Chiến sự ngày 357: Nga phá hủy rốc két HIMARS, Ukraine bắn hạ khinh khí cầu Nga?

Văn Khoa
Văn Khoa
16/02/2023 06:32 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy 8 quả rốc két bắn từ tổ hợp HIMARS, trong khi Nhà Trắng có đánh giá mới về cuộc tấn công của Nga nhắm vào thành phố Bahkmut.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tối 15.2 tuyên bố lực lượng không quân nước này đã phá hủy 11 máy bay không người lái Ukraine và 8 rốc két thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) ở tỉnh Lugansk thuộc miền đông Ukraine trong 24 giờ trước đó, theo Hãng tin TASS.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lực lượng Ukraine đã rút lui khi đối mặt với các cuộc tấn công của Nga ở tỉnh Luhansk, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. "Trong cuộc tấn công... quân đội Ukraine đã nháo nhào rút lui với khoảng cách lên tới 3 km so với phòng tuyến đã chiếm giữ trước đó. Ngay cả phòng tuyến thứ hai kiên cố hơn của đối phương cũng không thể cản bước tiến công của quân đội Nga", Reuters dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga.

Xem nhanh: Ngày 356 chiến dịch, Nga dồn dập tấn công miền đông, NATO quyết giúp Ukraine đánh trả

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Ukraine nói rằng lực lượng nước này đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của Nga ở tỉnh Luhansk. Dù vậy, họ thừa nhận "tình hình tại khu vực vẫn rất khó khăn".

Xem thêm: Nga tuyên bố kiểm soát Lysychansk, giành toàn bộ Luhansk

Mỹ đánh giá cuộc tấn công của Nga vào Bahkmut

Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby ngày 15.2 đánh giá các lực lượng Nga đã đạt được lợi thế trong cuộc tấn công vào thành phố Bahkmut thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine trong một hoặc hai ngày qua. Tuy nhiên, ông Kirby cho rằng nếu Bakhmut rơi vào tay lực lượng Nga, "điều đó sẽ không có tác động chiến lược đến cuộc chiến tổng thể", theo Reuters.

Chiến sự ngày 357: Nga phá hủy rốc két HIMARS, Ukraine bắn hạ khinh khí cầu Nga?  - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine trú ẩn trong một trận pháo kích bên ngoài thành phố tiền tuyến Bakhmut ngày 13.2

Reuters

Cùng ngày, phát ngôn viên Andriy Yusov của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng chiến lược của Nga tấn công hai thành phố Bakhmut và Vuhledar ở tỉnh Donetsk nhằm trì hoãn cuộc phản công của Ukraine, theo trang The Kyiv Independent. Đến tối 15.2 chưa có thông tin về phản ứng của Nga.


Mỹ cảnh báo thời khắc then chốt của chiến sự tại Ukraine

Trước đó, Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov cho hay trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 4.1 rằng Ukraine đang lên kế hoạch cho một cuộc phản công lớn vào mùa xuân, dự đoán cuộc giao tranh sẽ "nóng nhất" vào tháng 3.

Các nhà hoạch định quốc phòng Mỹ bày tỏ lo ngại về quyết tâm giữ Bakhmut của Ukraine và đề nghị Kyiv ưu tiên chuẩn bị cho cuộc phản công vào mùa xuân, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ).

Tuy nhiên, ISW đánh giá rằng quyết định bảo vệ Bakhmut có thể là nỗ lực hợp lý về mặt chiến lược, dù Ukraine phải trả cái giá cho quyết định đó. ISW lập luận những tổn thất đáng kể mà lực lượng Nga phải gánh chịu trước cuộc chống trả quyết liệt của lực lượng Ukraine có thể sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc phản công trong tương lai.

Bakhmut và các khu vực xung quanh vẫn là trọng tâm chính của Nga, khi Moscow tìm cách mở ra con đường chính dẫn đến hai thành phố khác ở phía đông là Kramatorsk và Sloviansk.

Trước đó, vào ngày 12.2, Nga tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát Krasna Hora, một ngôi làng cách Bakhmut khoảng 5 km về phía bắc, nhưng tuyên bố này đã bị Ukraine bác bỏ vào ngày hôm sau.

Lính Ukraine đón lễ Valentine ra sao trong chiến hào Donetsk?

Xem thêm: Cuộc bao vây Bakhmut đẫm máu gây rủi ro cho Ukraine

Khinh khí cầu Nga bị bắn hạ ở Kyiv?

Lực lượng quân sự thủ đô Kyiv ngày 15.2 nói rằng 6 khinh khí cầu Nga đã bị phát hiện trên bầu trời Kyiv và hầu hết bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ, theo Reuters. Lực lượng này cho rằng những khinh khí cầu Nga có thể mang theo thiết bị do thám nhưng không xác định thời điểm chúng bay qua Kyiv, dù cảnh báo trên không đã được đưa ra ở Kyiv cùng ngày.

