Chiến sự ngày 254: Ông Putin lên tiếng về Kherson giữa lúc Ukraine lo mắc bẫy

05/11/2022 07:01 GMT+7

Ông Putin lần đầu thừa nhận tình hình xấu đi ở Kherson, ủng hộ việc sơ tán dân thường, trong khi Ukraine tỏ ra nghi ngờ những dấu hiệu cho thấy Nga có thể sắp rút quân khỏi đây.

Tình hình không rõ ràng ở "cái bẫy" Kherson

Phó thống đốc tỉnh Kherson Kirill Stremousov ngày 4.11 cho hay lệnh giới nghiêm 24 giờ đã được áp đặt tại thành phố Kherson của Ukraine hiện do Nga kiểm soát. Trong video được đăng trên Telegram, ông Stremousov nói lệnh giới nghiêm là cần thiết "để bảo vệ thành phố Kherson của chúng ta" trước những gì ông gọi là "các cuộc tấn công khủng bố", theo Reuters.

Một ngôi làng ở Kherson từng bị Nga chiếm đóng

afp

Song một tiếng sau, ông đã đăng một video khác, trong đó ông nói rằng không có hạn chế nào tại thành phố. Ông cũng đăng lại phiên bản đã chỉnh sửa của video trước đó mà không nhắc gì đến lệnh giới nghiêm.

Hôm 3.11, ông Stremousov đã đăng tải một loạt video kêu gọi dân thường rời khu vực bờ tây sông Dnipro ở Kherson, cho biết lực lượng Nga có thể sẽ sớm rút khỏi khu vực này. Tuy nhiên, phía Ukraine cho rằng những tuyên bố như vậy có thể chỉ là cái bẫy của Nga nhằm dẫn dụ lực lượng của Kyiv vào tròng.

Tổng thống Putin: Người dân ở Kherson nên sơ tán

Cũng trong ngày 4.11 Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng dân thường nên được sơ tán khỏi Kherson, một trong bốn tỉnh của Ukraine mà Nga đã đơn phương sáp nhập hồi tháng 9. Kherson là khu vực quan trọng về chiến lược vì giáp với bán đảo Crimea, nơi mà Nga đã sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Ông Putin ở quảng trường Đỏ ngày 4.11

reuters

Các lực lượng của Kyiv gần đây đã tiến gần hơn đến thành phố Kherson, tỉnh lỵ duy nhất tại Ukraine rơi vào tay Moscow kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 24.2.

Hãng TASS ngày 4.11 dẫn thông báo của lực lượng khẩn cấp thân Nga tại tỉnh Kherson cho biết quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) tấn công các khu dân cư ở làng Zabarino, huyện Golopristansky thuộc tỉnh này. Ukraine chưa lập tức bình luận.

Xem thêm: Tổng thống Putin kêu gọi dân thường sơ tán khỏi Kherson

Phương Tây tiếp tục chi viện cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Hà Lan ngày 4.11 cho biết nước này sẽ cung cấp cho Ukraine xe tăng và các thiết bị quân sự hạng nặng khác với tổng trị giá 120 triệu euro, Reuters đưa tin. Theo đó, Hà Lan sẽ chi 45 triệu euro trong nỗ lực chung với Mỹ và Cộng hòa Czech nhằm tân trang 90 xe tăng của Czech trước khi bàn giao cho Kyiv.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng công bố gói viện trợ an ninh mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine, bao gồm việc tân trang các loại khí tài .Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh, Mỹ sẽ chi tiền để tân trang 45 xe tăng T-72 từ Cộng hòa Czech cũng như một số tên lửa phòng không Hawk.

Thăm khu xưởng nơi người Ukraine hồi sinh xe tăng Nga để trở lại chiến đấu

Nhóm G7 đã nhất trí phối hợp hỗ trợ Ukraine khôi phục hệ thống cung cấp năng lượng và nước sau các cuộc tấn công gần đây của Nga, trong cuộc họp của ngoại trưởng các nước thành viên tại Đức.

Trong khi đó, Ba Lan và Lithuania đang xem xét cách thức để duy trì việc huấn luyện binh sĩ Nga trong mùa đông khắc nghiệt sắp tới.

Ông Medvedev lên án "những kẻ phản bội"

Trong một phát biểu nhân ngày Đoàn kết Dân tộc của Nga, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Moscow có thể tiêu diệt mọi kẻ thù, gọi chiến dịch của họ ở Ukraine là cuộc chiến chống lại ác quỷ, Reuters tường thuật.

Theo ông Medvedev, nhiệm vụ của Nga tại Ukraine là "ngăn chặn kẻ thống lĩnh địa ngục, bất kể tên hắn là gì - Satan, Lucifer hay Iblis". Ông cho biết Nga có khả năng "đưa toàn bộ kẻ thù của chúng ta xuống Gehenna rực lửa", sử dụng một từ trong tiếng Do Thái thường được dịch là địa ngục.

Lực lượng dự bị của Nga chuẩn bị trước khi ra trận

Kể từ khi xung đột nổ ra, lời lẽ của ông Medvedev, người hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ngày càng trở nên gay gắt, mặc dù những tuyên bố công khai của ông đôi khi không nhất quán với suy nghĩ của giới tinh hoa ở Moscow.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (trái)

reuters

Ông Medvedev cùng ngày cũng chỉ trích những người rời khỏi Nga sau khi nước này mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, gọi họ là "những kẻ phản bội hèn nhát". Theo AFP, ông Medvedev cho rằng Nga mạnh mẽ và sạch hơn khi không có những người đó.

"Chúng ta đã bị bỏ rơi bởi một số đối tác đã khiếp sợ, những người chỉ lo cho bản thân họ. Những kẻ phản bội hèn nhất và những kẻ đào ngũ tham lam đã bỏ chạy đến những vùng đất xa, hãy để xương của họ mục ruỗng ở nước ngoài", ông viết trên mạng xã hội.

Xem máy rà phá bom mìn 'độc nhất vô nhị' của Ukraine

Xem thêm diễn biến xung đột Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.