Chiến sự Ukraine đến tối 3.6: Ukraine nói Nga âm mưu kéo dài xung đột

03/06/2022 19:19 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cảnh báo có dấu hiệu cho thấy Nga đang chuyển sang giai đoạn "kéo dài" xung đột, trong khi Điện Kremlin tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi nào hoàn thành mọi mục tiêu đã đề ra.

Một ngôi nhà bị trúng pháo kích ở Lysychansk thuộc Luhansk

chụp từ epa

Điện Kremlin tuyên bố Nga đã gặt hái một số kết quả trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, còn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ đẩy lùi quân Nga trên các mặt trận. Thế nhưng Liên Hiệp Quốc cảnh báo sẽ chẳng có bên thắng cuộc trong cuộc xung đột này.

Nga trên đà kiểm soát hoàn toàn Luhansk trong 2 tuần

Vào ngày thứ 100 của chiến sự, Tổng thống Zelensky cho biết Nga kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, và các mặt trận hiện dàn trải hơn 1.000 km.

Nga “thành công chiến thuật”, có thể kiểm soát Luhansk trong 2 tuần tới

Ông Zelensky cho biết Ukraine đạt được “một số thành công” ở Severodonetsk, nhưng vẫn còn quá sớm để có thể nói lên điều gì. “Tình hình ở đây đang trong giai đoạn khó khăn nhất, cũng như tình trạng của các thành phố và cộng đồng lân cận như Lysychansk, Bakhmut và những nơi khác. Nhiều đô thị đối mặt các đợt pháo kích mạnh mẽ từ phía Nga”, nhà lãnh đạo cho biết.

Khoảng 60% cơ sở hạ tầng và nhà dân cư ở Lysychansk, một trong hai thành phố ở miền đông vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, đã bị phá hủy sau những đợt tấn công, Đài CNN dẫn lời một quan chức địa phương. Ông Oleksandr Zaika, lãnh đạo thành phố Lysychansk, cho biết hiện dân số ở đây chỉ còn khoảng 20.000 người so với mức 97.000 trước khi chiến sự nổ ra.

Trong vòng 24 giờ qua, quân đội Ukraine cho biết đã đánh bật ít nhất 5 đợt tấn công của Nga ở các khu vực thuộc Donetsk và Luhansk, trong khi Nga hiện kiểm soát 80% Severodonetsk. Bộ Quốc phòng Anh cũng nắm được nguồn tin cho thấy quân Nga gần như kiểm soát toàn bộ Severodonetsk. Chưa có thông tin từ Nga.

Những người tị nạn Ukraine đến Ba Lan

reuters

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Anh cũng ghi nhận Nga đang đạt được thắng lợi về mặt chiến thuật ở Donbass và thành công kiểm soát hơn 90% Luhansk, theo tờ The Guardian. Theo tình báo Anh, Nga có thể kiểm soát hoàn toàn khu vực này trong vòng 2 tuần.

Còn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho rằng Điện Kremlin đang chuyển đổi chiến thuật bằng cách xây dựng các lớp phòng thủ ở những vùng đang kiểm soát tại miền nam Ukraine, cụ thể là Kherson.

Ở miền đông bắc, thành phố Sumy tiếp tục trúng tên lửa và pháo kích từ Nga. Quân đội Ukraine cũng cảnh báo lực lượng Nga tiếp tục chuẩn bị cho đợt tấn công mới ở Kharkiv.

OPEC+ quyết định tăng sản lượng dầu

Không có bên thắng cuộc

Trong khi cả Nga và Ukraine đều tuyên bố sẽ chiến thắng đối phương, Liên Hiệp Quốc (LHQ) cảnh báo sẽ chẳng có bên thắng cuộc trong cuộc chiến này.

“Thay vào đó, chúng ta chứng kiến 100 ngày đầy mất mát, từ mạng sống, nhà cửa, việc làm và tương lai”, theo AFP dẫn lời ông Amin Awad, Trợ lý Tổng thư ký LHQ.

Gần 14 triệu người Ukraine đã bị đẩy vào tình trạng phải rời nhà di tản kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24.2, theo LHQ.

Ukraine cho biết Nga hiện kiểm soát 1/5 lãnh thổ của nước này, bao gồm cả bán đảo Crimea sát nhập vào Nga năm 2014.

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến khi nào hoàn thành mọi mục tiêu đã đề ra.

Còn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov cho rằng đã đến lúc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cân nhắc trao cho Ukraine tư cách thành viên "trên thực tế".

Một hệ thống HIMARS giống loại vũ khí Mỹ hứa viện trợ cho Ukraine

reuters

Nguy cơ vũ khí rơi vào tay tội phạm

Tổng thư ký Juergen Stock của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) cảnh báo vũ khí do phương Tây gửi cho Ukraine có nguy cơ rơi vào tay của tội phạm.

Mỹ và đồng minh đã gửi nhiều loại vũ khí cho Ukraine từ khi Nga mở chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2. Đa phần là các loại vũ khí nhỏ, tên lửa chống tăng, chống máy bay, đạn dược và nhiên liệu.

Interpol sợ vũ khí viện trợ cho Ukraine sẽ vào tay tội phạm

Gần đây, Mỹ mới bắt đầu chuyển lựu pháo và vừa đồng ý cung cấp các hệ thống rốc két phóng loạt tầm xa HIMARS cho Ukraine.

Xem thêm: Interpol cảnh báo vũ khí gửi cho Ukraine có thể rơi vào tay tội phạm

Trong khi đó, cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết nước này không có ý định sử dụng vũ khí được Mỹ viện trợ để giáng đòn tấn công vào lãnh thổ Nga.

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.