Chăm lo tết cho người khó khăn

24/01/2022 06:03 GMT+7

Cùng dự chương trình “Ấm tình mùa xuân 2022”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự chủ động trong công tác chăm lo tết cho người dân, trong đó có người lao động gặp khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán của TP.HCM để “mọi nhà đều có tết”.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Từ cấp T.Ư đến các địa phương đang nỗ lực chăm lo chu đáo nhất để mọi người, mọi nhà, nhất là người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số và những người bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai... đón tết đầm ấm, không để ai bị thiếu ăn, không ai không có tết.

Người dân TP.Thủ Đức đón nhận những phần quà từ chương trình “Ấm tình mùa xuân - năm 2022” do Liên đoàn Lao động TP.Thủ Đức phối hợp Thành đoàn TP.Thủ Đức tổ chức

SỸ ĐÔNG

Cả nước cùng chăm lo

Theo Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trích từ nguồn Quỹ Vì người nghèo T.Ư và nguồn kinh phí vận động ủng hộ phòng chống Covid-19 để tặng mỗi tỉnh, thành trực thuộc T.Ư 350 suất quà, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng cho các gia đình hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 (tổng kinh phí khoảng hơn 26 tỉ đồng). Bộ LĐ-TB-XH cũng chuẩn bị mỗi tỉnh, thành 5 suất quà với trị giá 2 triệu đồng/suất, tặng gia đình người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ tiêu biểu hoặc có hoàn cảnh khó khăn (tổng trị giá 630 triệu đồng). Các suất quà nói trên sẽ do lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam thăm, tặng tại các tỉnh.

Ngoài ra, MTTQ Việt Nam còn tặng 400.000 suất quà cho các hộ nghèo trên cả nước với trị giá 1,2 triệu đồng/suất. Lãnh đạo một số cơ quan ở T.Ư tặng khoảng 2.450 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất cho người nghèo. Quỹ Vì người nghèo T.Ư dự phòng khoảng 2.000 suất quà để trao tặng cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… trong dịp tết.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội cho biết sẽ trao tặng 3.341 suất quà tết tổng trị giá hơn 2,1 tỉ đồng và hàng chục tấn gạo tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và lực lượng tham gia phòng chống dịch. Cùng với đó, 100 ngôi nhà đại đoàn kết đã được MTTQ Việt Nam các địa phương kịp thời bàn giao cho người nghèo; 20 hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tiếp tục được trao 900 triệu đồng để xây nhà. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện và cơ sở của TP.Hà Nội đã trao tặng hàng chục nghìn suất quà tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng cho biết TP.Đà Nẵng đã chi hơn 72,5 tỉ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội dịp tết. Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng quyết định hỗ trợ 800.000 đồng/hộ thuộc diện giải tỏa để triển khai các dự án nhân dịp Tết Nguyên đán…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng nhà đại đoàn kết và quà cho bà con hai huyện Vũng Liêm và Tam Bình (Vĩnh Long)

Xuân Phúc
Covid-19 sáng 24.1: Cả nước 2.141.422 ca nhiễm | Thu nhập người dân giảm mạnh vì dịch bệnh

San sẻ bớt âu lo

Mới đây, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm gia đình bà Triệu Lệ Anh (66 tuổi, dân tộc Hoa, ngụ đường Tạ Uyên, P.15, Q.5, TP.HCM). Bà Anh là một trong 400 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Q.5. Nhà có 2 người con, người con đầu bị khuyết tật thần kinh, phải nằm một chỗ; người con thứ 2 làm nhân viên xưởng in được vài tháng thì phát hiện mắc bệnh tiểu đường nên xưởng in không nhận làm việc nữa, đành về chạy xe ôm.

