Cầu tiền tỉ mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp

Phạm Đức
Phạm Đức
25/11/2019 16:12 GMT+7

Hai cây cầu phục vụ dân sinh ở huyện miền núi Hà Tĩnh được đầu tư với số vốn gần 8 tỉ đồng nhưng đã bị xuống cấp, sụt lún… chỉ sau vài tháng được bàn giao.

Đó là cầu Hưng Yên và cầu Ông Lĩnh ở xã Lộc Yên (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Đây là 2 công trình thuộc dự án Lramp, sử dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới (WB), do Ban Quản lý dự án 4 (thuộc Tổng cục đường bộ, Bộ Giao thông vận tải) làm chủ đầu tư.
Theo thiết kế, cầu Hưng Yên có tổng mức đầu tư gần 7 tỉ đồng, dài hơn 102 m, bắc qua sông Ngàn Sâu, nối thôn Hưng Bình và thôn Hương Yên (xã Lộc Yên).
Cầu Ông Lĩnh được xây bắc qua con suối nhỏ thuộc phận thôn Hương Yên (xã Lộc Yên), dài 21,6 m, tổng mức đầu tư gần 1 tỉ đồng.

Cầu Hưng Yên

Ảnh Phạm Đức

Cả 2 công trình này được khởi công vào tháng 10.2018 và được chủ đầu tư bàn giao cho UBND xã Lộc Yên đưa vào sử dụng hồi tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, chỉ sau 2 trận lũ xảy ra trên địa bàn xã Lộc Yên vào đầu tháng 9 và đầu tháng 10 đã khiến một số hạng mục của 2 cây cầu bị xuống cấp.
Ông Trần Đình Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Yên, cho biết vào đầu tháng 9, khi chủ đầu tư bàn giao cầu Hưng Yên và cầu Ông Lĩnh cho chính quyền địa phương đưa vào sử dụng thì chỉ ít ngày sau địa bàn xã xảy ra ngập lụt do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
Sau khi lũ rút, cả 2 cầu bị sụt lún phần chân mố, mái taluy. Đầu tháng 10, khi chủ đầu tư chuẩn bị khắc phục thì lại gặp đợt mưa lũ thứ 2 khiến việc xói lở xảy ra ở 2 công trình này càng nghiêm trọng hơn. Hiện chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công cho tu sửa lại những hạng mục của 2 cây cầu này.
"Hai cây cầu đã giúp hơn 400 hộ dân ở 4 thôn gồm Hưng Bình, Hương Yên, Hương Giang và Yên Bình nằm hai bên bờ sông Ngàn Sâu đi lại thuận tiện hơn khi xảy ra mưa lũ", ông Lâm nói.

Cầu Ông Lĩnh

Ảnh Phạm Đức

Còn ông Võ Tá Thanh, cán bộ Ban Quản lý dự án 4 cho hay, việc cầu Hưng Yên và cầu Ông Lĩnh bị xuống cấp một số hạng mục như mố cầu, mái taluy là do nền đất yếu, khi xảy ra mưa lũ khiến các hạng mục này bị xói lở, sụt lún.  
“Hiện 2 cây cầu này đang trong giai đoạn bảo hành nên Ban Quản lý dự án 4 đã yêu cầu đơn vị thi công vào khắc phục, sửa chữa. Tới đây, chúng tôi sẽ tiến hành gia công lại phần mố cầu bằng bê tông để đảm bảo chắc chắn. Đây là hạng mục nằm ngoài thiết kế vừa được Tổng cục Đường bộ phê duyệt”, ông Thanh nói.
Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viênThanh Niên ghi lại tại cầu Hưng Yên và cầu Ông Lĩnh:

Theo ghi nhận của phóng viên, tại cầu Hưng Yên, hiện phía mố cầu nằm bên địa phận thôn Hương Yên bị sạt lở, sụt lún lộ ra phần móng bê tông

Ảnh Phạm Đức

Phần mái taluy được đắp bằng đất sỏi ở khu vực dẫn vào chân cầu Hưng Yên cũng bị xói lở nhiều chỗ

Ảnh Phạm Đức

Mặt đường bê tông tiếp giáp với chân cầu bị nứt, có dấu hiệu của sự sụt lún nền đất

Ảnh Phạm Đức

Còn tại cầu Ông Lĩnh, một bên đường dẫn lên cầu được làm bằng bê tông bị bong tróc, chủ đầu tư vừa cho sửa chữa lại

Ảnh Phạm Đức

Mố cầu cũng bị xói lở

Ảnh Phạm Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.