Chia sẻ đầu tiên của Xuân Trường khi trở lại sau chấn thương

26/06/2020 06:00 GMT+7

Gần 15 phút của Xuân Trường dù không thay đổi được thất bại trước Đà Nẵng tại Hòa Xuân, nhưng chắc chắn đó là cột mốc quan trọng với tiền vệ này cũng như CLB HAGL và tuyển Việt Nam.

Xuân Trường đã được HLV Lee Tae-hoon tung vào sân thay đội trưởng Tuấn Anh ở phút 78, khi tỷ số đang là 2-1, trước khi HAGL rời sân với thất bại 1-3 sau bàn thắng ấn định tỷ số của Tanda phút 82.
Nhưng với cá nhân tiền vệ Lương Xuân Trường đó là một cột mốc đặc biệt, khép lại 8 tháng trời đấu tranh và đánh bại chấn thương đứt dây chằng. Từ Hàn Quốc đến khi về lại Việt Nam, nay Xuân Trường đã bình phục chấn thương để trở lại sân cỏ.

Xuân Trường trải lòng về thời gian cách ly vô cùng đáng nhớ tại PVF

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, Xuân Trường cho rằng: “Tôi nghĩ cái mình có được là sự tích cực, đến từ nhiều nguồn khác nhau. Đó là từ bản thân mình và những người xung quanh mình”.

Khoảnh khắc Xuân Trường vào thay Tuấn Anh để chính thức trở lại sân cỏ

Đông Nghi

Xuân Trường chia sẻ về điều anh nhớ nhất: “Có lẽ kỉ niệm đáng nhớ nhất là khoảng thời gian ở PVF cùng những anh em khác bị chấn thương. Đặc biệt trong khoảng thời gian đó mọi người bị cách ly và chỉ có thể ở trong trung tâm PVF thôi.
Do dịch Covid-19, tất cả mọi người đã có khoảng thời gian gần gũi với nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều thứ hơn. Mọi người rất là vui vẻ.
Trước đó tôi đã tập hồi phục ở Hàn Quốc và sau đó là Việt Nam. Mỗi trung tâm tôi đến thì những chuyên gia, y bác sĩ đã giúp mình, đưa ra những liệu pháp để trị liệu rất tốt”. 

Mừng cho Xuân Trường trở lại sân cỏ sau 8 tháng xa cách

Đông Nghi

Trở lại sân cỏ trong hơn 15 phút trước Đà Nẵng, dù kết quả không tránh khỏi thất bại nhưng đó sẽ là động lực rất lớn với cá nhân tiền vệ tài hoa này cũng như CLB HAGL cho chặng đường sắp tới ở V-League 2020.
Xuân Trường bày tỏ: “Cá nhân tôi chỉ muốn thi đấu với 100% phong độ của mình và cố gắng để khi ra sân mình được thi đấu một cách tự tin, một cách thoải mái nhất và có thể làm hết khả năng của mình.

Xuân Trường lần đầu tiết lộ rất mê xem Tuấn Anh chơi bóng

Và khi đó có thể cống hiến được cho khán giả những pha bóng hay và mang lại niềm vui cho các cổ động viên của HAGL.
Bản thân tôi cảm thấy rất biết ơn với những ai đã động viên cũng như chờ đợi mình quay lại sân cỏ và mình cảm thấy vui vì điều đó. Đó là động lực để mình luôn nỗ lực cố gắng từng ngày để có thể trở lại thật tốt”.

Người hâm mộ kỳ vọng sẽ chứng kiến nhiều hơn những nụ cười của Xuân Trường

Lan Lan

Sau cùng, Xuân Trường gửi lời cám ơn: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã gửi lời động viên đến tôi và mong chờ ngày tôi trở lại thi đấu. Tôi hy vọng là tất cả chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau, vượt qua những giai đoạn khó khăn để cùng nhau có được niềm vui trong những chiến thắng.
Thời điểm khó khăn sẽ đến với CLB chúng ta bất kì lúc nào. Quan trọng nhất là mọi người cùng nhau, tin tưởng vào nhau, từ các cầu thủ, các cổ động viên đến người hâm mộ CLB HAGL. Chúng ta hãy tin tưởng nhau và đoàn kết với nhau để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi tin là chúng ta sẽ có được những chiến thắng”.
Sau 15 phút trước Đà Nẵng, đông đảo người hâm mộ HAGL đang chờ đợi Xuân Trường sẽ ra sân thi đấu nhiều hơn ở trận đấu tới, khi HAGL làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng lúc 17 giờ ngày 29.6 tại vòng 7 V-League 2020. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.