"Tôi đã yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp và Thứ trưởng xem xét kỹ hơn, đặc biệt về các biện pháp trừng phạt pháp lý", Tổng thống Indonesia Prabowo nói trong cuộc họp nội các ngày 17.9.
"Có lẽ chúng ta nên yêu cầu Hạ viện siết chặt luật, xếp hành động này là 'khủng bố sinh thái'. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng", Reuters dẫn lời ông Prabowo cho hay.

Một người lái xe máy chạy qua đường khi đám cháy rừng bùng phát dữ dội ở Ogan Ilir, tỉnh Nam Sumatra (Indonesia) ngày 11.9.2026
ẢNH: REUTERS
Ông Prabowo cũng yêu cầu chính quyền địa phương bãi bỏ những quy định cho phép nông dân dùng lửa phát quang đất, đồng thời chỉ đạo cảnh sát điều tra hình sự các doanh nghiệp vi phạm quy định phòng chống cháy rừng.
Cảnh sát Indonesia ngày 17.9 cho biết đã khởi tố 219 vụ án liên quan cháy rừng, với 162 người bị xác định là nghi phạm. Nhà chức trách cũng đang điều tra 95 công ty. "Chúng tôi đang nỗ lực xác định những người gây cháy, dù là cá nhân hay tổ chức, bởi hành vi này đã gây thiệt hại cho cộng đồng", ông Mohammad Irhamni, cảnh sát Indonesia, cho biết.
Indonesia đang đối mặt với các vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất trong 11 năm, giữa bối cảnh thời tiết khô hạn làm nhiều khu vực tại Sumatra và Borneo đặc biệt dễ bắt lửa. Khói mù dày đặc cũng ảnh hưởng đến chất lượng không khí tại Malaysia và Singapore.
Theo số liệu chính phủ, khoảng 202.000 hécta đất bị cháy từ tháng 1 đến tháng 7. Tổ chức môi trường YKAN (Indonesia) ước tính thêm khoảng 600.000 hécta bị ảnh hưởng trong tháng 8.
Số ca mắc bệnh đường hô hấp liên quan cháy rừng tại 7 tỉnh chịu ảnh hưởng đã tăng lên 113.336 trường hợp từ ngày 1 đến 9.9, theo Reuters.

Khói mù dày đặc do cháy rừng bao phủ thành phố Pontianak ở Tây Kalimantan, Indonesia ngày 14.9.2026
ẢNH: AP
Indonesia đã huy động hơn 50 máy bay tham gia thả nước và gây mưa nhân tạo. Nhật Bản cũng điều 3 trực thăng CH-47 Chinook hỗ trợ. Ngày 17.9, Phó thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết nước này đã đề nghị cung cấp cho Indonesia một máy bay Bombardier, trực thăng và nhân lực để hỗ trợ dập tắt các đám cháy.
Bộ trưởng Lâm nghiệp Indonesia Raja Juli Antoni cảnh báo các đám cháy có thể kéo dài đến cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 do mùa mưa đến muộn hơn dự kiến. "Các vụ cháy rừng có thể tiếp diễn đến tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi người dân, nông dân và doanh nghiệp không sử dụng lửa để phát quang đất trong thời kỳ khô hạn này", ông Raja Juli nói.











Bình luận (0)