Chiến sự ngày 312: Nga nói tấn công các cơ sở sản xuất UAV của Ukraine

02/01/2023 05:25 GMT+7

Các cuộc không kích diễn ra trong đêm giao thừa đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng tại Ukraine, theo giới chức nước này. Nga thì tuyên bố họ nhắm vào các cơ sở sản xuất máy bay không người lái của Ukraine.

Nga lên tiếng về các cuộc tấn công trong đêm giao thừa

Nga ngày 1.1 tuyên bố các cuộc không kích trong đêm giao thừa ở Ukraine là nhằm vào cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV) của Kyiv, đồng thời nói họ đã thành công trong việc đánh bại "các cuộc tấn công khủng bố" của Kyiv nhằm vào Nga, theo AFP.

Người dân Kyiv đón chào năm mới 2023

reuters

Trong một cuộc không kích vào đêm giao thừa, Ukraine nói lực lượng của Moscow đã tấn công Kyiv và các thành phố khác của Ukraine bằng tên lửa và UAV được cho là do Iran sản xuất. Các nhà chức trách Ukraine cho biết hậu quả là 3 người chết và 50 người bị thương.

Một bệnh viện dành cho trẻ em nằm trong số những tòa nhà được cho là đã bị tấn công. Các quan chức Ukraine cáo buộc Nga đang cố tình nhắm mục tiêu vào thường dân để gieo rắc nỗi sợ hãi, dù Moscow trước nay luôn phủ nhận việc này.

Xem nhanh: Ngày 311 chiến dịch, tên lửa Nga không tránh ngày đầu năm, tổng thống Ukraine nói sẽ giành lại tất cả

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một cuộc tấn công đã đánh trúng "các cơ sở của ngành công nghiệp - quân sự của Ukraine" có liên quan đến việc sản xuất UAV. "Các cơ sở lưu trữ và bãi phóng" cho UAV cũng đã bị phá hủy, theo tuyên bố của bộ này.

Không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 45 UAV Shahed do Iran sản xuất - 32 chiếc trong số đó vào rạng sáng 1.1 và 13 chiếc vào tối 31.12, theo Reuters.

Ước tính thương vong mới

Trong cập nhật gần nhất, Bộ Quốc phòng Ukraine ước tính rằng 106.720 quân nhân Nga đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng nổ hồi cuối tháng 2.2022. Rất khó để đưa ra ước tính chính xác về số lượng binh sĩ thương vong của mỗi bên trong cuộc xung đột này, theo The Guardian.

Vào tháng 11, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley ước tính rằng 100.000 lính Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương ở Ukraine, và lực lượng vũ trang của Kyiv có lẽ cũng chịu mức thương vong tương tự.

Nga mất số vũ khí, trang thiết bị quân sự nhiều gấp 3 lần Ukraine?

Hồi cuối tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết quân đội Ukraine đã tổn thất hơn 61.000 binh sĩ kể từ khi Nga tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt", trong khi tổn thất của Nga ít hơn 10 lần - khoảng 6.000 binh sĩ, theo Ukrainska Pravda.

Ukraine tăng bậc trong xếp hạng "Quốc gia hùng mạnh nhất thế giới"

Bảng xếp hạng "Quốc gia hùng mạnh nhất thế giới" năm 2022, do công ty truyền thông Mỹ US News và World Report (USNWR) công bố mới đây, xem xét mức độ ảnh hưởng của các quốc gia, cũng như sức mạnh chính trị, kinh tế và quân sự của họ.

Mỹ, Trung Quốc và Nga lần lượt chiếm giữ các vị trí nhất, nhì và ba trong bảng xếp hạng này. Trong khi đó, Ukraine xếp ở vị trí thứ 14, tăng 19 bậc so với xếp hạng năm 2021.

Nổ lớn khắp Ukraine, 2 Tổng thống Zelensky và Putin nói gì trong thông điệp đầu năm 2023?

Xem thêm: Quốc gia hùng mạnh nhất 2022: Nước nào đứng đầu, Việt Nam thứ mấy?

Tổng thống Ukraine quyết tâm chiến đấu

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu đêm 31.12.2022 nói mong muốn duy nhất của ông cho tất cả người dân Ukraine vào năm 2023 là chiến thắng và quyết tâm tiếp tục chiến đấu vì điều này.

“Tôi muốn chúc tất cả chúng ta một điều - chiến thắng. Và đó là trọng tâm. Một lời chúc cho tất cả người dân Ukraine”, ông Zelensky nhấn mạnh trong thông điệp được ghi hình vài phút trước khi năm mới 2023 bắt đầu.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ không bao giờ lùi bước trước những âm mưu của phương Tây nhằm lợi dụng Ukraine làm công cụ phá hủy Nga.

Ông Putin trong phát biểu năm mới

reuters

Xem thêm: Nổ lớn ở Kyiv đầu năm mới, Tổng thống Zelensky có điều chúc duy nhất nào cho dân Ukraine?

ISW: Nga cạn nguồn đạn pháo

Theo báo cáo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ở Mỹ công bố ngày 1.1, các lực lượng Nga có thể đang cạn kiệt nguồn dự trữ đạn pháo và sẽ phải chật vật để hỗ trợ tốc độ hoạt động hiện tại của họ trên các khu vực tiền tuyến ở Ukraine.

Tình báo Ukraine: Nga chỉ còn đủ tên lửa cho 2 cuộc tấn công lớn

ISW nhận định có khả năng những hạn chế về đạn dược sẽ ngăn cản các lực lượng Nga duy trì tốc độ hoạt động cao ở khu vực Bakhmut, nơi đang diễn ra giao tranh gay gắt ở miền đông Ukraine trong thời gian tới. Nga chưa bình luận.

Xem thêm diễn biến xung đột Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.