Chiến sự đến trưa 2.6: Tổng thống Zelensky nói về số binh sĩ Ukraine tử trận mỗi ngày

Văn Khoa
Văn Khoa
02/06/2022 12:02 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đưa ra số binh sĩ Ukraine chết trên chiến trường mỗi ngày, trong khi lực lượng Nga được cho là sắp kiểm soát toàn thành phố Severodonetsk ở đông nam Ukraine.

Trong cuộc trả lời phỏng với trang Newsmax ngày 1.6, Tổng thống Zelensky nói rằng có từ 60-100 binh sĩ Ukraine chết trên chiến trường mỗi ngày, và khoảng 500 binh sĩ bị thương, theo AFP. “Tình hình ở miền đông rất khó khăn”, ông Zelensky nói.

Quân nhân Ukraine hỗ trợ đồng đội tại một khu vực không xa tiền tuyến ở miền đông Ukraine

AFP

Tổng thống Zelensky đưa ra con số thương vong trên trong bối cảnh binh sĩ Ukraine nỗ lực ngăn chặn các lực lượng Nga đang cố tìm cách kiểm soát hoàn toàn tỉnh Luhansk, miền đông Ukraine. Lực lượng Nga được cho là sắp kiểm soát thành phố Severodonetsk thuộc Luhansk.

Hồi tuần trước, chính phủ Ukraine ước tính lực lượng Nga mất khoảng 30.000 binh sĩ kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Tổng thống Zelensky nói gì về thương vong trong các lực lượng Ukraine?

Xem thêm: Nga, Ukraine nêu tổn thất quân sự mới của đối phương

Tổng thống Biden công bố gói vũ khí 700 triệu USD cho Ukraine

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1.6 đã công bố gói vũ khí mới trị giá 700 triệu USD cho Ukraine, bao gồm các hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) có thể bắn trúng mục tiêu chính xác ở khoảng cách 80 km, theo Reuters.

"Mỹ sẽ sát cánh với các đối tác Ukraine và tiếp tục cung cấp cho Ukraine vũ khí và thiết bị để tự vệ", ông Biden tuyên bố.

"Cảm ơn các đồng minh. Hãy cùng nhau đánh bại Nga", ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, viết trên Twitter ngay sau tuyên bố của ông Biden.

Nga không kích tuyến đường đưa vũ khí phương Tây vào Ukraine, tiến vào trung tâm Severodonetsk

Xem thêm: Tổng thống Biden công bố gói vũ khí 700 triệu USD cho Ukraine

Anh sắp gửi rốc két phóng loạt tối tân đến Ukraine?

Ngoài ra, Thủ tướng Anh Boris Johnson vào sáng 1.6 đã nói chuyện với Tổng thống Biden về kế hoạch chuyển giao cho Ukraine Hệ thống phóng rốc két đa nòng M270 (MLRS M270) do Mỹ chế tạo và kế hoạch này sẽ được ngoại trưởng hai nước thảo luận vào ngày 2.6, theo một nguồn thạo tin tiết lộ với POLITICO.

Theo quy định xuất khẩu, Mỹ phải chính thức phê chuẩn kế hoạch chuyển giao MLRS M270 nói trên, dù chính quyền Tổng thống Biden gần như chắc chắn bật đèn xanh. MLRS M270 có thể tấn công mục tiêu cách xa khoảng 80 km. Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như Đại sứ quán Anh tại Mỹ chưa có phản hồi đối với thông tin trên.

Ngoài hỏa tiễn phóng loạt tối tân, gói viện trợ vũ khí 700 triệu USD của Mỹ cho Ukraine có gì?

Xem thêm: Sau Mỹ, đến Anh sắp gửi rốc két phóng loạt tối tân đến Ukraine

Mỹ, NATO lên tiếng sau cảnh báo của Nga

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã lên tiếng sau khi phía Nga cảnh báo việc Mỹ quyết định cung cấp hệ thống rốc két tối tân cho Ukraine sẽ gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp.

