Cầu thủ nói tiếng Anh như gió

Thúy Hằng
Thúy Hằng
26/02/2023 08:10 GMT+7

Ngô Tấn Vũ, cầu thủ đội Trường ĐH FPT Cần Thơ nói tiếng Anh như gió. Nam sinh viên này cũng giành hàng loạt các thành tích trong bóng đá và tiếng Anh.

Cầu thủ nói tiếng Anh như gió - Ảnh 1.

Các cầu thủ FPT Cần Thơ tập chiều qua

MINH TÂN

Chiều qua, 25.2 trên sân vận động Cần Thơ, các cầu thủ đội Trường ĐH FPT Cần Thơ có buổi tập luyện và lắng nghe lời dặn dò của các huấn luyện viên trước khi bước vào trận đầu tiên tại vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam. Vào 15 giờ 45 chiều nay (26.2), họ sẽ gặp đội Trường ĐH Cần Thơ.

Anh Nguyễn Phan Minh Hoài Phương, Trưởng đoàn Trường ĐH FPT Cần Thơ cho biết đội bóng đang có tinh thần, tâm lý thoải mái nhất trước khi bước vào trận đấu chiều nay.

Trong số các cầu thủ sinh viên năng động, giỏi thể thao, học tập tốt của Trường ĐH FPT Cần Thơ, anh Hoài Phương đánh giá cao tiền đạo Ngô Tấn Vũ, 21 tuổi, sinh viên năm 3.

Cầu thủ nói tiếng Anh như gió - Ảnh 2.

Vũ, nam cầu thủ nói tiếng Anh như gió

MINH TÂN

Cầu thủ nói tiếng Anh như gió - Ảnh 3.

Chàng trai yêu thích bóng đá từ khi còn nhỏ

MINH TÂN

Nữ trọng tài xinh đẹp 6 năm kinh nghiệm: Nghề đã chọn mình!

Quê ở H.Cầu Ngang, Trà Vinh, Vũ yêu thích bóng đá từ nhỏ và thường cùng chúng bạn ở quê đá bóng khắp các sân bãi. Vào đại học, chàng trai cũng tham gia các giải phong trào của trường đại học. Anh đạt danh hiệu "Vua phá lưới" tại hội thao Hovilo của Trường ĐH FPT Cần Thơ các năm 2021 và năm 2022.

Đá bóng giỏi, học cũng giỏi, Vũ nằm trong tốp 5 sinh viên xuất sắc khối ngành ngôn ngữ học kì SU22. Cầu thủ cũng liên tiếp đạt các danh hiệu học sinh giỏi tại lễ tôn vinh tại các học kì FA21, SP22 và FA22 và nhận học bổng của trường đại học.

Vũ nói tiếng Anh cùng bạn của mình

Bạn thân trên sân trường, đối thủ trên sân cỏ: cuộc đối đầu duyên nợ

Nói tiếng Anh như gió, yêu thích các cuộc thi liên quan đến ngôn ngữ Anh, cách đây không lâu, nam cầu thủ còn nằm trong tốp 8 tại cuộc thi hùng biện Tiếng Anh Eloquence Championship ( giữa sinh viên các trường gồm Trường ĐH FPT Cần Thơ, Trường ĐH Nam Cần Thơ và Trường ĐH Tây Đô).

"Từ nhỏ tôi đã muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh để có thể dạy nhiều điều hay cho trẻ em ở Trà Vinh quê mình. Tôi học ngành Ngôn ngữ Anh và luôn nỗ lực hy vọng trong thời gian tới có thể giành học bổng qua Úc du học, sau đó trở về quê hương", nam cầu thủ nói tiếng Anh như gió chia sẻ.

Cầu thủ nói tiếng Anh như gió - Ảnh 5.

MINH TÂN

Cầu thủ nói tiếng Anh như gió - Ảnh 6.

Đội bóng có tinh thần thoải mái trước trận đấu

MINH TÂN

Cầu thủ nói tiếng Anh như gió - Ảnh 7.

Anh Nguyễn Phan Minh Hoài Phương, Trưởng đoàn Trường ĐH FPT Cần Thơ

MINH TÂN

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 25.2: Cú vô lê trên không ấn tượng | Thắng đậm ngày sinh nhật

Thời gian qua, bên cạnh việc học tập chăm chỉ, đá bóng vì đam mê, Vũ còn là trợ giảng tại một trung tâm tiếng Anh tại thành phố Cần Thơ để lấy thêm kinh nghiệm.

Cầu thủ cho hay ngày anh còn nhỏ cha mẹ không thích cho anh chơi đá bóng nhiều vì sợ bị chấn thương, ảnh hưởng đến quá trình học tập. "Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy con trai chững chạc hơn, vẫn học tập tốt và được thi đấu trong giải đấu quy mô như Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, cha mẹ tôi rất ủng hộ", tiền đạo 21 tuổi bày tỏ.

Cầu thủ nói tiếng Anh như gió - Ảnh 8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.