Châu Âu 'bốc hỏa', Anh và Pháp chuẩn bị đón đợt nắng nóng kỷ lục

La Vi
La Vi
19/07/2022 15:23 GMT+7

Phần lớn châu Âu đang chìm trong một đợt nắng nóng với nhiệt độ có thể lên đến khoảng 45 độ C. Cháy rừng hoành hành khắp các vùng nông thôn khô cằn ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Pháp .

Pháp đã chuẩn bị cho đợt nắng nóng kỷ lục có thể vượt quá 40 độ C ở các vùng ven biển được khách du lịch yêu thích, khi cháy rừng ngày càng gia tăng ở phía tây và phía nam.

Trong khi đó, nước Anh cũng chuẩn bị tinh thần cho lần đầu tiên nhiệt độ chạm ngưỡng 40 độ C trong tuần này. Các bộ trưởng đã kêu gọi người dân ở nhà vì đợt nắng nóng khiến các dịch vụ xe lửa tạm ngưng, một số sân bay ở London phải đóng cửa đường băng và một số trường học cũng phải đóng cửa.

Cháy rừng ở tây nam nước Pháp

reuters

Nhiệt độ ở một số khu vực phía nam châu Âu bắt đầu giảm bớt vào cuối tuần qua nhưng hàng nghìn lính cứu hỏa trên khắp khu vực vẫn chiến đấu để ngăn chặn hàng trăm đám cháy rừng. Giới chức cho biết nguy cơ bùng phát thêm vẫn rất cao.

Theo ước tính của Viện Y tế Carlos III, Tây Ban Nha đã phải đối mặt với ngày thứ 8 và cuối cùng của đợt nắng nóng kéo dài hơn một tuần vào hôm 18.7, khiến 510 người chết liên quan đến nhiệt, theo ước tính từ Viện Y tế Carlos III.

Bỉ và Đức nằm trong số các quốc gia dự kiến đợt nắng nóng sẽ ập đến với họ trong những ngày tới.

EU cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ đám cháy rừng đang hoành hành ở các quốc gia thành viên miền Nam vào ngày 18.7, điều một máy bay cứu hỏa đến Slovenia vào cuối tuần, bổ sung cho các đợt triển khai gần đây tới Pháp và Bồ Đào Nha.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.