Chàng trai cứu người ở biển Bà Rịa - Vũng Tàu nhận huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm

Lê Lâm
Lê Lâm
12/04/2022 17:34 GMT+7

TƯ Đoàn đã trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho đại úy Thái Ngô Hiếu vì hành động cứu 4 người bị đuối nước tại biển Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chiều 12.4, tại trụ sở Tỉnh đoàn Đồng Nai, thừa ủy quyền của T.Ư Đoàn, lãnh đạo Tỉnh đoàn Đồng Nai đã trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Thái Ngô Hiếu.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Đồng Nai trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của T.Ư Đoàn cho đại úy Thái Ngô Hiếu

LÊ LÂM

Anh Thái Ngô Hiếu là người đã cứu được 4 người bị đuối nước tập thể tại biển thuộc xã Phước Tỉnh, H.Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) vào sáng 10.4. Hiện công tác tại Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai).

Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho chàng trai cứu 4 người ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng hàm vượt cấp từ trung úy lên đại úy cho anh Thái Ngô Hiếu.

Ngoài quyết định thăng hàm, tại buổi lễ anh Thái Ngô Hiếu còn nhận thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cùng bằng khen đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng.

Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm là danh hiệu cao quý tặng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Việt Nam có hành động dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội; dũng cảm bảo vệ, cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước trong tình huống cấp bách.

Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm

LÊ LÂM

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào sáng 10.4, khi đang cùng gia đình chơi lễ tại bãi biển trên thuộc xã Phước Tỉnh (H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu), bằng trực giác nghề nghiệp anh Thái Ngô Hiếu kịp thời phát hiện một vụ đuối nước trên và nhanh chóng lao đến cứu được 4 người.

Ngoài ra, khi đưa hết lên bờ, anh Hiếu phát hiện có 2 nạn nhân bị bất tỉnh, anh đã vận dụng những kĩ năng, kiến thức của mình hô hấp nhân tạo, bóp tim ngoài lồng ngực, một lát sau cả 2 tỉnh lại. 4 nạn nhân bị đuối nước tiếp tục được đưa vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu, hiện sức khỏe đều đã ổn định trở lại.

Với thành tích trên, ngày 11.4 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, khen ngợi; đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng hàm vượt cấp từ trung úy lên đại úy đối với anh Thái Ngô Hiếu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.