Chiến sự đến trưa 29.4: Ukraine công bố tổn thất của Nga, Kyiv bị tấn công

Văn Khoa
Văn Khoa
29/04/2022 12:36 GMT+7

Ukraine công bố tổn thất của lực lượng Nga trong ngày 28.4, trong khi tình báo Nga cho rằng Ba Lan và Mỹ đang lên kế hoạch để Warsaw giành lại quyền kiểm soát một số khu vực thuộc miền tây Ukraine.

Trang The Kyiv Independent hôm nay 29.4 đưa tin quân đội Ukraine khẳng định trong ngày 28.4 đã đẩy lùi 9 cuộc tấn công của Nga ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine, khiến Nga mất 6 xe tăng, một hệ thống pháo, 12 xe bọc thép và một pháo phòng không.

Ngoài ra, phát ngôn viên Không quân Ukraine Yuriy Ignat nói rằng tuy gia tăng các cuộc không kích và phóng tên lửa, lực lượng không quân Nga chịu tổn thất nặng trong ngày 28.4, mất 1 máy bay, 5 tên lửa hành trình và 9 máy bay không người lái, theo The Kyiv Independent. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Nga đối với tổn thất do phía Ukraine đưa ra.

Xe tăng và xe bọc thép chở quân Nga bị phá hủy tại một ngôi làng ở tỉnh Kyiv của Ukraine

AFP

Trong khi đó, hãng tin TASS hôm nay dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov khẳng định trong ngày 28.4, các máy bay quân sự nước này đã tấn công 76 cơ sở quân sự của Ukraine, khiến 320 binh sĩ thiệt mạng và 35 xe quân sự bị phá hủy.

Ông Konashenkov còn nói rằng lực lượng tên lửa Nga đã phá hủy một bệ phóng tên lửa Tochka-U của Ukraine và nhắm vào 2 vị trí tập trung thiết bị và binh sĩ nước này. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố trên của ông Konashenkov.

Nổ tại Kyiv trong lúc Tổng thư ký LHQ đến thăm, NATO khẳng định hỗ trợ Ukraine kháng cự lâu dài

Xem thêm: Nga nói bắn hạ máy bay chở vũ khí cho Kyiv, nêu tổn thất của quân Ukraine

Kyiv bị tấn công

Chính quyền Ukraine đang phản ứng dữ dội sau khi thủ đô Kyiv bất ngờ bị tấn công ngay trong lúc chuyến thăm của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres diễn ra.

Hai vụ nổ lớn đã xảy ra tại Kyiv vào tối 28.4, sau khi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Gutteres đến thăm các vùng ngoại ô và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thành phố này, theo The Guardian.

Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 2 quả tên lửa hành trình trong vụ tấn công. Hình ảnh cho thấy một số tòa nhà bị phá hủy, bốc cháy. Nga chưa bình luận gì về vụ việc.

Xem thêm: Kyiv bị tấn công trong lúc Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đang thăm

Tổng thư ký LHQ: Đàm phán 'căng thẳng' về sơ tán Mariupol đang được tiến hành

Tình báo Nga nói Ba Lan định điều quân chiếm miền tây Ukraine

Cục Tình báo hải ngoại Nga nói rằng thông tin tình báo cho thấy Ba Lan và Mỹ đang làm việc về một kế hoạch để Warsaw giành lại quyền kiểm soát những khu vực của Ukraine mà Warsaw xem là thuộc Ba Lan về mặt lịch sử.

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 28.4, lãnh đạo Cục Tình báo hải ngoại Nga (SVR) Sergei Naryshkin nói rằng theo kế hoạch nói trên, giai đoạn đầu của “cuộc tái thống nhất” sẽ chứng kiến “lực lượng gìn giữ hòa bình” Ba Lan được triển khai ở miền tây Ukraine với cớ "bảo vệ" vì cuộc chiến Nga phát động ở Ukraine. Ông Naryshkin còn nói rằng chi tiết của chiến dịch này đang được Warsaw và chính quyền Mỹ thảo luận và chiến dịch được thiết kế mà không có sự ủy nhiệm của NATO, và chỉ có những nước thành viên tình nguyện tham gia, theo Đài RT. Ba Lan đã bác bỏ thông tin của ông Naryshkin.

