Cầu thủ Việt kiều tiếp nối nhau trở về, đóng góp cho bóng đá Việt Nam

23/01/2023 11:57 GMT+7

Mùa giải 2023 sắp khởi tranh và chúng ta đang chứng kiến những dòng cầu thủ Việt kiều từ châu Âu, trở lại nguồn cội với mong muốn góp sức vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn cùng đội tuyển nữ Việt Nam trong lần gặp gỡ tại CH Czech

Linh nhi

Mạc Hồng Quân là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất trong làn sóng trở về quê hương của những dòng máu Việt khắp thế giới. Anh đã có những đóng góp khá đáng kể cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng như V-League trong màu áo CLB Quảng Ninh và Bình Định.

Mới nhất, cựu tiền vệ của lò Sparta Praha đã mở đường để 2 người cháu của mình là Trần Quý Long (sinh năm 2005) và Trần Duy Tân (sinh năm 2003) chuyển hướng về đóng góp cho bóng đá quê hương.

Trung vệ Duy Tân sở hữu chiều cao lý tưởng và được đào tạo bài bản ở các lò như Motorlet Praha (CLB vệ tinh của Sparta Praha), Varnsdorf. Từ 15 tuổi, anh đã tập luyện, thi đấu cho CLB Teplice.

Còn Quý Long cũng tập bóng đá từ năm 9 tuổi ở CLB Dobromerice, trước khi chuyển sang lò trẻ của CLB Varnsdorf. Rồi anh thi đấu chuyên nghiệp cho CLB Jablonec và Varnsdorf trong vai trò hậu vệ trái.

Quý Long (phải) và Duy Tân (trái) tại CH Czech

NVCC

“Cậu Mạc Hồng Quân đã làm và đạt được những điều mà bất cứ cầu thủ trẻ nào cũng khâm phục. Những gì cậu tôi làm tôi đều muốn học hỏi và cố gắng để giống cậu của mình. Tôi đã học cậu từ sự nỗ lực, cố gắng và nhất là sự quyết tâm, kiên trì cải thiện bản thân mỗi ngày. Cậu là người đã cho tôi thấy con đường mà tôi muốn đi và quyết tâm chinh phục. Tôi muốn trở về nước thi đấu vì tôi thật sự khát khao được khoác lên mình màu cờ sắc áo Việt Nam”, Trần Quý Long tự tin cho biết.

Về phần mình, Duy Tân chia sẻ: “Tôi muốn được trở về thi đấu bởi tôi là người Việt Nam”.

Được biết, hai anh em Duy Tân và Quý Long đã đặt vé bay từ CH Czech về quê hương và sẽ có mặt ở Hà Nội vào ngày mồng 5 tết (26.1). Người thân của 2 Việt kiều trẻ này đã và đang liên hệ để tìm cơ hội thử việc ở các CLB chuyên nghiệp Việt Nam. Nếu thể hiện tốt, họ có thể sẽ được HLV Hoàng Anh Tuấn cân nhắc thử sức ở đội tuyển U.20 Việt Nam.

Filip Nguyễn sẽ thi đấu tại V-League 2023

Slovan Liberec

Cả Duy Tân (18 tuổi) và Quý Long (20 tuổi) đều có hộ chiếu Việt Nam. Nếu chứng minh được năng lực, họ có thể góp mặt ở đội U.20 Việt Nam chuẩn bị cho giải vô địch U.20 châu Á vào tháng 3 tới, với mục tiêu đoạt vé dự U.20 World Cup tại Indonesia.

Filip Nguyễn, thủ môn xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia CH Czech mùa 2018 - 2019 nhiều lần bày tỏ nguyện vọng thi đấu cho đội tuyển Việt Nam nhưng thủ tục lấy quốc tịch Việt Nam vẫn kẹt ở tiêu chí cư trú.

Nhưng mọi thứ rồi sẽ khác khi Filip Nguyễn (có vợ và con mang quốc tịch Việt Nam) sẽ chuẩn bị ra mắt V-League 2023 trong màu áo CLB Công an Hà Nội, theo danh sách đăng ký lên VPF. Được biết, tân binh của V-League đã chủ động mua lại hợp đồng của Filip Nguyễn, để sở hữu cầu thủ từng được đội tuyển CH Czech nhiều lần đưa vào danh sách triệu tập.

Filip Nguyễn tập trung tuyển CH Czech

TWITTER

Việc có thể thi đấu lâu dài ở quê nội sẽ là một cú hích quan trọng để Filip Nguyễn thực hiện giấc mơ bấy lâu là lấy hộ chiếu Việt Nam, kèm theo đó là cơ hội được triệu tập vào đội tuyển quốc gia dưới triều đại HLV mới.

Ở tuổi 30 và được đào tạo bài bản ở nền bóng đá CH Czech, Filip Nguyễn đang vào độ chín và còn từ 3 - 5 năm hoàng kim trong sự nghiệp, hứa hẹn sẽ là sự bổ sung đáng giá, tạo ra sự cạnh tranh rất lớn với Đặng Văn Lâm cho suất bắt chính ở đội tuyển Việt Nam.

Nhìn rộng ra, những trường hợp Việt kiều hồi hương đóng góp cho bóng đá nước nhà như Filip Nguyễn, Đặng Văn Lâm, Adriano Schmidt, Mạc Hồng Quân… hay sắp tới là anh em Duy Tân, Quý Long chính là tín hiệu tích cực, cho thấy sức hút của bóng đá Việt Nam với nguồn tài nguyên còn rất lớn của những dòng máu Việt khắp thế giới, sau khi VPF mở cửa bằng suất Việt kiều thi đấu ở V-League 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.