Chánh xứ nhà thờ Vườn Xoài: Cần bác ái trong lời nói ngoài đời, lẫn trên mạng

13/03/2023 13:15 GMT+7

Mạng xã hội giúp con người dễ dàng kết nối, tương tác với nhau.

Không thể phủ nhận những mặt tích cực do mạng xã hội mang lại trong cuộc sống ngày nay. Tuy nhiên, vẫn có những người sử dụng công cụ này thiếu văn minh, công kích hay vu khống người khác.

"Bác ái trong lời nói"

Theo Hội đồng Giám mục Việt Nam, đạo Công giáo dạy cho con người yêu thương mọi người như anh em và cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp. Đời sống cầu nguyện và bác ái giúp họ an vui trong cuộc sống hiện tại và tiến về cuộc sống vĩnh cửu.

Người Công giáo được truyền giảng ứng xử hàng ngày, trên không gian mạng như thế nào? - Ảnh 1.

Linh mục Phêrô Vũ Minh Hùng

BÁO CÔNG GIÁO VÀ DÂN TỘC

Linh mục Phêrô Vũ Minh Hùng (Chánh xứ nhà thờ Vườn Xoài) cho hay, giống các tôn giác khác, đạo Công giáo luôn nhắc mọi người ứng xử theo cung cách của người lịch sự.

Mạng xã hội có những mặt tốt nhưng cũng có những mặt chưa tốt nên trong các bài giảng, các cha luôn nhắc nhở mọi người cân nhắc trong việc sử dụng. 

Việc sử dụng mạng xã hội luôn hướng tới mục đích chuyển tải những điều tích cực làm cho cuộc sống con người phong phú, có thêm niềm tin.

Đạo Công giáo luôn hướng con người đến việc bác ái trong lời nói, bác ái trong cách ứng xử với nhau hàng ngày, trên không gian mạng. Với việc "ném đá" nhau trên mạng xã hội, đạo Công giáo nhắc nhở mọi người có sự cân nhắc, cư xử tôn trọng lẫn nhau. Việc nói trên mạng xã hội là nói công khai có thể khiến những người nóng giận thỏa mãn tức thì nhưng để lại điều xấu là làm mất danh dự, nhân phẩm của người khác.

"Đạo Công giáo nhắc nhở mọi người bác ái trong ngôn từ, sử dụng từ ngữ mang lại lòng khích lệ yêu thương. Tôi cũng trân trọng điều này. Việc dùng mạng ảo để ném đá, bôi bác nhau khiến hình ảnh của người khác xấu đi. Chúng tôi cũng khuyên mọi người cân nhắc, sử dụng các phương tiện truyền thông một cách hiệu quả, tích cực", vị linh mục chia sẻ.

Người Công giáo được truyền giảng ứng xử hàng ngày, trên không gian mạng như thế nào? - Ảnh 2.

Người Công giáo ở TP.HCM trong một lần dự lễ ở nhà thờ

DƯƠNG LAN

Bà con giáo dân thường sống trong lời chúa dạy là trân trọng lẫn nhau. Trong cuộc sống thường ngày, có thể có những người chưa tốt, làm những việc xấu nhưng hạn chế vạch ra những điều đó trên mạng xã hội vì điều này làm cho mọi việc xấu hơn. "Người xấu thì không làm cho xấu hơn. Lời Chúa dạy là con người biết tôn trọng, yêu thương, yêu thương ngay cả kẻ thù", linh mục Phêrô Vũ Minh Hùng nói.

Sống chan hòa

Đạo Công giáo dạy rằng, tất cả mọi người đều là anh em của nhau. Dù theo tôn giáo, quốc tịch nào con người đều là anh em. Chính vì vậy, trong hành động, cử chỉ, hoàn cảnh nào cũng nên sống chan hòa, không phơi bày cái xấu, tôn trọng, yêu thương mọi người như bản thân mình.

Việc truyền giảng lời Chúa dạy được áp dụng vào các bài giảng giáo lý. Những đứa trẻ cũng được đến nhà thờ học giáo lý từ nhỏ đều được hướng dẫn lời Chúa dạy về đạo đức sống.

"Các bài giảng luôn dạy, hướng dẫn các bé sống trung thực, không được nói dối. Từ bé, mọi người đã được giao những lời Chúa dạy. Cuộc sống thấy người nghèo, người yếu đuối nên giúp đỡ, sống theo lề luật Chúa. Trong gia đình chỉ một vợ, một chồng, sống ôn hòa", linh mục Phêrô Vũ Minh Hùng bày tỏ.

Đức cha cũng nói rằng, xã hội vẫn còn đó những điều chưa hay, chưa phải, con người vẫn đôi khi đối xử với nhau ăn miếng, trả miếng, thiếu đi sự bao dung tha thứ.

"Tôi mở quán cơm 2.000 đồng ở nhà thờ. Người giàu, người nghèo có thể đến, không loại trừ ai vì đã làm việc bác ái, mở ra ai cần sẽ giúp. Tôi cứ nghĩ hôm nay họ đến mình sau họ làm ăn được sẽ giúp đỡ lại. Cuộc sống cứ gieo những điều tốt thì người ta sẽ tốt lại. Những điều tốt có thể lan tỏa, tác động trong xã hội để mọi người cùng học tập theo những gương tốt", linh mục Chánh xứ Vườn Xoài phân tích.

Vị linh mục vẫn lồng ghép những điều đó vào các bài giảng, muốn đi vào cuộc sống của mọi người. "Trên mạng xã hội vẫn có những trang xấu nên chúng tôi vẫn tuyên truyền, hướng dẫn để bà con có thể phân biệt, nhận định những điều đúng, sai. Từ đó rút ra bài học cho bản thân, không tiếp cận những thông tin sai trái, thiếu chính xác", vị linh mục nói. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.