Cấp tập diễn biến mới về quan hệ Mỹ - Trung

Khánh An
Khánh An
10/06/2023 08:08 GMT+7

Mỹ - Anh tập trung vào Trung Quốc và Nga

Tờ Politico ngày 9.6 dẫn lời giới thạo tin cho hay Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ đến Bắc Kinh trong tuần tới. Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn đang chuẩn bị chi tiết về chuyến thăm.

Dự kiến, đây sẽ là chuyến thăm cấp cao nhất của một quan chức Mỹ đến Trung Quốc kể từ chuyến thăm của cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo vào năm 2018. Các nguồn tin còn cho biết Ngoại trưởng Blinken sẽ đến Bắc Kinh sau chuyến công du hiện tại đến Trung Đông. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa xác nhận về chuyến thăm sắp tới của ông Blinken, trong khi phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Lưu Bằng Vũ cho biết "Trung Quốc cởi mở về việc đối thoại với Mỹ".

Politico dự báo Ngoại trưởng Blinken sẽ đối diện sự chỉ trích từ giới nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa vì công du đến Trung Quốc giữa thông tin nước này đang đối thoại với Cuba để đặt chân tại đây nhằm do thám Mỹ.

Cấp tập diễn biến mới về quan hệ Mỹ - Trung - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Blinken có thể đến Trung Quốc sau chuyến công du Trung Đông

AFP

Cùng ngày 8.6, tờ The Wall Street Journal dẫn lời một số quan chức Mỹ cho rằng Trung Quốc đã đạt một thỏa thuận bí mật với Cuba để thiết lập một cơ sở nghe lén điện tử trên hòn đảo cách bang Florida (Mỹ) khoảng 160 km. Theo đó, việc thiết lập cơ sở do thám như thế sẽ cho phép Bắc Kinh thu thập thông tin liên lạc điện tử từ phía đông nam Mỹ, nơi có nhiều căn cứ quân sự Mỹ, cũng như giám sát sự di chuyển của các tàu. Các quan chức trên còn nói rằng 2 bên đã đạt thỏa thuận về nguyên tắc, với việc Trung Quốc trả cho Cuba "vài tỉ USD" để cho phép lập trạm nghe lén.

Mỹ, Cuba lên tiếng sau tin Trung Quốc đạt thỏa thuận xây căn cứ do thám

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder cho hay "chúng tôi không biết về việc Trung Quốc và Cuba đang phát triển một loại trạm do thám mới" và cho rằng bản tin trên không chính xác. Tại Havana, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio cũng bác bỏ thông tin trên, nói rằng đó "hoàn toàn là sự dối trá và vô căn cứ" mà Mỹ dùng để biện minh cho lệnh cấm vận kinh tế kéo dài hàng thập niên đối với Cuba. Ông còn nhấn mạnh rằng Cuba bác bỏ mọi sự hiện diện quân sự nước ngoài trong khu vực. Trong khi đó, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington D.C nói: "Chúng tôi không biết về vụ việc nên không thể đưa ra bình luận lúc này".

* Ngày 9.6, AFP đưa tin Mỹ và Anh vừa công bố thỏa thuận mang tên Tuyên bố Đại Tây Dương, trong bối cảnh lãnh đạo 2 nước tập trung vào "mối quan hệ đặc biệt" nhằm đối phó Nga, Trung Quốc và tình trạng bất ổn về kinh tế.

Trong cuộc hội đàm tại Nhà Trắng vào ngày 8.6 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak đạt thỏa thuận về việc thúc đẩy mối quan hệ song phương trong lĩnh vực quốc phòng và năng lượng tái tạo, nhằm đối phó sự cạnh tranh của một số nước khác. Tổng thống Biden còn đồng ý đề nghị quốc hội xem Anh là một nguồn nội bộ về mua sắm quốc phòng, tăng tốc phát triển các vũ khí thế hệ tiếp theo như tên lửa bội siêu thanh.

Không quân Nga-Trung Quốc tuần tra chung, Hàn-Nhật tung chiến đấu cơ đối phó

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.