Chiến sự đến tối 24.4: UAV chứa chất nổ rơi ở Nga, Ukraine mất thêm 4.000 quân?

Văn Khoa
Văn Khoa
24/04/2023 19:36 GMT+7

Chỉ huy nhóm lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin tuyên bố các chiến binh của ông đang chiến đấu ở thành phố Bakhmut thuộc Ukraine sẽ không bắt thêm tù binh.

Giới chức Nga hôm nay 24.4 nói rằng các lực lượng nước này đã "đẩy lùi" một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào cảng Sevastopol ở bán đảo Crimea, theo AFP.

"Nỗ lực tấn công vào Sevastopol đã bị đẩy lùi từ lúc 3 giờ 30 sáng", Thống đốc Mikhail Razvozhayev, do Nga bổ nhiệm, viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Ông Razvozhayev còn viết rằng một chiếc UAV đã bị phá hủy và một chiếc khác tự phát nổ.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 424 có diễn biến gì nóng?

Ông Razvozhayev khẳng định không có thương vong hay thiệt hại. "Mọi thứ trong thành phố đều yên tĩnh. Nhưng tất cả binh sĩ và lực lượng đã sẵn sàng chiến đấu", ông Razvozhayev nhấn mạnh.

Ngoài ra, Hãng tin TASS hôm nay dẫn một nguồn tin cho hay một chiếc UAV được cho là chứa đầy chất nổ đã rơi xuống một khu rừng ở tỉnh Moscow. Theo nguồn tin, chiếc UAV bị phát hiện vào ngày hôm trước và đã bị gãy làm đôi.

Ngoài ra, báo Baza của Nga đưa tin chiếc UAV nói trên, được cho là do Ukraine sản xuất, đã hết nhiên liệu. Kyiv không bình luận về vụ này, theo trang The Kyiv Independent.

Xem thêm: Chiến sự đến tối 22.4: Phòng không kích hoạt tại Crimea, tàu chiến Nga sẵn sàng

Hệ thống Patriot sẵn sàng đối phó Su-300 của Nga?

Phát ngôn viên Không quân Ukraine Yuriy Ihnat nói rằng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ chế tạo đã sẵn sàng đối phó các cuộc tấn công của Nga sau khi được đưa đến Ukraine gần đây.

Ukraine nói hệ thống phòng không Patriot 'tiên tiến nhất' bắt đầu trực chiến đối phó Nga

The Kyiv Independent tối 23.4 dẫn lời ông Ihnat cho hay quân đội Ukraine sẽ sử dụng Patriot, được cho là vũ khí phòng không tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Mỹ, để chống lại các mục tiêu trên không của Nga mà trước đây không thể bị bắn hạ, trong đó có tên lửa đối không S-300. 

Xem thêm: Ukraine tuyên bố dùng vũ khí 'tiên tiến nhất' do Mỹ sản xuất đối phó Nga

Vì sao Ukraine chưa thể đưa vũ khí do phương Tây cấp ra chiến trường?

Hàng loạt vấn đề phát sinh khiến Ukraine vẫn chưa thể triển khai vũ khí được phương Tây cung cấp ra chiến trường.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, phương Tây đã tập hợp một lượng lớn khí tài quân sự để hỗ trợ Kyiv. Tính đến nay, các đồng minh đã cam kết gần 60 tỉ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực, đạn dược và các hệ thống pháo hiện đại.

Rộ tin quân Ukraine vượt sông Dnipro ở Kherson; Wagner muốn dừng công để thủ

Dù vũ khí phương Tây đã chứng minh hiệu quả trong việc hỗ trợ Ukraine, hàng loạt khí tài quân sự hạng nặng của phương Tây vẫn chưa được đưa ra chiến trường, theo tờ Business Insider.

Xem thêm: Ukraine có vũ khí nhưng chưa dùng được?

Ukraine "mất hơn 4.000 quân trong tuần qua"

Tổn thất không thể khắc phục được của các lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã vượt quá 4.000 quân trong tuần qua, theo Hãng tin TASS hôm nay 24.4 dẫn lời Trung tá nghỉ hưu Andrey Marochko thuộc Lực lượng Dân quân của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng.