Xem thêm: Tình báo Nga nói Ba Lan định điều quân chiếm miền tây Ukraine, Warsaw bác bỏ

Tổng thống Putin nói Nga sẽ đáp trả các mối đe dọa chiến lược

Ba Lan thông báo tập trận quy mô lớn

Quân đội Ba Lan ngày 28.4 thông báo một cuộc tập trận quy mô lớn sắp tới, cảnh báo người dân về khả năng các đoàn xe quân sự gia tăng lưu thông và di chuyển khắp đất nước. Cuộc tập trận sẽ bắt đầu từ ngày 1.5 và kéo dài đến cuối tháng, theo Đài RT dẫn thông báo từ quân đội Ba Lan.

“Nhiều xe quân sự sẽ được nhìn thấy trên các đại lộ, đường cao tốc và quốc lộ”, quân đội Ba Lan cho hay. Những xe quân sự đó sẽ di chuyển khắp Ba Lan, chủ yếu vào ban đêm để giảm thiểu tác động tới tình trạng lưu thông dân sự. Tuy nhiên, vài hoạt động quân sự sẽ diễn ra ban ngày và quân đội Ba Lan yêu cầu công dân không quay phim các đoàn xe quân sự.

Quân đội Ba Lan cho biết thêm các đoàn xe quân sự cũng sẽ được các bên tham gia tập trận sử dụng để thực hiện việc nhận và triển khai các lực lượng đồng minh, phối hợp các hoạt động xuyên biên giới và hợp tác với “các nước chủ nhà”, nhưng không nói rõ đó là những nước nào.

Ngoài ra, The Guardian ngày 28.4 dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Anh cho hay khoảng 8.000 binh sĩ sẽ tham gia các cuộc tập trận ở phía đông châu Âu trong mùa hè này, đánh dấu một trong những đợt triển khai binh sĩ lớn nhất của Anh kể từ Chiến tranh lạnh.

Tham gia các cuộc tập trận trên có hàng chục ngàn binh sĩ từ NATO và Lực lượng viễn chinh chung do Anh dẫn đầu. Ngoài ra, hàng chục xe tăng sẽ được triển khai đến các nước từ Phần Lan đến Bắc Macedonia.

Bộ Quốc phòng Anh cho hay kế hoạch tập trận đã được lên kế hoạch từ lâu và được mở rộng nhằm đối phó chiến dịch quân sự Nga phát động ở Ukraine từ ngày 24.2.

Tổng thống Biden muốn có "ngân sách chiến tranh" 33 tỉ USD cho Ukraine

Xem thêm: Nga tập trận ở vùng Kaliningrad sau khi cảnh báo châu Âu

Quốc hội Mỹ thông qua dự luật cho phép Ukraine mượn vũ khí

Hạ viện Mỹ ngày 28.4 thông qua dự luật dỡ bỏ rào cản cho việc xuất khẩu khí tài quân sự sang Ukraine. Dự luật đã được Thượng viện thông qua và còn chờ Tổng thống Joe Biden ký ban hành.

Reuters đưa tin Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật với 417 phiếu thuận và 10 phiếu chống. Dự luật này khôi phục lại chương trình thời Thế chiến 2, theo đó, Mỹ có thể cho mượn, cho thuê khí tài quân sự cho các đồng minh.

Theo dự luật mới, Nhà Trắng có thể cho mượn hoặc cho thuê vũ khí cho Ukraine hoặc các nước Đông Âu bị ảnh hưởng bởi chiến dịch quân sự của Nga nhằm giúp những nước này củng cố năng lực phòng vệ và bảo vệ người dân.

Xem thêm: Quốc hội Mỹ thông qua dự luật cho phép Ukraine mượn vũ khí

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.