Chiến sự ngày 167: Ukraine thọc sâu vào khu vực do Nga kiểm soát

10/08/2022 05:30 GMT+7

Quân đội Ukraine cho hay đã triển khai cái mà họ gọi là đòn tấn công sâu nhất kể từ khi chiến sự nổ ra vào khu vực Nga kiểm soát.

Cột khói bốc lên từ hướng căn cứ Saki

reuters

Ukraine trả đòn ở Kherson

Ông Serhii Khlan, cố vấn chính quyền Kherson, thông báo trên truyền hình Ukraine về vụ tấn công nhằm vào Henichesk ở Kherson, gần Crimea, và cách tiền tuyến gần nhất khoảng 200 km.

Ông Khlan dự đoán mục tiêu của đợt tấn công nằm trên đường ray xe lửa giữa Henichesk và Melitopol. Đây cũng là tuyến đường sắt nối liền Crimea và Melitopol.

Xem nhanh: Chiến sự Nga-Ukraine ngày thứ 167

Còn Thị trưởng Ivan Fedorov của Melitopol (hiện do Nga kiểm soát) cho hay Ukraine đã tấn công dồn dập vào các mục tiêu của Nga ở Melitopol.

Trong khi đó, căn cứ không quân Saki của Nga nằm sâu bên trong bán đảo Crimea, mà Nga sáp nhập từ năm 2014, chứng kiến các vụ nổ.

Hai nhân chứng nói với Reuters rằng đã nghe ít nhất 12 vụ nổ liên tiếp trong vòng 1 phút vào khoảng 15 giờ 30 (giờ địa phương). Ba trong số tiếng nổ đặc biệt lớn, và xuất hiện những tia lửa cũng như khói. Khoảng 30 phút sau, một vụ nổ kế tiếp đã xảy ra và cũng là vụ nổ lớn nhất trong số này. Còi báo động đã vang lên.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga nhanh chóng lên tiếng phủ nhận căn cứ không quân của nước này ở Crimea bị tấn công. Theo TASS, một số đạn dược lắp cho máy bay đã bị nổ trong kho chứa vũ khí.

Ông Sergei Aksyonov, Tỉnh trưởng Crimea, cho biết một người đã thiệt mạng trong vụ nổ và 5 người khác bị thương.

Ukraine nói tấn công căn cứ không quân ở Crimea, Nga liền bác bỏ

Xem thêm: Nga bác tin căn cứ không quân Crimea trúng đòn tấn công

Cùng ngày, lực lượng Nga tiếp tục gia tăng áp lực đối với thành phố Bakhmut của Donetsk và triển khai hoạt động tấn công ở thành phố miền đông Avdiivka, trong khi tìm cách phân tán các đơn vị Ukraine bằng hỏa lực từ pháo binh, theo Đài CNN dẫn thông tin từ quân đội Ukraine.

Theo nhận định của Bộ Quốc phòng Anh, hướng tiến quân của Nga về phía Bakhmut ở miền đông Ukraine cũng là trục tấn công thành công nhất trong khoảng thời gian 1 tháng qua.

Trong bản cập nhật tình hình mới nhất hôm 9.8, Bộ Quốc phòng Anh nói quân Nga tiến được khoảng 10km về hướng Bakhmut trong thời gian này. Các hướng tiến quân khác chỉ đạt được khoảng 3km trong vòng 30 ngày. Báo cáo cho rằng tốc độ này “gần như chắc chắn là thấp hơn đáng kể so với kế hoạch”.

Cũng theo báo cáo, “dù tiếp tục pháo kích dày đặc ở khu vực này, Nga vẫn chưa tạo được đội hình bộ binh có đủ số lượng và năng lực tác chiến để đạt tiến bộ đáng kể hơn”.

