Chiến hạm Mỹ áp sát đá Vành Khăn

Văn Khoa
Văn Khoa
08/09/2021 18:37 GMT+7

Khu trục hạm Mỹ USS Benfold hôm nay 8.9 tiến hành cuộc tuần tra tự do hàng hải (FONOP) gần đá Vành Khăn, nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp.

Hoạt động nói trên của khu trục hạm USS Benfold được thông báo trên website của Hạm đội 7 thuộc hải quân Mỹ. Hạm đội 7 cho hay hoạt động của tàu Mỹ nhằm thực hiện quyền tự do hàng hải.
Động thái mới của Mỹ diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ lên tiếng bác bỏ quy định an toàn hàng hải mới mà Trung Quốc áp dụng từ ngày 1.9 - vốn có thể gây căng thẳng trên Biển Đông.
Đá Vành Khăn nằm trong số 7 thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp, rồi bồi đắp thành đảo nhân tạo và quân sự hóa.
Hôm 17.2, khu trục hạm USS Russell của hải quân Mỹ cũng di chuyển xung quanh các bãi đá bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp ở quần đảo Trường Sa. 

2 chiến hạm Anh bắt đầu đợt triển khai tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.