Chiến sự đến tối 8.10: Nguy cơ bán đảo Crimea bị cô lập sau vụ nổ cầu?

08/10/2022 18:33 GMT+7

Tình hình thời tiết ở eo biển Kerch được cho không thuận lợi để Nga thực hiện kế hoạch sử dụng các tuyến phà nối lại việc tiếp cận bán đảo Crimea từ hướng thành phố Krasnodar, theo truyền thông Nga.

Đoạn cầu bị sụp xuống biển

twitter

Nga tạm thời chưa kết nối được với Crimea

Chiều tối 8.10 (giờ Việt Nam), Đài TASS đưa tin “tình hình thời tiết không cho phép triển khai phà”. Vài giờ trước, các tuyến giao thông then chốt nối liền đại lục Nga và bán đảo Crimea sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014 đã ngưng trệ sau vụ nổ trên cầu Crimea, còn gọi là cầu Kerch.

“Hôm nay, vào 6 giờ 07 (giờ địa phương), trên làn xe giao thông đường bộ của cầu Crimea…một xe bom đã nổ tung và làm cháy 7 bồn chứa dầu đang được vận chuyển trên tàu hỏa đến Crimea”, truyền thông Nga đưa tin.

Xem nhanh: Ngày 226 chiến dịch ở Ukraine, cầu Crimea, sân bay Nga bị tấn công, Mỹ chưa thấy dấu hiệu Nga sẽ dùng hạt nhân

Tuy nhiên, một số hình ảnh chia sẻ trên Telegram và các hãng tin cho thấy tổng cộng đến hai xe nổ tung, bao gồm một ô tô và một xe tải.

Cầu Kerch, là cây cầu dài nhất châu Âu với chiều dài 19 km, đã được khánh thành theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin vào năm 2018. Đây là tuyến đường huyết mạch vận chuyển thiết bị quân sự cho lính Nga ở Ukraine, đặc biệt là miền nam.

Những hình ảnh chụp đoạn bị hư hại của cầu Kerch không cho thấy dấu vết của một vụ tấn công bằng tên lửa. Một số nhà phân tích cho rằng đây có thể hiện trường một vụ nổ bom xe.

Sau đó, người phát ngôn của Ủy ban Điều tra Nga Svetlana Petrenko cho hay ủy ban đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ phá hoại cầu. Hai làn đường ô tô đã bị đổ sụp một phần. Ít nhất 3 người tử vong trong vụ nổ.

Trong khi vẫn chưa rõ nguyên nhân đằng sau vụ nổ, ông Mykhailo Podolyak, Cố vấn của tổng thống Ukraine, lên Twitter tuyên bố: “Crimea, cây cầu, sự khởi đầu. Mọi sự tồn tại bất hợp pháp phải bị san bằng, mọi thứ bị đánh cắp cần được hoàn trả cho Ukraine, mọi thứ thuộc về lực lượng Nga chiếm đóng đều phải bị trục xuất”.

Hình ảnh do camera an ninh ghi lại vào thời khắc nổ trên cầu

telegram

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên án phản ứng trên của chính quyền Kyiv trước vụ phá hoại cơ sở hạ tầng của Nga.

Tình hình chiến sự

Trên Telegram, Bộ Tư lệnh miền nam Ukraine thông tin lực lượng Nga đã tổn thất ít nhất 6 xe tăng, 8 khẩu lựu pháo nòng lớn Msta-B và Msta-S, hệ thống phóng tên lửa Grad, 2 hệ thống S-300 và 9 xe bọc thép. Phía Ukraine cũng nói đã tiêu diệt 110 lính Nga và bắn hạ 3 máy bay cảm tử không người lái (UAV) Shahed-136 do Iran cung cấp cho Nga ở Odessa và Mykolaiv. Nga chưa bình luận về thông tin này.

Có thêm chỉ trích gay gắt hiếm thấy trong nội bộ Nga liên quan lãnh đạo quốc phòng

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cập nhật thông tin cho thấy quân đội nước này tiếp tục đoạt lại 776 km2 lãnh thổ trong tuần qua, mở rộng diện tích giải phóng lên hơn 2.400 km2 thuộc 96 khu định cư kể từ khi Ukraine tổ chức chiến dịch phản công. Nga cũng chưa bình luận thông tin trên.

Có tin ít nhất 20 máy bay cảm tử Shahed-136 đã được chuyển giao đến sân bay Luninets của Belarus, cách tỉnh Rivne của Ukraine khoảng 50 km. Giới quan sát cảnh báo nhiều khả năng Nga sẽ triển khai các đợt tấn công vào miền tây và miền trung của Ukraine trong những ngày tới.

Ukraine tiếp tục đoạt lại một số vùng ở miền nam

afp/getty

Nổ tại căn cứ không quân Nga

Đài RT đưa tin một vụ nổ xảy ra vào ngày 7.10 tại một căn cứ không quân của Nga ở vùng Kaluga phía tây nam thủ đô Moscow, khi một UAV rơi xuống đất.

Ông Vladislav Shapsa, Thống đốc Kaluga, cho biết vụ nổ xảy ra tại sân bay quân sự Shakovka và không gây thương vong hay thiệt hại lớn. Quan chức này cho rằng UAV trên “bay từ hướng biên giới” trước khi rơi xuống đất.

UAV phát nổ tại căn cứ không quân sâu trong lãnh thổ Nga

Theo Reuters, sân bay Shaikovka nằm cách biên giới Nga – Ukraine hơn 200 km và cách Moscow khoảng 300 km. Cơ sở này là nơi trú đóng của một trung đoàn máy bay ném bom siêu thanh chiến lược.

Xem thêm: Máy bay không người lái phát nổ tại căn cứ không quân sâu trong lãnh thổ Nga

(Trái) Tổng thống Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin

afp/getty

Nhà Trắng chưa có tin tình báo về hạt nhân Nga

Hôm 7.10, Nhà Trắng cho biết Mỹ chưa thấy dấu hiệu Nga chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân trong tương lai gần sau khi Tổng thống Joe Biden cảnh báo thế giới đối mặt nguy cơ “ngày tận thế”.

“Chúng tôi chưa thấy bất kỳ lý do nào để điều chỉnh cách tiếp cận hạt nhân chiến lược của Mỹ, hoặc chúng tôi phát hiện dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân”, AFP dẫn lời thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói trước các nhà báo có mặt trên Không lực Một.

Khi được hỏi liệu Mỹ đang nỗ lực tìm biện pháp để ông Putin giảm đà tiến ở Ukraine trước khi chuyển sang viện dẫn vũ khí hủy diệt hàng loạt, bà Jean-Pierre khẳng định quan điểm của Mỹ vẫn không thay đổi.

Lầu Năm Góc: Không có dấu hiệu cho thấy Tổng thống Putin sẽ dùng hạt nhân

“Chỉ có một quốc gia duy nhất phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến này, và đó là Nga. Họ đã bắt đầu cuộc xung đột và ông Putin có năng lực ngừng cuộc chiến ngay hôm nay”, thư ký báo chí Nhà Trắng nói.

Xem thêm: Tổng thống cảnh báo 'ngày tận thế', Nhà Trắng nói về vũ khí hạt nhân Nga

Xem thêm tình hình chiến sự:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.