Cao ủy thương mại EU đánh giá tiềm năng kinh tế to lớn nhờ EVFTA với Việt Nam

12/02/2020 21:11 GMT+7

Ủy ban châu Âu đã lên tiếng hoan nghênh nghị viện châu Âu sau khi cơ quan này bỏ phiếu thông qua Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) giữa EU và Việt Nam vào 18 giờ 30 ngày 12.2 (giờ Việt Nam).

Tại trụ sở ở thành phố Strasbourg miền đông nước Pháp, nghị viện châu Âu đã tiến hành phiên bỏ phiếu đối với EVFTA. Kết quả, hiệp định đã được phê chuẩn với 401 phiếu ủng hộ, 192 phiếu chống và 40 phiếu trắng, theo AFP.
Đồng thời Hiệp định Bảo hộ đầu tư EVIPA song phương cũng được thông qua với 407 phiếu ủng hộ, 188 phiếu chống và 53 phiếu trắng.
Dự kiến, EVFTA sẽ chính thức có hiệu lực vào tháng 7 năm nay sau khi Hội đồng châu Âu tiến hành phiên bỏ phiếu cuối cùng và được Quốc hội Việt Nam thông qua.
Ủy ban châu Âu, cơ quan đứng ra đàm phán với phía Việt Nam, lên tiếng hoan nghênh quyết định của nghị viện châu Âu.
Cao ủy Thương mại EU Phil Hogan khẳng định EVFTA sẽ mang đến “tiềm năng kinh tế khổng lồ” và đánh giá cao những bước đi của Việt Nam nhằm cải thiện quyền lợi của người lao động.
Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU tại Đông Nam Á.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.