Chàng trai nhặt rác quanh hồ Xuân Hương nhận giấy khen của lãnh đạo TP.Đà Lạt

21/04/2022 18:19 GMT+7

Chàng trai 27 tuổi, mỗi sáng sớm vừa tập thể dục vừa lặng lẽ nhặt rác quanh bờ hồ Xuân Hương, rất bất ngờ khi nhận giấy khen của Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).

Sáng 21.4, anh Châu Lê Minh Lân (27 tuổi) được ông Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), tặng giấy khen vì có ý thức giữ gìn và bảo vệ cảnh quan môi trường TP.Đà Lạt. Chàng trai này mỗi sáng sớm vừa tập thể dục vừa lặng lẽ nhặt rác quanh bờ hồ Xuân Hương cho biết rất bất ngờ khi được mời đến UBND TP. Đà Lạt nhận giấy khen.

Chàng trai lặng lẽ nhặt rác quanh hồ Xuân Hương bất ngờ nhận giấy khen của lãnh đạo TP.Đà Lạt

lâm viên

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip và hình ảnh với nội dung: “Người thanh niên lượm rác đẹp trai nhất Đà Lạt”. Mỗi sáng sớm, những người đi tập thể dục thường thấy một thanh niên điển trai tóc bối cao khi đi tập thể dục quanh hồ Xuân Hương Đà Lạt luôn “nhảy như sóc” hết góc này đến góc khác, nhặt rác bỏ vào thùng.

Anh Lân thu gom rác quanh bờ hồ Xuân Hương

phan Thanh chương

Trên đường đi, anh nhìn quanh tìm kiếm rác. Tác phong nhanh nhẹn, “làm việc” cần mẫn, phong thái nhẹ nhàng, vui vẻ khiến mọi người có cảm giác như anh đang chơi trò chơi của riêng mình.

Từ đó, Phòng Văn hóa - Thông tin TP.Đà Lạt đã “truy vết”, xác định được chàng thanh niên này là anh Châu Lê Minh Lân (ngụ 35 Nguyễn Chí Thanh, P.1). Anh Lâm hiện đang làm nghề thủ công, may đồ da.

Anh Lân chia sẻ: “Mỗi khi thấy rác vương vãi bên các thảm cỏ quanh hồ Xuân Hương mình rất khó chịu, nên cúi xuống nhặt và gom lại”. Theo anh Lân, sau mỗi cuối tuần hay các dịp lễ khi Đà Lạt đón nhiều du khách thì rác vương vãi quanh hồ rất nhiều, các nữ công nhân Đội vệ sinh thuộc Công ty CP Đô thị Đà Lạt rất vất vả, anh muốn chung tay cùng họ. “Động tác vừa chạy nhảy vừa nhặt rác là cách tập thể dục của em đó!”, anh nói.

Ông Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, tặng giấy khen cho anh Lân

lâm viên

Dịp này, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt cũng tặng giấy khen cho đại úy Nguyễn Đức Dũng, Phó trưởng Công an P.1 do đã có hành động, cử chỉ cao đẹp trong đời sống. Như Thanh Niên đã phản ánh, ngày 15.4 trong lúc đi tuần tra, đại úy Nguyễn Đức Dũng nhặt được 1 túi vải bên trong có 300 triệu đồng. Sau đó anh Dũng báo cáo sự việc lên lãnh đạo, đồng thời tìm trả lại cho người đánh rơi.

Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt cũng tặng giấy khen cho đại úy Nguyễn Đức Dũng

Tại lễ khen thưởng, ông Tôn Thiện San nhận xét: “Hành động, cử chỉ đẹp của anh Lân, anh Dũng rất đáng biểu dương và nhân rộng trong đời sống xã hội. Anh Lân có ý thức giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường, lặng lẽ nhặt rác quanh hồ Xuân Hương và trên địa bàn thành phố. Nghĩa cử cao đẹp của anh Dũng góp phần tô thắm thêm phong cách người Đà Lạt hiền hòa, thân thiện, thanh lịch và mến khách”.

Lãnh đạo TP. Đà Lạt mong người dân và du khách ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, không xả rác nơi công cộng và quanh hồ Xuân Hương vốn là thắng cảnh du lịch quốc gia nổi tiếng của Đà Lạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.