Châu Âu lao đao, Đông Nam Á mở cửa đón khách du lịch

21/11/2021 06:40 GMT+7

Làn sóng lây nhiễm mới tiếp tục khiến các nước châu Âu chật vật đối phó trong khi Đông Nam Á chuẩn bị vực dậy ngành du lịch .

Châu Âu hứng “bão Covid-19”

AFP đưa tin Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn ngày 19.11 cho biết Đức đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp trên cả nước. Giám đốc Lothar Wieler của Viện Robert Koch (RKI), cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Đức, cũng nói cả nước Đức là một ổ dịch lớn.

Nhà ga Kazansky ở Moscow, Nga được khử trùng vào ngày 2.11

Reuters

Thật vậy, theo Đài DW, số ca mắc Covid-19 mới ở Đức đã tăng 60% trong 2 tuần qua. Các bang Bavaria và Saxony ngày 19.11 thông báo hủy chợ Giáng sinh, vốn chuẩn bị mở cửa trong tuần sau. Quyết định khiến người dân “choáng váng” vì các khu chợ này có vai trò kinh tế - xã hội quan trọng và luôn thu hút khách mỗi dịp cuối năm.

Trước đó, Thủ tướng Angela Merkel và thủ hiến 16 bang của Đức ngày 18.11 quyết định cấm người chưa tiêm chủng vào nhà hàng, dự sự kiện thể thaovăn hóa. Động thái này diễn ra sau khi Đức ghi nhận hơn 65.000 ca bệnh mới cùng ngày, lần đầu tiên số người mắc Covid-19 trong 24 giờ ở Đức vượt mức 60.000 kể từ đầu đại dịch.

Số tử vong vì Covid-19 tăng kỷ lục, Nga áp dụng quét mã QR

Chuyện đang diễn ra ở Đức cũng là tình hình chung ở các nước châu Âu khác. Nước láng giềng Áo ngày 19.11 thông báo sẽ áp lệnh phong tỏa trên toàn quốc từ ngày 22.11 đối với cả người đã chủng ngừa. Kể từ tháng 2.2022, Áo cũng bắt buộc toàn bộ người trưởng thành tiêm vắc xin Covid-19, nước phương Tây đầu tiên làm điều này. Áo đang có số ca nhiễm mới tăng vọt và là nước có tỷ lệ chủng ngừa thấp nhất Tây Âu, theo AP.

Sky News đưa tin Hy Lạp cũng áp đặt nhiều hạn chế hơn với những người chưa chủng ngừa như cấm đến tất cả không gian kín sau khi số ca nhiễm gần đây tăng đột biến. Tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở nước này đã đạt mức cao nhất trong 6 tháng qua và khoảng 1/3 dân số Hy Lạp vẫn chưa chích vắc xin.

Trong khi đó, Hungary bắt buộc toàn bộ nhân viên y tế tiêm liều vắc xin tăng cường và người dân nước này phải đeo khẩu trang trong nhà kể từ ngày 20.11. Nga ngày 20.11 ghi nhận 1.254 ca tử vong vì Covid-19, bằng với số liệu ngày 19.11 và là ngày thứ tư liên tiếp số người chết vì dịch bệnh ở nước này đạt kỷ lục.

Theo số liệu từ Our World In Data, số ca nhiễm mới trung bình trong 7 ngày của EU đã tăng gấp 4 lần trong những tuần gần đây, từ hơn 110/1 triệu dân vào ngày 1.10 lên 446/1 triệu dân vào ngày 18.11. Hiện Slovakia và Slovenia là hai nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Âu với hơn 1.500 ca bệnh/1 triệu dân, theo sau đó là Áo, Croatia, Bỉ, CH Czech và Hà Lan.

Đông Nam Á dần mở cửa lại

Trong khi đó, tình hình ở Đông Nam Á đang dần khởi sắc và một số nước đã bắt đầu mở cửa đón khách du lịch. Tờ South China Morning Post đưa tin chính phủ Philippines ngày 19.11 tuyên bố nước này sẽ sớm cho du khách đã chủng ngừa từ các nước “vùng xanh”, tức có tỷ lệ lây nhiễm thấp, nhập cảnh. Hiện hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đang nằm trong danh sách “vùng xanh” của Philippines.

Không chịu chích ngừa Covid-19 sẽ phải tự trả viện phí tại Singapore

Một loạt hội nghị quốc tế lớn trong tuần này cũng diễn ra trực tiếp tại Singapore, đánh dấu cột mốc mới trong quá trình quay lại bình thường của đảo quốc này. Người tham gia chỉ được phép vào hội nghị sau khi xét nghiệm âm tính. Họ cũng được yêu cầu đeo khẩu trang và tuân thủ các biện pháp giữ khoảng cách nghiêm ngặt. Các sự kiện trực tiếp được tổ chức trở lại ở Singapore trong bối cảnh nước này cho phép hành khách từ hơn một chục quốc gia bao gồm Anh, Pháp, Đức, Úc, Canada và Mỹ miễn cách ly sau khi nhập cảnh.

Campuchia từ ngày 15.11 cũng cho phép hành khách từ nước ngoài miễn cách ly nếu đã chủng ngừa đầy đủ, xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi khởi hành và khi đặt chân tới nước này. Những người chưa tiêm vắc xin vẫn phải cách ly 14 ngày sau khi nhập cảnh ở Campuchia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.