Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã sẵn sàng cho lễ khánh thành vào ngày 19.5

Quế Hà
Quế Hà
13/05/2023 16:53 GMT+7

Sau lễ khánh thành cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, lãnh đạo Chính phủ, bộ ngành T.Ư di chuyển vào Bình Thuận khánh thành cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Chiều nay (13.5), Chánh văn phòng Bộ GTVT Uông Việt Dũng cho biết, việc tổ chức lễ khánh thành 2 tuyến cao tốc vào ngày 19.5 được tổ chức tập trung tại Khánh Hòa. Sau khi cắt băng khánh thành đoạn Nha Trang - Cam Lâm, đoàn công tác sẽ di chuyển vào Bình Thuận để cắt băng khánh thành cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Cao tốc đang hoàn tất công đoạn cuối cùng

Cũng trong chiều 13.5, ông Phạm Quốc Huy, Giám đốc Ban quản lý dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ban 7 Bộ GTVT, chủ đầu tư) cho biết, các công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành và đi vào vận hành tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng.

"Hiện nay các nhà thầu đang kiểm tra lại và chỉnh sửa một số vạch sơn đường, biển báo giao thông và hoàn chỉnh hàng rào trước khi đi vào vận hành sau ngày 19.5", ông Huy nói.

Cao tốc  Vĩnh Hảo – Phan Thiết đã sẵn sàng cho lễ khánh thành vào ngày 19.5 - Ảnh 1.

Công nhân đang hoàn tất những công việc cuối cùng tại gói thầu XL04 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào sáng 13.5

Q.H.

Cũng theo ông Phạm Quốc Huy, hiện các cây cầu vượt đường ngang dân sinh đã hoàn chỉnh và cho người dân lưu thông qua lại. Tuy nhiên, các đường gom tuyến, đường gom dân sinh song song với hướng tuyến cao tốc sẽ hoàn thành trong tháng 6.

Trong khi đó, ông Trịnh Quốc Quân, Phó giám đốc Nhà thầu gói XL 04 (Vinaconex) cho biết, hiện công nhân của Vinaconex đang hoàn thiện lắp đặt các biển báo hướng tuyến, biển báo tốc độ và sẽ hoàn thiện toàn tuyến trước ngày 16.5.

Khánh thành cao tốc Nha Trang - Cam Lâm trước cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT, tuyến Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo – Phan Thiết thuộc Dự án xây dựng thành phần cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2016 - 2020 đã hoàn thành cơ bản và sẽ khánh thành vào ngày 19.5.

Lễ tổ chức khánh thành tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm được tổ chức tại Km 33+800, thuộc xã Cam Hiệp Nam, H.Cam Lâm (Khánh Hòa). Bộ GTVT cho biết, trong buổi lễ khánh thành dự kiến có Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội cùng đại diện nhiều bộ, ngành T.Ư và địa phương tham dự (khoảng 300 đại biểu và người dân).

Cao tốc  Vĩnh Hảo – Phan Thiết đã sẵn sàng cho lễ khánh thành vào ngày 19.5 - Ảnh 2.

Cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết đi qua 4 huyện của Bình Thuận, phía bắc nối với tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, phía nam đấu nối vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Q.H.

Sau đó, lãnh đạo Chính phủ và Bộ GTVT tiếp tục di chuyển vào Bình Thuận tổ chức cắt băng khánh thành dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết; tại lý trình Km 1604 + 700 (giao với QL1) thuộc xã Vĩnh Hảo, H.Tuy Phong (cách Cam Lâm khoảng 100 km).

Tinh thần khẩn trương, trách nhiệm...

Theo Bộ GTVT, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp hiệu quả, trách nhiệm của các cơ quan thuộc Quốc hội, các bộ, ngành T.Ư và các địa phương; tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của các đơn vị liên quan thuộc Bộ GTVT, sự quyết tâm của các nhà đầu tư, nhà thầu xây lắp, đơn vị tư vấn, đến nay các dự án thành phần đoạn Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2017 - 2020 đã đủ điều kiện đưa vào khai thác.

Dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm được khởi công tháng 9.2021, theo hình thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao) với tổng kinh phí hơn 7.600 tỉ đồng. Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm dài hơn 49 km, trong đó có 8 km qua H.Diên Khánh, 30,5 km đi qua H.Cam Lâm và 10 km đi qua TP.Cam Ranh (Khánh Hòa).

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 100,8 km, khởi công tháng 9.2020 với 5 nút giao với đường QL1 ( nguồn vốn 11.500 tỉ đồng của Chính phủ) đi qua các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam (Bình Thuận).

Trước đó, ngày 29.4, dưới sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ GTVT đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào khai thác 2 tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45 (Thanh Hóa) và Phan Thiết - Dầu Giây (đi qua Bình Thuận và Đồng Nai).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.