Phát biểu với giới phóng viên tại Lầu Năm Góc ngày 1.6, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl cho hay Washington “ý thức về nguy cơ leo thang trong mọi việc chúng tôi đang làm có liên quan” với cuộc xung đột ở Ukraine, kể cả quyết định mới nhất là cung cấp cho Kyiv hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), theo CNN. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận sẽ gửi cho Ukraine HIMARS trong gói viện trợ an ninh mới trị giá 700 triệu USD.

Xem thêm: Mỹ, NATO nói gì sau cảnh báo của Nga về việc cung cấp rốc két cho Ukraine?

Tổng tham mưu trưởng Mỹ nói gì về khả năng kết thúc xung đột ở Ukraine?

Mỹ tính bán 4 UAV vũ trang cho Ukraine

Reuters ngày 2.6 dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden dự tính bán 4 UAV MQ-1C Gray Eagle (Đại bàng xám) cho Ukraine.

Hợp đồng này nếu thành hiện thực sẽ mang ý nghĩa rất lớn vì đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ cung cấp cho Ukraine một hệ thống có thể băng qua chiến tuyến để tấn công và quay trở về.

Ukraine đang sử dụng nhiều loại UAV tầm ngắn hơn như RQ-20 Puma của hãng AeroVironment (Mỹ) và Bayraktar TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, MQ-1C được cho là bước nhảy vọt về công nghệ so với hai loại kia vì UAV này có thể bay đến hơn 30 giờ liền, tùy vào nhiệm vụ.

Xem thêm: Mỹ tính bán 4 UAV vũ trang cho Ukraine

Mỹ sẽ bán 4 UAV vũ trang cho Ukraine

Nghị sĩ Nga nêu điều kiện kết thúc chiến sự

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma quốc gia (hạ viện) của Nga Andrey Kartapolov ngày 1.6 cho rằng chiến dịch quân sự ở Ukraine có thể kết thúc nếu Kyiv đồng ý đàm phán, theo Đài RT.

Ông Kartapolov nói rằng chiến dịch “sẽ diễn tiến theo kế hoạch, và tôi nghĩ, sẽ kết thúc khi giới lãnh đạo Ukraine hiện nay “chín chắn” đối với các cuộc đàm phán”.

Ông Kartapolov còn nói rằng tình hình trên thực địa đã thay đổi và các lực lượng của Kyiv bắt đầu tan rã. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Cuộc đàm phán trực tiếp lần gần nhất giữa Nga và Ukraine được tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29.3. Kể từ đó, hai bên tiếp tục đổ lỗi cho nhau về tình trạng thiếu tiến triển trong các cuộc đàm phán.

Xem thêm: Chiến sự dữ dội tại Donbass, vì sao có binh sĩ Ukraine không muốn đàm phán hòa bình?

Đức sẽ đầu tư mạnh để có đội quân mạnh nhất NATO ở châu Âu

Đan Mạch sẽ tham gia chính sách quốc phòng của EU

Đan Mạch sẽ tham gia chính sách quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) sau một cuộc trưng cầu dân ý ngày 1.6, theo Reuters.

Đan Mạch là quốc gia thành viên EU duy nhất không phải là một phần trong chính sách an ninh và quốc phòng của khối. Tuy nhiên, kết quả trưng cầu dân ý ngày 1.6 cho thấy có gần 67% số cử tri ủng hộ việc loại bỏ lựa chọn không tham gia cái gọi là Chính sách quốc phòng và an ninh chung (CSDP) của EU, trong khi khoảng 33% phản đối.

Tham gia CSDP, Đan Mạch sẽ có thể tham gia các chiến dịch quân sự chung, như những chiến dịch ở Somalia và Mali, cũng như hợp tác về việc đạt các khả năng quân sự chung, theo Reuters.

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.