Chiến sự đến trưa 4.6: Ukraine tạm đoạt lại 20% lãnh thổ ở Severodonetsk

04/06/2022 12:13 GMT+7

Sáng nay (giờ Việt Nam), Thống đốc vùng Luhansk, ông Serhiy Haidai, cho biết lực lượng Ukraine đã tìm cách giành lại 20% Severodonetsk đã rơi vào tay Nga, nhưng phía Nga đang tập kết lực lượng lớn để tiếp tục chiến dịch miền đông.

Binh sĩ nước ngoài tình nguyện tham gia ở một vị trí gần Severodonetsk

Reuters

Giao tranh gay gắt ở Severodonetsk

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thống đốc Haidai cho biết, trước đó Nga kiểm soát khoảng 70%, nhưng hiện phía Ukraine đã đẩy lùi quân Nga khoảng 20%.

Ông Haidai cho biết thêm Nga liên tục dội pháo kích vào các vị trí của Ukraine trước khi kéo quân tiến lên. Tuy nhiên, phía Ukraine đã chống trả quyết liệt và đẩy lùi đà tiến của đối phương. Chưa có thông tin từ Nga về vấn đề này, nhưng phía Nga vẫn tiếp tục rót pháo dày đặc vào khu vực.

Xem nhanh: 100 ngày chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga vẫn quyết tiếp tục đến khi đạt mục tiêu

Trong bản cập nhật mới nhất về tình hình Ukraine, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ) thông tin Nga tiếp tục các đợt tấn công trên bộ ở Severodonetsk vào ngày 3.6 và chỉ đạt được “thắng lợi một phần”. Dù không biết được chính xác, ISW cho rằng quân Nga nhiều khả năng kiểm soát phần lớn thành phố.

Tổ chức Mỹ cũng ghi nhận những đợt giao tranh đáng kể xung quanh Popasna và Izyum, nhưng Nga vẫn chưa đạt được bất kỳ thắng lợi gì tại đây.

Ở phía nam, ISW cho biết Moscow gia tăng nỗ lực kiểm soát những phần lãnh thổ đã giành được.

Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) mà Mỹ đồng ý viện trợ cho Ukraine

quân đội Mỹ

Ukraine có thể dùng vũ khí Mỹ tấn công Crimea?

Cố vấn tổng thống Ukraine Alexey Areshtovich cho rằng vẫn có khả năng nước này sẽ sử dụng các hệ thống rốc két tầm xa Mỹ cung cấp để tấn công mục tiêu tại bán đảo Crimea.

Năm 2014, Crimea được sáp nhập vào Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, Ukraine không công nhận việc này và vẫn coi bán đảo là một phần lãnh thổ.

Ukraine có thể tấn công Crimea bằng rốc két Mỹ

Khi được hỏi liệu có dùng rốc két Mỹ để tấn công Crimea hay không, cố vấn tổng thống Ukraine Alexey Areshtovich hôm 2.6 nói khả năng này vẫn có thể xảy ra nếu cần thiết, theo đài RT.

“Crimea là của chúng tôi. Nó thuộc về Ukraine và họ biết điều đó. Vì vậy, Crimea có thể hứng số rốc két cao gấp đôi nếu cần thiết”, ông Areshtovich nói, ngầm công nhận rằng Ukraine đã tấn công các mục tiêu tại Crimea.

Xem thêm: Ukraine có thể tấn công Crimea bằng rốc két Mỹ

Tổng thống Mỹ Joe Biden

afp

Ukraine có thể phải đánh đổi để được hòa bình?

Phát biểu nhân 100 ngày chiến sự, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố “thắng lợi sẽ thuộc về chúng tôi”. Đó là thông điệp chắc nịch được ông nhấn mạnh trong suốt những ngày qua.

Trong một diễn biến liên quan, trước câu hỏi liệu Ukraine cần phải nhượng một phần lãnh thổ để đạt được hòa bình và chiến sự chấm dứt, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng quyết định này hoàn toàn tùy thuộc vào chính quyền Kyiv.

“Tôi sẽ không bảo họ rằng họ cần phải làm điều này điều nọ”, chủ nhân Nhà Trắng trả lời báo giới ở Rehoboth, Delaware hôm 3.6.

Tổng tham mưu trưởng Mỹ nói gì về khả năng kết thúc xung đột ở Ukraine?

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng có nói rằng có vẻ như đến một thời điểm nào đó phải có sự dàn xếp giữa Nga và Ukraine, nhưng cho hay ông không rõ chi tiết về khả năng này. Trong lúc đó, Mỹ sẽ tiếp tục giúp Ukraine đạt được năng lực có thể tự phòng vệ.

Về nguy cơ chiến sự kéo dài ở Ukraine, Mỹ và đồng minh đang tìm cách đạt được thỏa thuận dàn xếp để chấm dứt cuộc chiến.

Trong vài tuần gần đây, giới chức Mỹ thường xuyên thảo luận với những người đồng cấp Anh và châu Âu về những khuôn khổ có thể triển khai nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và chiến sự chấm dứt, theo Đài CNN dẫn một số nguồn thạo tin.

Ukraine không trực tiếp can dự vào những cuộc thảo luận trên, dù Tổng thống Biden cam kết “chuyện của Ukraine cần có Ukraine tham gia”.

OPEC+ quyết định tăng sản lượng, giá dầu vẫn chưa giảm nhiệt

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.