Chiến sự đến chiều 1.9: Diễn biến căng thẳng tại nhà máy điện hạt nhân Ukraine

01/09/2022 18:55 GMT+7

Một lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã bị tắt do pháo kích xung quanh, ngay trước khi đoàn chuyên gia Liên Hiệp Quốc thị sát cơ sở này.

Cơ quan năng lượng hạt nhân Ukraine Energoatom ngày 1.9 thông báo một trong 2 lò phản ứng còn hoạt động tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã bị tắt vào lúc gần 5 giờ do Nga nã pháo từ đây, theo Reuters.

Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak tố cáo Nga đang pháo kích thành phố Enerhodar, nơi có nhà máy Zaporizhzhia nhằm gắp lửa bỏ tay người.

Thiệt hại từ khu vực bị trúng tên lửa Nga tại Enerhodar

Reuters

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc lực lượng Ukraine tìm cách chiếm lại nhà máy điện, nã pháo về cơ sở này và về phía điểm tập kết của phái đoàn chuyên gia thuộc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Nga nói không quân nước này đã phá vỡ âm mưu của Ukraine.

Nga nói binh sĩ Ukraine vượt sông tấn công nhà máy điện hạt nhân

TASS dẫn lời giới chức do Nga bổ nhiệm tại khu vực nói rằng các khu dân cư tại Enerhodar bị lực lượng Ukraine pháo kích dữ dội trong đêm. Các quan chức này còn nói Nga đã bắt 3 quân nhân Ukraine tham gia cuộc tấn công. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói tại một sự kiện ở Moscow rằng Nga đang làm mọi thứ để đảm bảo nhà máy an toàn và các chuyên gia IAEA thực hiện chuyến thị sát.

Xem thêm: Nga nói binh sĩ Ukraine vượt sông tấn công nhà máy điện hạt nhân

Chuyến thị sát khó khăn

Một người phát ngôn của IAEA thông báo chuyến thị sát của các chuyên gia đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã bị trễ 3 giờ. Đoàn chuyên gia phải chờ tại một chốt kiểm soát của Ukraine, cách tiền tuyến 20 km, để đảm bảo an toàn do khu vực gần nhà máy có pháo kích.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi (thứ hai từ trái sang) và các chuyên gia chưa thể đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Reuters

Tuy nhiên, các thanh sát viên vẫn quyết tâm thực hiện chuyến đi bất chấp những nguy cơ. Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nói rằng phái đoàn hiểu rõ nguy cơ cao từ các hoạt động quân sự gia tăng giữa Ukraine và Nga nhưng đang thực hiện chuyến đi như kế hoạch, theo tờ The Guardian.

Ukraine tiếp tục phản công

Bộ Quốc phòng Anh thông báo trong hai ngày 30-31.8, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục cuộc tấn công tại miền nam, được hỗ trợ bằng những đợt oanh tạc tầm xa nhắm vào cơ sở chỉ huy và hậu cần của Nga trên khắp các khu vực do Nga kiểm soát.

Khói bốc lên từ tỉnh Mykolaiv ở miền nam ngày 31.8, nơi cuộc phản công của Ukraine đang diễn ra

Reuters

Cố vấn tổng thống Ukraine Oleksiy Areshtovych phát biểu thận trọng rằng cuộc phản công là quá trình rất chậm nên sẽ không có thành công nhanh chóng. “Sự thành công nhanh chóng luôn đồng nghĩa phải đổ nhiều máu”, ông nói và nhấn mạnh Ukraine coi trọng tính mạng của binh sĩ.

Mỹ giúp Ukraine phát triển kế hoạch phản công Nga

Quan chức Mỹ: Nga gặp khó khăn nhân sự

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay tình báo Mỹ nhận định quân đội Nga đang bị thiếu thốn nhân lực nghiêm trọng và đang tìm cách chiêu mộ quân nhân hợp đồng, thậm chí là tù nhân.

Theo vị quan chức giấu tên, Nga đang tìm cách thuyết phục thương binh quay lại chiến đấu, chiêu mộ binh sĩ từ các công ty an ninh tư nhân và trả thưởng thêm cho lính nghĩa vụ. “Chúng tôi có báo cáo đáng tin rằng Bộ Quốc phòng Nga có khả năng bắt đầu chiêu mộ các phạm nhân tại Ukraine để đổi lại sẽ ân xá và bồi thường tài chính cho họ”, vị quan chức nói. Nga chưa có phản ứng gì.

Pháp tố Nga sử dụng khí đốt làm 'vũ khí chiến tranh'

Chủ tịch hãng dầu mỏ Nga chết bất thường

Ông Ravil Maganov, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn dầu mỏ Lukoil của Nga đã tử vong sau khi rơi từ cửa sổ bệnh viện ở Moscow ngày 1.9, hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn đưa tin.

Nguồn tin cảnh sát nói với trang tin RBC rằng ông Maganov (67 tuổi) rơi từ cửa sổ tầng 6 xuống đất.

Hiện chưa có xác nhận chính thức từ Lukoil, hãng dầu mỏ lớn thứ hai của Nga. Lukoil là một trong số ít công ty nội địa công khai kêu gọi chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Ông Maganov là lãnh đạo thứ hai của Lukoil qua đời một cách bí ẩn trong vài tháng gần đây.

Nga mở tập trận chung với Trung Quốc, Ấn Độ, Belarus ở Viễn Đông

Xem thêm: Chủ tịch hãng dầu mỏ lớn thứ hai Nga rơi từ lầu cao tử vong

Xem thêm các diễn biến chiến sự tại Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.