Chém nhau thương tích đầy người, dẫn bạn gái trốn truy nã từ bắc vô nam

07/11/2022 16:07 GMT+7

Trong vụ hỗn chiến do cha con Trà Huy Trí - Trà Hưng Thọ cầm đầu xôn xao dư luận trung tâm TP. Đà Nẵng , Thọ bị chém thương tích đầy người nhưng vẫn dẫn bạn gái trốn truy nã khắp nơi, từ bắc vô nam.

Sáng 7.11, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) di lý bị can trốn truy nã là Trà Hưng Thọ (26 tuổi, ngụ P.Bình Hiên, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về đến TP.Đà Nẵng để tiếp tục xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là bị can trong vụ hỗn chiến giữa trung tâm TP.Đà Nẵng gây xôn xao dư luận.

Trí bị di lý về Đà Nẵng

VĂN TIẾN

Trước đó, cha của Thọ là Trà Huy Trí (42 tuổi) nợ tiền công thợ mộc của Đặng Hữu Trung (28 tuổi, quê H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) nhưng không trả. Tối 19.6, Trí rời xưởng mộc đường Nguyễn Phước Nguyên (Q.Thanh Khê) thì bị Trung cùng bạn là Trần Văn Sang phục đánh.

Sau đó, cha con Trà Huy Trí, Trà Hưng Thọ huy động đông đảo "anh em giang hồ" truy tìm để trả thù. Nghe tin này, Sang và Trung nhờ Mai Xuân Trí (26 tuổi, ngụ P.Bình Thuận, Q.Hải Châu) làm "thuyết khách".

Mai Xuân Trí đã đứng ra giảng hòa nhưng cha con Trà Huy Trí, Trà Hưng Thọ không chấp nhận nên hai bên thêm mâu thuẫn, thách thức, hẹn nhau quyết chiến ở đường Tôn Thất Tùng.

Bị can Trà Huy Trí tại cơ quan công an

VĂN TIẾN

Chiều 22.6, trong trận hỗn chiến, Mai Xuân Trí dùng súng bắn đạn nhựa bắn Trà Hưng Thọ, cầm kiếm chém trúng đầu và tay Trà Huy Trí; Lê Đức Hiếu (27 tuổi, ngụ P.Bình Hiên) cầm kiếm Nhật chém trúng tay Thọ. Ngược lại, Thọ cũng cầm dao phóng lợn đâm trúng mặt Hiếu.

Do phe cha con Trí - Thọ đông hơn, áp đảo nên nhóm Mai Xuân Trí bỏ chạy về đường Đỗ Quang gần đó. Tuy nhiên, Lê Đức Hiếu vẫn bị nhóm Thọ chém gây thương tích 9%, Mai Xuân Trí bị thương tích 34%.

Theo Công an Q.Thanh Khê, đến nay đã khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can gây rối trật tự công cộng; trong đó, riêng Trà Huy Trí và Lê Văn Huy chém Mai Xuân Trí trọng thương, còn bị khởi tố tội giết người.

Sau vụ hỗn chiến, Trà Hưng Thọ dù thương tích đầy mình nhưng bỏ trốn lên Q.Liên Chiểu, dẫn bạn gái chạy trốn vào TP.HCM và dùng tên giả để nhập viện điều trị.

Sau khi bình phục, Thọ cùng bạn gái đón xe ngược ra Hà Nội, tiếp tục trốn truy nã ở H.Thanh Trì và xin làm thợ mộc, còn bạn gái làm cắt tóc, cắt đứt liên lạc với mọi người. Ngày 6.11, Công an Q.Thanh Khê cùng Công an H.Thanh Trì ập vào xưởng mộc, bắt giữ Thọ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.