Nga phóng vệ tinh cho Iran

reuters

Nghi ngờ xung quanh vụ phóng vệ tinh

Giới quan sát phương Tây đang hoài nghi về việc Nga phóng tên lửa cho Iran từ Kazakhstan. Vệ tinh đã đi vào quỹ đạo đã định, làm dấy lên nghi ngờ cho rằng Moscow có thể sử dụng vệ tinh này để tăng năng lực trinh sát và do thám các mục tiêu quân sự trên đất Ukraine.

Trước áp lực bị cấm vận và cô lập từ Mỹ và các đồng minh, Nga đang tìm kiếm khách hàng mới ở Trung Đông, châu Á và châu Phi cho chương trình không gian của nước này.

Tuần trước, tờ The Washington Post dẫn nguồn tin không nêu tên từ giới tình báo quân sự phương Tây cho rằng Nga “có kế hoạch sử dụng vệ tinh trong vài tháng hoặc lâu hơn” để hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine trước khi chuyển giao quyền kiểm soát cho khách hàng Iran.

Trong khi đó, cơ quan không gian Iran nhấn mạnh nước cộng hòa Hồi giáo sẽ kiểm soát vệ tinh “ngay từ ngày đầu tiên”.

Nga cắt dầu khí cho 3 nước

Ngày 9.8, công ty Transneft của Nga cho biết đã cắt nguồn cung cấp dầu khí cho Hungary, Slovakia và CH Czech vì không nhận được tiền do bị cấm vận.

“Vào ngày 4.8, hoạt động bơm dầu khí thông qua đường ống Druzhba trên lãnh thổ Ukraine đã bị ngưng trệ”, AFP dẫn thông báo từ Transneft.

Tên lửa chống radar tốc độ cao (HARM) AGM-88

không quân Mỹ

Công ty Nga cho biết phía Ukraine đã ngừng vận chuyển dầu vì không nhận được tiền từ dịch vụ trung chuyển này.

Trong khi đó, việc bơm dầu cho Ba Lan và Đức thông qua ngõ Belarus vẫn tiếp tục như thường lệ.

Trong lúc đó, hôm 8.8 Mỹ chính thức công bố gói viện trợ mới lên đến 5,5 tỉ USD cho Ukraine, trong đó có 1 tỉ USD là viện trợ quân sự và phần còn lại là viện trợ tài chính.

Theo Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), khoản viện trợ 4,5 tỉ USD sẽ được cấp cho chính quyền Ukraine làm ngân sách chi tiêu cho các khoản như tiền lương hưu, phúc lợi xã hội, chăm sóc sức khỏe.

Xem thêm: Mỹ có gói viện trợ vũ khí lớn nhất đến nay cho Ukraine

Cùng ngày, Lầu Năm Góc lần đầu tiên thừa nhận chuyển giao tên lửa chống radar cho Ukraine. Đài CNN dẫn thông tin riêng từ một quan chức quốc phòng cho hay Ukraine tiếp nhận Tên lửa chống radar tốc độ cao (HARM) AGM-88 từ Mỹ.

Theo Không quân Mỹ (USAF), HARM do nhà thầu Raytheon sản xuất, có tầm bắn vượt 48 km, có nghĩa đây là một trong những dòng vũ khí tầm xa được Mỹ chuyển giao cho Ukraine.

Xem thêm: Lầu Năm Góc lần đầu tiên thừa nhận chuyển giao tên lửa chống radar cho Ukraine

Trong một diễn biến khác, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã bắt giữ hai nghi phạm bị cáo buộc tham gia âm mưu của tình báo Nga nhằm ám sát bộ trưởng quốc phòng và người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội của chính quyền Kyiv.

“Sát thủ” được cho sẽ nhận từ 100.000 đến 150.000 USD cho mỗi mục tiêu bị hạ, theo Reuters dẫn thông tin từ SBU.

Xem thêm: Ukraine cáo buộc Nga định ám sát bộ trưởng quốc phòng, giám đốc tình báo quân đội

Xem thêm diễn biến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.