Chiến sự ngày 241: Nga thực hiện 'cuộc tấn công lớn' vào Ukraine

23/10/2022 07:34 GMT+7

Nga bị tố lại dội pháo và tên lửa vào cơ sở hạ tầng Ukraine trong lúc các quan chức do Moscow hậu thuẫn ở Kherson kêu gọi người dân nơi đây di tản ngay lập tức vì tình hình căng thẳng.

Một binh sĩ Ukraine trong chiến hào ở Kharkiv

afp

Cuộc tấn công lớn của Nga

Theo The Guardian, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22.10 nói rằng Nga đã phóng 36 quả rốc két trong một "cuộc tấn công lớn" vào Ukraine.

Trong một bài đăng trên Telegram, ông Zelensky cho biết hầu hết các tên lửa Nga bắn trong đêm đều bị hệ thống phòng không của Ukraine bắn hạ.

CNN cũng dẫn lại thông báo của quân đội Ukraine cho biết họ đã đánh chặn hơn một chục tên lửa hành trình của Nga trong một chuỗi các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine vào ngày 22.10.

Xem nhanh: Ngày 240 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có diễn biến gì nóng?

"18 tên lửa hành trình của đối phương đã bị phá hủy. Ngoài ra, người Nga đã phóng tên lửa hành trình Kalibr từ các tàu ở Biển Đen. Tổng cộng có 16 lần phóng”, Không quân Ukraine cho biết.

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cũng thông báo một số tên lửa bay về phía Kyiv ngày 22.10 đã bị lực lượng phòng không bắn hạ.

Trong những tuần gần đây, Nga đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng như các nhà máy điện và hệ thống cấp nước ở Ukraine. Một loạt vụ tấn công trên khắp Ukraine ngày 22.10 đã khiến người dân ở các vùng của Odessa, Cherkasy, Kropyvnitsky, Rivne, Khmelnytskyi và Lutsk không có điện, theo các quan chức khu vực.

Kherson kêu gọi người dân sơ tán "ngay lập tức"

Chính quyền do Nga hậu thuẫn ở Kherson ngày 22.10 đã kêu gọi dân thường rời đi ngay lập tức vì tình hình chiến sự căng thẳng.

"Tất cả người dân của Kherson phải ngay lập tức rời khỏi thành phố. Người dân Kherson, tất cả cơ quan và sở, ban, ngành trong hôm nay phải băng qua tả ngạn của sông Dnipro", thông báo của chính quyền Kherson trên Telegram cho biết.

Nga tăng cường sản xuất tên lửa nhưng cung có đủ cầu?

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Kherson đã sơ tán hàng ngàn dân thường trong nhiều ngày qua sang tả ngạn sông Dnipro sau khi có cảnh báo về việc Ukraine sắp tiến công để giành lại quyền kiểm soát Kherson.

Iran lên án lời kêu gọi của Anh, Pháp, Đức

Bộ Ngoại giao Iran ngày 22.10 đã mạnh mẽ lên án việc Pháp, Đức Anh yêu cầu Liên Hiệp Quốc điều tra cáo buộc Nga đã sử dụng máy bay không người lái có nguồn gốc từ Iran để tấn công Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nasser Kanaani của Iran cho biết hành động của ba nước trên là “sai lầm và vô căn cứ” và phải bị “bác bỏ cùng lên án mạnh mẽ”.

Trước đó, Pháp, Đức và Anh ngày 21.10 đã gửi một lá thư cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi điều tra vụ việc.

Mỹ cáo buộc Iran cử người hỗ trợ Nga tấn công Ukraine bằng UAV

Ukraine tố Nga đã sử dụng máy bay không người lái tấn công Shahed-136, hay còn được gọi là UAV cảm tử, do Iran sản xuất. Nếu điều này được chứng minh là đúng, hành động của Iran sẽ vi phạm nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Cả Tehran và Moscow đều phủ nhận các cáo buộc.

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.