Chiến sự đến chiều 18.4: Nga, Ukraine thống kê thiệt hại của đối phương

Khánh An
Khánh An
18/04/2022 19:00 GMT+7

Nga và Ukraine liệt kê thông tin về thiệt hại của đối phương trong lúc chiến sự vẫn tiếp diễn căng thẳng.

Xác xe tăng tại thành phố cảng Mariupol phía đông nam Ukraine vào ngày 17.4

AFP

Hãng Sputnik ngày 18.4 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine từ ngày 24.2 đến nay đã tiêu diệt 136 máy bay, 471 máy bay không người lái (UAV) và 249 hệ thống tên lửa phòng không của Ukraine.

Ngoài ra, Nga còn tuyên bố phá hủy 2.308 xe tăng và các xe bọc thép khác, 254 hệ thống phóng rốc két đa nòng, 998 khẩu pháo và 2.171 xe quân sự của Ukraine.

Tên lửa Nga bắn vào Lviv, Tổng thống Ukraine tiếp tục kêu gọi viện trợ vũ khí

Cùng ngày, trang Kyiv Independent đưa tin Nga đã mất 147 trực thăng, 167 máy bay khác, 155 UAV, 67 hệ thống phòng không, 76 xe nhiên liệu và 8 tàu thuyền.

Bên cạnh đó, Lực lượng Vũ trang Ukraine còn cho biết đã tiêu diệt 790 xe tăng, 2.041 xe chở quân bọc thép, 1.487 xe cộ, 381 khẩu pháo và 130 hệ thống phóng rốc két đa nòng của Nga.

Hai bên chưa bình luận về thông tin mới nhất của đối phương.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục kêu gọi đàm phán

Theo Sputnik ngày 18.4, phát ngôn viên Ibrahim Kalin của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho hay nước này tiếp tục nỗ lực đưa Moscow và Kyiv đến bàn đàm phán, nhưng tình hình đang phức tạp.

Nga tuyên bố sắp kiểm soát hoàn toàn Mariupol

Ông Kalin phát biểu khi tiếp phái đoàn nghị sĩ Mỹ tại Istanbul. Thổ Nhĩ Kỳ đã chủ trì 2 cuộc họp quan trọng tại Antalya và Istanbul nhằm chấm dứt khủng hoảng, nhưng tình hình đàm phán hiện nay “khá khó khăn”, ông chia sẻ.

“Thổ Nhĩ Kỳ đang làm mọi thứ có thể để 2 bên ngồi vào bàn đàm phán”, theo ông Kalin. Phát ngôn viên này cho biết Ankara đã có nhiều sáng kiến, nỗ lực nhằm ngăn ngừa tình hình leo thang.

Tình hình ở Ukraine cho thấy “tầm quan trọng của liên minh NATO và các mối quan hệ được tăng cường”, và điều căn bản là cần tập trung vào các vấn đề chung giữa 2 nước nhằm đem lợi ích và tầm nhìn đến gần nhau hơn, theo ông Kalin.

Tình hình Mariupol tiếp tục nóng

Theo CNN dẫn lời cố vấn Petro Andriushchenko của thị trưởng Mariupol, lực lượng Nga tiếp tục oanh tạc nhà máy thép Azovstal tại thành phố này. Lực lượng Ukraine tiếp tục phản kháng và từ chối đầu hàng.

“Giao tranh tại quận Livoberezhny kéo dài suốt ngày. Quân Nga tiếp tục khai hỏa và dội vào Azovstal bằng mọi vũ khí”, ông cho biết.

Ông cho biết phía Nga thông tin rằng hành lang nhân đạo để rời khỏi Mariupol sẽ được đánh dấu cờ đỏ, nhưng phía Ukraine chưa thấy lá cờ đỏ nào.

Xem thêm: Lực lượng Nga 'thông báo phong tỏa Mariupol', Ukraine đề cập ‘lằn ranh đỏ’

Bước ngoặt lớn của chiến sự?

Mỹ và các đồng minh NATO đã tăng cường gửi xe tăng, máy bay trực thăng và các loại vũ khí hạng nặng khác cho Ukraine, giữa lúc quân đội nước này chuẩn bị cho các trận đánh lớn với lực lượng Nga ở khu vực Donbass thuộc miền đông Ukraine.

Nga cảnh báo Mỹ về việc viện trợ các hệ thống vũ khí "rất nhạy cảm" cho Ukraine

Những loại vũ khí mới được chuyển cho Ukraine thể hiện sự thay đổi rõ rệt về lập trường của phương Tây đối với cuộc chiến.

Trong những ngày đầu, các quan chức Mỹ và châu Âu không chắc Ukraine có thể cầm cự bao lâu, nên đã tỏ ra rất thận trọng việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine vì lo sợ chúng có thể rơi vào tay Nga.

Xem thêm: NATO gửi vũ khí hạng nặng cho Ukraine và bước ngoặt lớn của chiến sự?

Nga cảnh báo châu Âu vỡ nợ

Hãng TASS ngày 18.4 dẫn lời Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng việc Nga vỡ nợ nước ngoài có thể dẫn đến siêu lạm phát và vỡ nợ tại châu Âu.

Ông Medvedev: Nga vỡ nợ thì châu Âu cũng vỡ nợ và siêu lạm phát

Bình luận về phát biểu của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về việc Nga vỡ nợ chỉ là vấn đề thời gian, ông Medvedev nói rằng “hãy thử xem” và chỉ ra “2 điều rõ ràng”.

“Sự vỡ nợ của Nga có thể kéo theo sự vỡ nợ của châu Âu”, ông viết trên Telegram và cho rằng hệ thống tài chính của Liên minh châu Âu (EU) không ổn định và mọi người đang mất lòng tin.

Ông Medvedev: Nga vỡ nợ thì châu Âu cũng vỡ nợ và siêu lạm phát

Ngoài ra, ông cho rằng giới chức EU không nên đổ lỗi Nga nếu xảy ra tình trạng siêu lạm phát, thiếu các thực phẩm thiết yếu và tình trạng tràn ngập người tị nạn “sẽ gây ra làn sóng tội ác”.

Xem thêm: Ông Medvedev: Nga vỡ nợ thì châu Âu cũng vỡ nợ và siêu lạm phát

Xem thêm tình hình Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.