Chiến sự đến chiều 27.3: Nga phóng tên lửa dồn dập vào Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
27/03/2022 19:00 GMT+7

Trưởng tình báo quân đội Ukraine Kyrylo Budanov hôm nay 27.3 nói rằng Nga đang cố chia tách Ukraine thành hai vùng.

Ông Budanov đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bước sang ngày thứ 32. Theo Reuters, lực lượng Nga chưa giành được quyền kiểm soát đối với bất kỳ thành phố lớn nào ở Ukraine. Ông Budanov còn nói rằng Ukraine sẽ sớm phát động đánh du kích ở vùng do Nga kiểm soát. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Trong khi đó, phát ngôn viên tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin hôm nay nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác vẫn phải đối thoại với Nga để hỗ trợ kết thúc chiến sự ở Ukraine, theo Reuters. Ông cũng cho rằng Kyiv cần được hỗ trợ thêm để phòng thủ.

Chiến dịch tiếp diễn, Nga phóng tên lửa vào mục tiêu quân sự ở Lviv

Nga phóng tên lửa dồn dập

Reuters ngày 27.3 đưa tin Bộ Quốc phòng Nga cho hay đã tấn công các mục tiêu quân sự ở thành phố Lviv phía tây Ukraine bằng những tên lửa hành trình chính xác cao. Theo đó, Nga nhắm vào một kho nhiên liệu của lực lượng Ukraine gần Lviv bằng tên lửa tầm xa và dùng tên lửa hành trình nhắm vào một nhà máy tại thành phố này vốn đang được dùng để sửa chữa các hệ thống phòng không, trạm radar và hệ thống ngắm của xe tăng.

Khói lửa bốc lên theo sau một cuộc không kích ở thành phố Lviv thuộc miền tây Ukraine ngày 26.3

AFP

Nga còn dùng các tên lửa tầm xa phóng từ biển để phá hủy các hệ thống tên lửa S-300 và BUK gần Kyiv và phá hủy nhiều máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Xem thêm: Chiến sự Ukraine: Nga phóng tên lửa hành trình đến phía tây, bao vây phía đông

Ukraine nói đẩy lùi 7 đợt tấn công

Trong khi đó, tờ The Guardian dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine đưa ra ngày 27.3 cho biết phía Ukraine đã đẩy lùi 7 đợt tiến công của Nga tại vùng Donbass và tiêu diệt 8 xe tăng.

Theo báo cáo tình báo của Anh, Ukraine vẫn kiểm soát Kharkiv và Mariupol nhưng cả 2 thành phố này hứng chịu nhiều đạn pháo của Nga trong vài tuần qua. Chính phủ Ukraine từng từ chối thời hạn do Nga đưa ra về việc phải đầu hàng tại Mariupol.

Ngoài ra, lực lượng Ukraine tiếp tục nỗ lực chặn quân Nga ở phía bắc. “Chiến địa khắp miền bắc Ukraine hầu hết đều ít thay đổi với sự phản công của Ukraine kiềm hãm Nga tái cấu trúc lực lượng”, theo Bộ Quốc phòng Anh

Nga đặt lực lượng hạt nhân trong tình trạng báo động cao

Xem thêm: Quân Nga bị đẩy xa ở đông Kyiv, NATO ước tính thương vong

Ông Trump khen ông Putin "thông minh"

Tờ The Hill ngày 27.3 đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dùng từ “thông minh” để khen ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên.

Nhắc lại lời khen ngợi ông Putin, ông Trump vẫn tránh phát biểu tỏ ý ủng hộ nhà lãnh đạo Nga: “Họ hỏi tôi rằng ông Putin có thông minh không. Vâng, ông Putin thông minh”.

Sau khi cho rằng Tổng thống Putin phạm “sai lầm lớn” khi đưa quân sang Ukraine, ông nói rằng việc nhà lãnh đạo Nga tập trung quân gần biên giới trước đó dường như là “sự đàm phán tốt”.

Nga kiểm soát thị trấn nơi công nhân nhà máy Chernobyl sinh sống

Xem thêm: Ông Trump lại khen Tổng thống Putin ‘thông minh’

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.