Chiến dịch vận động trước bầu cử sơ bộ ở Mỹ

Khánh An
Khánh An
19/06/2023 06:20 GMT+7

Các ứng viên chức Tổng thống Mỹ đang tích cực vận động, gây quỹ chạy đua giành vị trí đại diện các đảng để chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

CNN ngày 18.6 đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu chiến dịch vận động tái tranh cử với cuộc mít tinh lớn ở thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania). Ông cùng nhiều chính trị gia khác đang chạy đua giành vị trí đại diện đảng ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Các cuộc vận động cũng phản ánh chủ trương của từng ứng viên trước vòng bầu cử sơ bộ dự kiến diễn ra từ tháng 2 - 6.2024.

Buộc tội con trai Tổng thống Biden có ảnh hướng đến bầu cử Mỹ 2024?

Nỗ lực của ông Biden

Phát biểu trước khoảng 2.000 thành viên công đoàn trong cuộc mít tinh trên (diễn ra ngày 17.6 theo giờ địa phương), Tổng thống Biden nhắc lại rằng trước đây khi vận động tranh cử, ông cam kết hỗ trợ người dân và đã thực hiện cam kết, trong khi người dân cũng đã ủng hộ ông. Trong tuần qua, Liên đoàn Lao động và Đại hội các tổ chức Công nghiệp Mỹ (AFL-CIO) gồm 60 công đoàn đại diện cho hơn 12,5 triệu lao động xác nhận sự ủng hộ đối với Tổng thống Biden và Phó tổng thống Kamala Harris, lần sớm nhất AFL-CIO xác nhận sự ủng hộ của mình trong một cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, và đã tổ chức cuộc mít tinh ngày 17.6.

Chiến dịch vận động trước bầu cử sơ bộ ở Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Biden vận động tranh cử tại bang Pennsylvania ngày 17.6

AFP

Trong cuộc mít tinh, Tổng thống Biden đề cập gói cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỉ USD của chính quyền hiện tại, vốn đã được quốc hội thông qua với sự ủng hộ của lưỡng đảng.

"Trong 10 năm nữa, người Mỹ sẽ nhìn xung quanh và nói rằng hãy nhìn những gì chúng tôi đã làm. Hãy nhìn những con đường, cây cầu, sân bay của quốc gia", ông phát biểu. Tổng thống Biden cho biết thêm có khoảng 32.000 dự án cơ sở hạ tầng đã được triển khai trên cả nước. Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, các cử tri công đoàn đã giúp ông Biden giành thắng lợi ở các bang chiến địa quan trọng bao gồm Pennsylvania, Wisconsin và Michigan.

Cạnh tranh trong đảng Cộng hòa

Trong bài phát biểu, Tổng thống Biden chỉ nhắc ngắn gọn về người tiền nhiệm Donald Trump, ứng viên hàng đầu cho vị trí đại diện đảng Cộng hòa. Theo đó, ông chủ Nhà Trắng cho rằng mình đã có các chính sách về hạ tầng nhiều hơn hẳn, trong khi không nhắc gì về việc ông Trump bị truy tố. Trình diện tại tòa ở bang Florida ngày 13.6, ông Trump bác bỏ toàn bộ cáo buộc 37 tội danh liên quan việc cất giữ trái phép tài liệu mật của chính phủ sau khi mãn nhiệm và âm mưu cản trở cuộc điều tra liên bang.

Chiến dịch vận động trước bầu cử sơ bộ ở Mỹ - Ảnh 2.

Ông Trump phát biểu tại thị trấn Bedminster (bang New Jersey) ngày 13.6

AFP

Sau khi rời tòa, cựu tổng thống tới câu lạc bộ của mình ở thị trấn Bedminster (bang New Jersey) và gây quỹ 2 triệu USD trong tiệc tối với những nhà tài trợ hàng đầu. Nhóm vận động tranh cử của ông cho biết chiến dịch đã gây quỹ được 7 triệu USD kể từ khi ông bị truy tố.

"Họ sẽ thất bại, còn chúng ta sẽ thắng lớn hơn và tốt hơn mọi thời điểm trước đây", tạp chí The Week dẫn lời ông Trump phát biểu với người ủng hộ tại Bedminster. Giới quan sát cho rằng các đảng viên Cộng hòa không chỉ lấy việc tố tụng ông Trump để lôi kéo sự ủng hộ ở thời điểm này mà còn thu hút họ bỏ phiếu cho ông trong thời gian tới, theo AP.

Cựu Phó tổng thống Pence thức thức ông Trump: Đặt mình trên hiến pháp không thể làm tổng thống Mỹ

Trong khi đó, đảng Cộng hòa còn một ứng viên nhiều tiềm năng khác là ông Ron DeSantis - Thống đốc bang Florida. Theo tờ The New York Times, tại sự kiện gây quỹ ở bang Nevada ngày 17.6, ông DeSantis tránh đề cập ông Trump, nhưng rõ ràng nhắm vào cựu tổng thống. Ông DeSantis nói rằng cuộc bầu cử giữa kỳ năm ngoái là một mắt xích nữa trong chuỗi thất bại và đã "phát triển văn hóa thua cuộc" trong đảng Cộng hòa, trong khi ca ngợi thắng lợi cách biệt của mình khi tái tranh cử thống đốc vào tháng 11.2022. 

Những ứng viên tiềm năng khác

Theo AP, dù còn khoảng một năm rưỡi nữa mới diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, chính trường nước này đã xác định nhiều gương mặt tiềm năng. Nổi bật trong đảng Cộng hòa là ông Trump và ông DeSantis, trong khi ông Biden đối diện một vài sự cạnh tranh trong đảng Dân chủ nhưng không quá nổi bật.

Về phía đảng Cộng hòa, những ứng viên đang vận động tranh cử còn có cựu Phó tổng thống Mike Pence, thượng nghị sĩ Tim Scott, cựu Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley, doanh nhân gốc Ấn Vivek Ramaswamy, cựu thống đốc New Jersey Chris Christie, cựu thống đốc Arkansas Asa Hutchinson, cựu thống đốc Bắc Dakota Doug Burgum, người dẫn chương trình Larry Elder và thị trưởng Miami (Florida) Francis Suarez.

Về phía đảng Dân chủ còn có luật sư Robert F.Kennedy Jr., cháu của cố Tổng thống John F.Kennedy, và tác giả, giảng viên và nhà hoạt động Marianne Williamson.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.