"Mục đích của việc phóng khinh khí cầu có thể là nhằm phát hiện và làm cạn kiệt hệ thống phòng không của chúng tôi", lực lượng quân sự thủ đô Kyiv đánh giá.

Ngay trước khi lực lượng quân sự Kyiv đưa ra thông báo trên, phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine Yuriy Ihnat cho rằng Nga có thể sử dụng khinh khí cầu nhằm bảo vệ kho máy bay không người lái trinh sát của mình. Sau đó, ông Ihnat xác nhận rằng còi báo động vang lên ở thủ đô vì khinh khí cầu Nga. Đến tối 15.2 chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Xem thêm: Ukraine nói Nga dùng khinh khí cầu để tấn công

NATO nói Ukraine xài vũ khí ‘quá nhanh’, phương Tây không kịp đáp ứng

Ông Borrell kêu gọi cung cấp xe tăng hiện đại cho Ukraine

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell ngày 15.2 đã kêu gọi các nước có nhiều xe tăng hiện đại mà hiện chưa được sử dụng nên cung cấp số xe tăng đó cho Ukraine càng nhanh càng tốt. Ông Borrell cho rằng mùa xuân và mùa hè năm 2023 sẽ mang tính quyết định đối với kết quả của cuộc xung đột Nga-Ukraine, theo trang The Kyiv Independent.

Trước đó, ông Borrell ngày 1.2 cảnh báo rằng nếu Moscow sớm phát động một cuộc tấn công mới, thì cuộc tấn công đó sẽ diễn ra trước khi xe tăng được giao cho Kyiv.

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov ngày 11.2 khẳng định Nga đã bắt đầu cuộc tấn công lớn ở miền đông Ukraine.

Xem thêm: Vì sao Ukraine sẽ đau đầu vì xe tăng từ phương Tây?

NATO khẳng định quyết tâm đoàn kết giúp Ukraine giữ động lực trong xung đột với Nga

NATO tuyên bố không chùn bước trước Nga

Mỹ và NATO ngày 14.2 nói Ukraine rất cần thêm viện trợ quân sự, cam kết phương Tây sẽ không chùn bước trong việc hỗ trợ Kyiv trước một cuộc tấn công mới của Nga.

Các bộ trưởng quốc phòng phương Tây đã gặp nhau tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Kyiv đã liên tục kêu gọi phương Tây cung cấp các loại vũ khí mạnh hơn cũng như duy trì nguồn cung đạn dược hiện tại trong bối cảnh việc sản xuất khó có thể theo kịp diễn biến chiến sự.

"Ukraine có những yêu cầu khẩn cấp để giúp nước này đáp ứng thời điểm quan trọng như vậy trong cuộc xung đột", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết trong cuộc họp của nhóm gọi là nhóm đồng minh Ramstein ngày 14.2, theo Reuters.

Xem thêm: NATO tuyên bố không chùn bước trước Nga, Ukraine nhấn mạnh tốc độ

Những năm tháng âm thầm chuẩn bị giúp Ukraine xoay chuyển tình thế


Anh huấn luyện binh sĩ Ukraine chiến đấu theo "kiểu phương Tây"

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 15.2 cho biết Anh đang huấn luyện các binh sĩ Ukraine chiến đấu giống "kiểu phương Tây" hơn và sử dụng ít đạn dược hơn so với cách chiến đấu truyền thống của Liên Xô.

"Ukraine sử dụng một lượng lớn đạn dược để tự vệ. Đó là một phần lý do tại sao chúng tôi huấn luyện họ chiến đấu theo kiểu phương Tây", ông Wallace nói với Times Radio. Ông cho rằng cách chiến đấu của Nga hay Liên Xô là sử dụng rất nhiều đạn dược, những trận địa pháo lớn. "Đó chưa bao giờ là cách bản thân chúng tôi tổ chức chiến đấu trong NATO", ông nói.

Khi được hỏi liệu các nước phương Tây có nên cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine hay không, ông Wallace nói việc sử dụng máy bay chiến đấu đòi hỏi phải đào tạo lâu dài cho các phi công và một đội ngũ hỗ trợ đáng kể. Ông cho biết Anh có thể hỗ trợ Kyiv nhanh hơn thông qua việc cung cấp các vũ khí như tên lửa phòng không.

Ukraine sẽ có thể tự sản xuất vũ khí, phương tiện của Anh để dùng trong xung đột với Nga?

Xem thêm: Thủ tướng Hun Sen mời người Nga đến Campuchia dự khóa huấn luyện rà phá bom mìn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.