CĐV Mexico được cảnh báo cấm mang rượu đến World Cup 2022

19/10/2022 21:51 GMT+7

Hàng chục nghìn người Mexico đến Qatar đã được cảnh báo nên để rượu tequila truyền thống ở nhà để tránh rắc rối khi đến dự World Cup 2022 ở quốc gia vùng Vịnh.

Người hâm mộ đến từ Mexico được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những lực lượng lớn nhất và hào hứng nhất trong số những CĐV nước ngoài tại World Cup 2022 ở Qatar. “Chúng tôi thích hát, uống rượu và nhảy mọi lúc”, người hâm mộ Hector Chavez - hay còn được biết đến với cái tên Caramelo - người đã tham dự 10 kỳ World Cup trong bộ sombrero thương hiệu của mình cho biết.

Dự kiến sẽ có khoảng 80.000 CĐV Mexico đến Qatar

AFP

Doanh nhân Mexico này yêu thích niềm vui được chào đón ở Doha miễn là họ tôn trọng một số quy tắc. Chavez, người sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 60 tại quốc gia Trung Đông, nơi mà việc uống rượu ở nơi công cộng thường là bất hợp pháp, cho biết: “Cấm mang rượu vào Qatar”.

Rượu sẽ được bán tại các khu vực đặc biệt xung quanh 8 sân vận động trước và sau các trận đấu tại World Cup năm nay, trong khu vực dành cho người hâm mộ của FIFA và một số khu vực được chỉ định đặc biệt. Nhưng giá bia - đắt gấp mấy lần Mexico - có thể khiến người hâm mộ nước này khó nuốt trôi.

Chavez đã cố gắng lường trước mọi rắc rối có thể xảy ra với người hâm mộ đến Qatar, nơi Mexico sẽ đối đầu với Argentina, Ba Lan và Ả Rập Xê Út ở vòng bảng. Mexico dự kiến sẽ có 80.000 công dân đến Qatar trong dịp diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay.

CĐV Mexico đến Qatar đã được cảnh báo nên để rượu tequila truyền thống ở nhà để tránh rắc rối khi đến dự World Cup 2022

AFP

Theo hiệp hội du lịch Mexico, họ đã trả từ 14.000 đến 20.000 USD cho một gói bao gồm chuyến bay, chỗ ở và vé xem 3 trận đấu vòng bảng. "Nhiều người hâm mộ tiết kiệm trong 4 năm để có thể tham dự World Cup", chủ tịch của hiệp hội, Eduardo Paniagua Morales cho biết. Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cho biết sẽ có nhiều người hâm mộ quốc gia này nhất chưa đến một quốc gia Trung Đông với tôn giáo, ngôn ngữ và luật pháp khác.

Khoảng 15 thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia của Mexico, không mang vũ khí và không mặc đồng phục, sẽ có mặt tại Qatar để làm liên lạc viên giữa người hâm mộ và chính quyền Qatar. Một trung tâm trợ giúp đặc biệt sẽ có nhân viên của Mexico để giải quyết mọi vấn đề.

Người Mexico thường là một trong những nhóm CĐV nước ngoài lớn nhất tại các kỳ World Cup - 15.000 người đã đến Nam Phi vào năm 2010, 34.000 đến Brazil vào năm 2014 và 44.000 đến Nga vào năm 2018.

CĐV Mexico luôn để lại ấn tượng ở các kỳ World Cup

AFP

Ở Nam Phi vào năm 2010, một người Mexico đã bị bắt vì cố gắng đặt một chiếc khăn phủ lên tượng của anh hùng chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Nelson Mandela. Bi kịch hơn, một người đàn ông Mexico khác đã chết sau khi nhảy từ tàu du lịch chở những người hâm mộ ngoài khơi bờ biển Brazil vào năm 2014.

Tại quê nhà, Liên đoàn Bóng đá Mexico đã tìm cách trấn áp tình trạng hô hào đồng tính trong các sân vận động vì lo ngại nước này mất vai trò chủ nhà chung của World Cup 2026. FIFA đã 17 lần xử phạt Mexico liên quan đến các hành động chỉ trích người đồng tính.

Bất chấp sự cuồng nhiệt của họ, người hâm mộ Mexico chưa bao giờ chứng kiến đội bóng của họ vượt qua vòng tứ kết - một kỳ tích chỉ đạt được tại các kỳ World Cup trên sân nhà năm 1970 và 1986.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.