối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Liên minh trung dung của ông, do ông thành lập để hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên của mình vào năm 2017, được dự đoán sẽ đứng thứ hai.

Ông đã kêu gọi bầu cử sớm sau khi liên danh của ông bị đánh bại tại cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào đầu tháng 6.

Các cử tri không chọn liên danh của Tổng thống Macron vì chi phí sinh hoạt gia tăng, các dịch vụ công hoạt động không hiệu quả, cũng như về vấn đề nhập cư và an ninh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.