Trích dẫn thông tin từ tình báo Nga, ông Marochko còn nói rằng phía Ukraine chỉ thừa nhận 10% trong số đó đã chết, trong khi những người còn lại được liệt kê là "mất tích lúc chiến đấu". Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Ukraine.

Ukraine đang cạn kiệt đạn, tên lửa phòng không để đối phó không kích của Nga?

Xem thêm: Lãnh đạo nhóm quân sự Wagner nói tổn thất gấp 5 lần ở Ukraine vì thiếu đạn

Chỉ huy nhóm Wagner tuyên bố sẽ không bắt thêm tù binh

Chỉ huy nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin, tuyên bố các chiến binh của ông đang chiến đấu ở thành phố Bakhmut thuộc miền đông Ukraine sẽ giết chết các binh sĩ của đối thủ và không bắt thêm tù binh, theo AFP hôm nay 24.4.

"Chúng tôi sẽ giết tất cả mọi người trên chiến trường. Không bắt thêm tù binh nào nữa!", ông Prigozhin nói trong một đoạn ghi âm hôm 23.4. 

Xem thêm: Ông trùm Wagner bất ngờ kêu gọi Tổng thống Putin dừng chiến dịch ở Ukraine

EU sẽ sớm thực hiện thỏa thuận mua đạn dược cho Ukraine?

Ông Josep Borrell, phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), hôm nay bày tỏ tin tưởng rằng trong vài ngày tới, khối này sẽ thực hiện kế hoạch mua đạn dược cho Ukraine sau khi Kyiv bày tỏ sự thất vọng trước tranh cãi giữa các nước thành viên EU, theo Reuters.

Xe tăng Đức Leopard 2 đặt ra thách thức gì cho Ukraine?

"Đúng là vẫn còn một số bất đồng. Nhưng tôi chắc chắn mọi người sẽ hiểu chúng tôi đang ở trong một tình huống cực kỳ khẩn cấp", ông Borrell nói với các phóng viên khi ông đến dự cuộc họp của các ngoại trưởng EU ở Luxembourg. "Tôi chắc chắn rằng trong những ngày tới chúng tôi sẽ đạt được (một thỏa thuận)", ông Borrell nói tiếp.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã bày tỏ sự thất vọng trên Twitter vào tuần trước rằng thỏa thuận mang tính bước ngoặt được ký kết vào tháng trước để các nước EU cùng mua đạn pháo cho Ukraine vẫn chưa được thực hiện do có một số bất đồng.

Chiến sự đến tối 24.4: UAV chứa chất nổ rơi ở Nga, Ukraine mất thêm 4.000 quân? - Ảnh 2.

Lính pháo binh Ukraine tại một tiền tuyến gần thành phố Bakhmut ngày 22.4

AFP

"Đối với Ukraine, cái giá phải trả cho việc không hành động được đo bằng mạng sống của con người", ông Kuleba cảnh báo hôm 18.4.

Xem thêm: EU xoa dịu căng thẳng vì nông sản Ukraine

Ông Musk tuyên bố góp 100 triệu USD cho Ukraine

Đài RT đưa tin trong cuộc tranh luận trên mạng xã hội với tác giả người Mỹ Stephen King ngày 23.4, tỉ phú Elon Musk, Tổng giám đốc điều hành (CEO) của SpaceX, Tesla và Twitter, nói ông đã hỗ trợ cho Ukraine 100 triệu USD trong cuộc xung đột với Nga.

Tỉ phú Elon Musk tuyên bố đã đóng góp 100 triệu USD cho Ukraine

"Tôi đã quyên góp 100 triệu USD cho Ukraine, ông đã quyên góp bao nhiêu?", ông Musk đăng tweet hỏi ông King sau khi tác giả người Mỹ nói rằng vị tỉ phú nên quyên góp một phần số tiền thu được từ chính sách thu phí mới của Twitter cho Ukraine.

Xem thêm: Tỉ phú Elon Musk tuyên bố góp 100 triệu USD cho Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.