Chiến sự đến chiều 18.9: Nga mở rộng mục tiêu tấn công tại Ukraine?

18/09/2022 18:47 GMT+7

Nga bị cho là đứng sau các vụ tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine thời gian gần đây nhằm tác động đến tinh thần của nhân dân và chính quyền Ukraine.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 18.9 thông báo Nga đã phóng hàng ngàn tên lửa tầm xa về phía Ukraine từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ngày 24.2. Tuy nhiên, trong 7 ngày qua, Nga đã gia tăng tấn công cơ sở hạ tầng dân sự dù cho việc này không gây tác động quân sự trực tiếp.

Trong số đó, Anh cho rằng Nga đã tấn công lưới điện và một con đập trên sông Inhulets tại tỉnh Kryvyi Rih.

Một vụ nổ tại thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkiv ngày 17.9

AFP

Moscow chưa phản hồi về thông tin này nhưng lâu nay khẳng định nước này không nhắm vào mục tiêu dân sự.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, trong bối cảnh đang phải đối diện với những thất bại trên tiền tuyến, Nga có thể đã mở rộng các mục tiêu mà nước này chuẩn bị tấn công nhằm ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần của nhân dân và chính quyền Ukraine.

Xem nhanh: Ngày 207 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có gì nóng?

Anh, Mỹ nhận định về mục tiêu của Nga

Tham mưu trưởng quốc phòng Anh Tony Radakin ngày 18.9 nói trên đài BBC rằng chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine là một sai lầm chiến lược sẽ dẫn đến những hậu quả chiến lược.

"Đây là thất bại chiến lược. Ông Putin đang thất bại trên toàn bộ các mục tiêu quân sự chiến lược. Ông ấy muốn khuất phục Ukraine nhưng điều đó sẽ không xảy ra", ông Radakin nói. Vị quan chức liệt kê thất bại của Nga gồm không kiểm soát được thủ đô Kyiv của Ukraine, không thể làm suy yếu NATO, không bẻ gãy quyết tâm của cộng đồng quốc tế.

Tại hội nghị an ninh tại bang Maryland hôm 16.9, Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ Scott Berrier nhận định đã đến lúc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải giảm bớt mục tiêu cho chiến dịch tại Ukraine vì không đạt được mục tiêu, theo AP.

Nga phản ứng gì trước thông tin sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine?

Nga - Mỹ khẩu chiến về vũ khí hạt nhân

Hãng Reuters ngày 18.9 đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin không sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí hóa học ở Ukraine, trong bối cảnh chiến dịch của Nga đang gặp bất lợi.

Trong cuộc phỏng vấn phát ngày 18.9, phóng viên Đài CBS đã hỏi Tổng thống Biden liệu Tổng thống Putin có cân nhắc sử dụng những vũ khí đó không. “Đừng. Điều đó sẽ thay đổi bộ mặt chiến sự không giống với bất cứ điều gì kể từ Thế chiến 2”, ông kêu gọi.

Xem thêm: Mỹ kêu gọi Nga không sử dụng vũ khí hạt nhân, hóa học ở Ukraine

Đài RT ngày 18.9 dẫn lời người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói rằng học thuyết hạt nhân của Nga là hoàn toàn rõ ràng và cuộc xung đột tại Ukraine không đủ điều kiện để Nga sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Putin cảnh báo gì Ukraine trong cuộc họp báo mới nhất?

Xem thêm: Nga phản ứng thông tin sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine

Quan chức an ninh Nga sang Trung Quốc

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev đã sang Trung Quốc và sẽ dự hội nghị tham vấn an ninh chiến lược và hội nghị hợp tác an ninh hành pháp với các quan chức chủ nhà trong chuyến thăm 2 ngày từ 18.9, Reuters dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Các cuộc gặp diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Uzbekistan ngày 15.9, cuộc gặp trực tiếp lần đầu của hai nhà lãnh đạo từ khi chiến sự Ukraine bắt đầu.

Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp Tổng thống Putin trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau 2 năm?

Khoảng 3,7 triệu tấn thực phẩm đã xuất cảng Ukraine

Bộ Hạ tầng Ukraine ngày 18.9 thông báo tính đến nay, tổng cộng 165 tàu chở 3,7 triệu tấn nông sản đã xuất cảng Ukraine theo thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Ngày 18.9, 10 tàu chở 169.300 tấn nông sản chuẩn bị xuất cảng.

Trước chiến sự, Ukraine xuất khẩu 6 triệu tấn ngũ cốc mỗi tháng. Tuy nhiên, khối lượng này đã bị sụt giảm từ khi chiến sự xảy ra khiến các cảng ở biển Đen bị phong tỏa, đẩy giá thực phẩm toàn cầu tăng cao.

Ba cảng tại biển Đen được mở cửa trở lại theo thỏa thuận giữa Nga và Ukraine hồi tháng 7, giúp xuất khẩu 100-150 tàu mỗi tháng.

Phụ nữ Ukraine tị nạn ở Czech có nguy cơ bị dụ dỗ vào con đường mại dâm

Xem thêm diễn biến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.