Chiến sự ngày 91: Giao tranh đến sát thành phố then chốt ở Donbass

26/05/2022 06:31 GMT+7

Nga mở đợt tấn công mới lên thành phố xa nhất về phía đông của Ukraine và đang đe dọa cắt đứt tuyến đường huyết mạch cuối cùng mà dân thường mắc kẹt dùng để sơ tán.

Lực lượng Nga vẫn đang tìm cách kiểm soát toàn bộ vùng Donbass ở miền đông Ukraine, trong đó gồm 2 tỉnh Donetsk và Luhansk. Hàng ngàn binh sĩ được đưa đến đây, tấn công từ 3 phía nhằm bao vây lực lượng Ukraine tại hai thành phố Severodonetsk và Lysychansk ở Luhansk.

Một khẩu pháo của lực lượng thân Nga bắn về phía Severodonetsk

Reuters

Theo Reuters, việc hai thành phố này thất thủ sẽ khiến toàn bộ tỉnh Luhansk rơi vào vòng kiểm soát của Nga. Văn phòng tổng thống Ukraine cho biết Nga đã tấn công Severodonetsk vào rạng sáng 25.5 và thị trấn hứng chịu đạn pháo liên tục.

Tỉnh trưởng Luhansk Serhiy Gaiday nói rằng giao tranh đã tiến sát ngoại ô Severodonetsk đến mức Nga đã bắt đầu sử dụng súng cối, theo AFP. Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo vẫn giữ quyền kiểm soát một con đường chính dẫn đến tiền tuyến tại Severodonetsk.

Cây cầu nối Severodonetsk và Lysychansk bị phá hủy

AFP

Mariupol được rà mìn xong

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã hoàn tất việc rà phá bom mìn tại thành phố cảng Mariupol và các tàu nước ngoài bị mắc kẹt tại đây sẽ có thể rời đi.

AFP dẫn lời phát ngôn viên Igor Konashenkov của Bộ Quốc phòng Nga nói cảng Mariupol đã hoạt động bình thường trở lại.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko trước đó nói rằng Moscow sẵn sàng hộ tống tàu đến nơi an toàn nếu Ukraine rà phá thủy lôi quanh các cảng.

Quân nhân Nga rà mìn tại Mariupol

Reuters

Liên Hiệp Quốc đã hối thúc giới chức Nga dỡ phong tỏa để nguồn ngũ cốc bị kẹt tại các cảng Ukraine được xuất đi nhằm ngăn thiếu hụt lương thực toàn cầu.

Ông Rudenko nói rằng Nga sẵn sàng để các tàu chở lương thực rời khỏi Ukraine, đổi lại, phải dỡ bỏ bớt các lệnh cấm vận lên Nga. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 25.5 gọi đây là hành động tống tiền cộng đồng quốc tế trong khi EU cáo buộc Nga đang vũ khí hóa nguồn cung lương thực, theo CNN.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga sang ngày 91, Ukraine tìm đường ra biển Đen

Nga tăng tuổi nhập ngũ

Quốc hội Nga thông qua dự luật dỡ bỏ mức trần độ tuổi nhập ngũ. Hiện nay, chỉ có người Nga từ 18-40 tuổi hoặc người nước ngoài từ 18-30 tuổi có thể ghi danh làm binh sĩ chuyên nghiệp trong quân đội Nga. Dự luật còn chờ Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành.

Cùng ngày, Tổng thống Putin ban hành sắc lệnh đơn giản hóa thủ tục để cư dân tại 2 tỉnh Kherson và Zaporizhzhia ở Ukraine nhập tịch và sở hữu hộ chiếu Nga.

Bộ Ngoại giao Ukraine ra tuyên bố cho rằng hành động của Nga vi phạm luật quốc tế. “Việc cấp phi pháp hộ chiếu là sự vi phạm rõ ràng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cũng như những tiêu chuẩn và quy tắc của luật nhân đạo quốc tế”, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố.

Xem thêm: Nga tạo điều kiện nhập tịch cho người Ukraine, bỏ giới hạn tuổi nhập ngũ

Tổng thống Putin lần đầu thăm thương binh chiến sự Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến bệnh viện quân y tại Moscow để thăm các binh sĩ bị thương vì tham gia chiến sự tại Ukraine.

Chuyến thăm ngày 25.5 là lần đầu tiên Tổng thống Vladimir thăm hỏi thương binh Nga tham chiến tại Ukraine từ khi ông công bố chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24.2, theo AFP.

Xem thêm: Tổng thống Putin lần đầu thăm thương binh tham gia chiến sự Ukraine

Ukraine chỉ trích phương Tây

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ) qua cuộc gọi trực tuyến, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích phương Tây thiếu đoàn kết về chiến sự Ukraine, theo AFP. Mặt khác, ông kêu gọi cung cấp thêm vũ khí hạng nặng cho Ukraine vì những vũ khí Kyiv nhận được là chưa đủ để áp đảo lực lượng Nga tại Donbass.

Ngoại trưởng Kuleba cũng cáo buộc NATO đã "gần như không làm gì" trước hành động của Nga, trong khi ca ngợi EU vì những quyết định mang tính cách mạng nhằm ủng hộ Kyiv.

Ngoại trưởng Ukraine: "NATO chẳng làm gì để giúp"

Khi Nga mở chiến dịch vào ngày 24.2, có niềm tin rộng rãi trong dân chúng Ukraine rằng NATO chứ không phải EU sẽ nhanh chóng giúp đỡ. Tuy nhiên, ông Kuleba nói rằng chiến sự đã cho thấy điều ngược lại.

Nga tăng lương tối thiểu, trả nợ bằng đồng rúp

Tổng thống Putin ngày 25.5 ra lệnh cho chính phủ tăng mức lương hưu và lương tối thiểu thêm 10%. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh không phải toàn bộ vấn đề kinh tế đều liên quan đến xung đột tại Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng nhà nước, ông Putin nói rằng lạm phát sẽ không vượt quá 15% trong năm nay.

Mặt khác, Bộ Tài chính Nga thông báo sẽ trả nợ nước ngoài bằng đồng rúp sau khi Mỹ chấm dứt quyền miễn trừ cho phép Nga thanh toán bằng đồng USD.

Lãnh đạo thế giới tại Davos cảnh báo bão kinh tế xuất hiện

Xem thêm diễn biến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.