Riêng bà Anh, hơn 10 năm qua làm nghề lái xe ôm chở hàng kiếm tiền chăm chồng con đau ốm quanh năm suốt tháng. Sức yếu, bà Anh 2 lần bị té xe, chấn thương nặng đến mức phải thay khớp háng, may mà được bà con lối xóm, nhà hảo tâm, chính quyền địa phương hỗ trợ khoảng 90 triệu đồng để phẫu thuật. Là hộ nghèo 13 năm qua với đủ khó khăn bủa vây, bà Anh luôn tích cực tham gia hoạt động xã hội, hiện là tổ trưởng tổ dân phố 27, P.15.

Trưa 23.1, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Anh cho biết số tiền lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, TP.HCM và chính quyền địa phương trao tặng được dùng để trả khoản nợ đã vay lúc gặp khó khăn, không có việc làm. Riêng phần quà như bánh kẹo, mứt, nước ngọt… cũng đủ cho gia đình sử dụng trong dịp tết, không phải mua thêm nhiều. “Sự quan tâm kịp thời của các cấp giúp gia đình tôi bớt gánh nặng lo âu, có thêm niềm tin vượt qua khó khăn”, bà Anh nói.

Lúc 13 giờ 30 chiều qua (23.1), bà Trần Bạch Huệ (65 tuổi, ngụ P.Tam Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) dẫn đứa cháu ngoại 5 tuổi đến ngồi chờ trên ghế đá trong Trung tâm văn hóa TP.Thủ Đức để nhận quà tết. Mọi năm, bà Huệ không được nhận quà nhưng hồi tháng 7.2021, con rể bà qua đời do Covid-19, cháu ngoại thành mồ côi cha và về ở cùng bên ngoại nên phường mời 2 bà cháu nhận quà cuối năm.

Cũng đến từ sớm, chị Nguyễn Thị Thu Nguyệt (quê Tiền Giang, ngụ ở nhà trọ trên đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B, TP.Thủ Đức) cho hay gia đình chưa sắm sửa gì vì không có tiền. Là giáo viên mầm non tư thục, chị Nguyệt thất nghiệp từ tháng 5.2021 đến nay, chồng cũng thất nghiệp 3 - 4 tháng nhưng may mắn hơn là mới có việc làm…

Bà Huệ, chị Nguyệt là 2 trong số hàng trăm gia đình lâm vào cảnh khó khăn do tác động tiêu cực của dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn TP.HCM tham dự chương trình “Ấm tình mùa xuân 2022” do Liên đoàn Lao động TP.Thủ Đức phối hợp Thành đoàn TP.Thủ Đức tổ chức.

Mọi nhà đều có tết

Cùng dự chương trình “Ấm tình mùa xuân 2022”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự chủ động trong công tác chăm lo tết cho người dân, trong đó có người lao động gặp khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán của TP.HCM để “mọi nhà đều có tết”. Theo Chủ tịch nước, người Việt Nam chúng ta ai ai cũng muốn về quê ăn tết. Nhưng dịp tết này, khoảng 1 triệu người lao động không có điều kiện về quê ăn tết và ở lại TP.HCM. Do vậy, chương trình “công nhân vui tết cùng thành phố” càng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời thể hiện sự nghĩa tình, sự lạc quan, tự tin phục hồi và phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, ngành công đoàn có nhiều chương tình sáng tạo như Tết sum vầy, Tấm vé nghĩa tình, Phiên chợ trực tuyến…, giúp các gia đình công nhân vui tết khi không có điều kiện về quê.

Tại chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng hàng trăm phần quà đến đoàn viên công đoàn và người lao động còn nhiều khó khăn trên địa bàn TP.HCM, cùng nhiều phần quà đến lực lượng y tế đã tích cực tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 23.1, lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết tuần qua TP.HCM đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công; hộ nghèo, cận nghèo... Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ kế hoạch dành hơn 900 tỉ đồng chăm lo tết của TP.HCM.

Với nguồn vận động xã hội hóa cho các Quỹ vì người nghèo, Quỹ vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc và Quỹ cứu trợ của TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dành 207 tỉ đồng để chăm lo cho các diện có hoàn cảnh khó khăn. Riêng các cấp công đoàn của TP.HCM chăm lo tết cho công nhân khoảng 700 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.