Chiến sự đến chiều 22.3: quan chức Ukraine cảnh báo Nga về Kyiv

Văn Khoa
Văn Khoa
22/03/2022 18:25 GMT+7

Cố vấn tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych hôm nay 22.3 đưa ra cảnh báo đối với Nga trong lúc lực lượng Nga được cho là đang bao vây thủ đô Kyiv.

Trong bài phát biểu được truyền hình hôm nay, ông Arestovych cảnh báo rằng một trong những ưu tiên của Nga là kiểm soát thủ đô Kyiv, nhưng cố làm việc đó là “tự sát”, theo Reuters. Ông Arestovych cho rằng những hành động thù địch giữa Nga và Ukraine có thể kết thúc trong 2-3 tuần nữa.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cảnh báo từ ông Arestovych.

Binh sĩ Ukraine tại một chốt kiểm tra ở thủ đô Kyiv ngày 21.3

AFP

Hôm 20.3, ông Arestovych tuyên bố rằng các tiền tuyến giữa lực lượng Ukraine và Nga trên thực tế "bị đóng băng” vì lực lượng Nga không có đủ sức mạnh tác chiến để tiến quân xa hơn, theo Reuters. Giới chức quốc phòng Mỹ và Anh cũng đánh giá rằng lực lượng Nga đang gặp khó khăn do gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ binh sĩ Ukraine.

Điềm tình hình Ukraine tối 22.3: Tổng thống Zelensky muốn được gặp Tổng thống Putin

Nga bác bỏ lời kêu gọi khôi phục lệnh ngừng bắn

Đài RT tối 21.3 đưa tin phía Nga đã bác bỏ lời kêu gọi khôi phục lệnh ngừng bắn, trong khi chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine hôm nay 22.3 bước sang ngày thứ 27. Phía Nga lập luận rằng việc dừng bắn trước đó đã bị Kyiv lợi dụng để tái bố trí lực lượng và phát động các hành động nhắm vào binh sĩ Nga, theo RT.

Trong khi đó,Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 21.3 nói rằng ông sẵn sàng thảo luận về một cam kết từ Ukraine là không tìm cách gia nhập NATO để đổi lấy một lệnh ngừng bắn, sự rút quân của Nga và sự đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Tổng thống Zelénky nói người dân Ukraine sẽ quyết định các thoả thuận với Nga

Xem thêm: Nga bác bỏ lời kêu gọi khôi phục lệnh ngừng bắn, Ukraine nêu điều kiện trao đổi

Hơn 3,5 triệu người rời khỏi Ukraine

Giữa lúc chiến sự tiếp diễn, Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk hôm nay nói rằng nỗ lực sơ tán dân thường của nước này hiện tập trung vào thành phố Mariupol, nhưng không thông báo bất kỳ thỏa thuận mới với Nga về việc thiết lập hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường, theo Reuters.

Cũng trong hôm nay, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) nói rằng hơn 3,5 triệu người đã rời khỏi Ukraine để tránh chiến sự, trong đó có hơn 3 triệu người đến Ba Lan, theo Reuters.

Trước đó, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR) ngày 21.3 cho hay kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine đến khuya 20.3 đã có ít nhất 925 người thiệt mạng và 1.496 người bị thương, theo Reuters.

Xem thêm: Ukraine nói Nga mất đà tiến quân, 10 triệu người phải bỏ nhà vì chiến sự

Nga nói gì về lần đầu cho tên lửa bội siêu thanh 'ra trận'?

Ông Biden xác nhận Nga dùng tên lửa bội siêu thanh

Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận Nga đã sử dụng tên lửa bội siêu thanh trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, sau khi Bộ Quốc phòng Nga hai lần tuyên bố đã dùng loại vũ khí này.

“Nếu quý vị chú ý [Nga] mới đây phóng tên lửa bội siêu thanh vì đó là việc duy nhất họ có thể đạt được với sự chắc chắn tuyệt đối”, Tổng thống Biden phát biểu tại cuộc họp với các tổng giám đốc điều hành ở Washington D.C. vào tối 21.3 (sáng nay 22.3 theo giờ Việt Nam), theo CNN. Ông Biden cho rằng tên lửa siêu thanh gần như không thể bị đánh chặn và đó là lý do Nga sử dụng loại vũ khí này.

Xem thêm: Tên lửa bội siêu thanh Nga phóng vào Ukraine thật sự lợi hại thế nào?

Xem thêm diễn biến chiến sự tại Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.