Chiến sự ngày 205: Tổng thống Nga cảnh báo sẽ không kiềm chế

17/09/2022 06:45 GMT+7

Ukraine vẫn tiếp tục cuộc phản công tại miền đông và miền nam, trong khi lãnh đạo Nga tuyên bố sẽ phản ứng mạnh hơn nếu Kyiv có "hành động tấn công khủng bố".

Cuộc phản công tiếp tục

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ ngày 16.9 thông báo cuộc phản công của Ukraine tại miền đông vẫn tiếp tục, tạo điều kiện để thọc sâu hơn vào khu vực phía đông tỉnh Kharkiv và tây tây tỉnh Luhansk. Tại miền nam, Ukraine tiếp tục bắn phá các tuyến liên lạc của Nga.

Lực lượng Ukraine gần Izium ngày 16.9

AFP

Theo ISW, giới chỉ huy quân sự Nga vẫn huy động lực lượng mới từ mọi nguồn có thể nhưng không đủ để tăng sức chiến đấu. Bộ Quốc phòng Anh cho hay lực lượng bán quân sự Wagner Group đang tìm thêm quân bằng cách đề nghị giảm án và thưởng tiền cho tù binh. Trong khi đó, các học viên quân sự Nga đang rút ngắn khóa huấn luyện và đẩy nhanh ngày tốt nghiệp của học viên.

Nga chưa bình luận về những thông tin trên.

Xem nhanh: Ngày 205 chiến dịch quân sự, Mỹ, Đức chuyển thêm vũ khí cho Ukraine, Nga vạch "lằn rành đỏ"

Tổng thống Nga nói về việc kết thúc chiến sự

Trong cuộc đối thoại với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề một hội nghị ở Uzbekistan ngày 16.9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine càng sớm càng tốt nhưng Kyiv lại bác bỏ con đường đối thoại để chọn cách giải quyết trên chiến trường, theo TASS.

Xem thêm: Thủ tướng Ấn Độ trách Tổng thống Nga vì chiến sự Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với giới truyền thông tại Uzbekistan ngày 16.9

AFP

Trong cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ông Putin ca ngợi nỗ lực của nhà lãnh đạo trong việc chấm dứt chiến sự nhưng cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa sẵn sàng đối thoại hòa bình.

Trong cuộc họp báo trước khi kết thúc hội nghị, Tổng thống Putin nói Nga không vội vã trong việc kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và Moscow đang dần dần kiểm soát thêm các khu vực. Ông cho biết chiến dịch diễn ra với tốc độ chậm vì Nga không đưa toàn quân đội sang mà chỉ cho binh sĩ hợp đồng tham chiến. Ông nhấn mạnh mục tiêu chiến dịch vẫn là "giải phóng toàn bộ vùng Donbass".

Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi Tổng thống Nga chấm dứt xung đột ở Ukraine

Nhà lãnh đạo cũng giải thích rằng đã đưa quân sang Ukraine nhằm ngăn chặn việc phương Tây muốn tách rời Nga. Ông Putin cáo buộc Ukraine chuẩn bị thực hiện hành động khủng bố quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và phá hoại các cơ sở hạ tầng dân sự của Nga. Nhà lãnh đạo cảnh báo nếu tình hình tiếp tục như vậy, Moscow sẽ không kiềm chế.

Ukraine nhắm đến các quan chức thân Nga?

Ít nhất 4 quan chức do Nga bầu lên tại Ukraine đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong các cuộc tấn công tại 3 địa điểm khác nhau tại Ukraine do quân Nga kiểm soát trong ngày 16.9. Nga và phe ly khai cáo buộc Ukraine đứng sau trong khi Kyiv bác bỏ những cáo buộc này.

Phương Tây cân nhắc trang bị vũ khí mạnh hơn cho Ukraine sau thắng lợi của Kyiv

NATO nói chiến sự sẽ chưa sớm kết thúc

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đánh giá cuộc phản công của Ukraine đã rất hiệu quả nhưng cảnh báo các nước nên chuẩn bị cho một thời gian dài sắp tới vì thành công của Kyiv không báo hiệu chiến sự sẽ sớm kết thúc.

Xem thêm: NATO nói Ukraine phản công rất hiệu quả

Mỹ, Đức viện trợ vũ khí cho Ukraine

Mỹ công bố gói viện trợ an ninh mới trị giá 600 triệu USD cho Ukraine. Trong số này có đạn dành cho Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), đạn pháo 105 và 155 mm, radar, mìn... Đức cung cấp 2 hệ thống rốc két phóng loạt MARS II và 200 quả rốc két, 50 xe bọc thép chở quân. Đức cũng cung cấp cho Hy Lạp các loại xe chiến đấu bộ binh mới do nước này sản xuất để Athens giao lại các xe chiến đấu thời Liên Xô cho Ukraine.

Tổng thống Zelensky nói hệ thống phòng không là ưu tiên hàng đầu của Ukraine

Xem thêm diễn biến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.