Chiến sự ngày 385: Nga, Mỹ khẩu chiến sau vụ UAV rơi ở biển Đen

16/03/2023 04:57 GMT+7

Moscow và Washington tiếp tục bị cuốn sâu vào vòng xoáy căng thẳng sau khi Lầu Năm Góc cáo buộc một chiến đấu cơ của Nga làm rơi một máy bay không người lái (UAV) của Mỹ ở biển Đen.

Tranh cãi về UAV Mỹ rơi trên biển Đen

Quân đội Mỹ ngày 14.3 cho hay một tiêm kích Su-27 của Nga đã va trúng cánh quạt của một chiếc MQ-9 Reaper, UAV trinh sát và tấn công của Mỹ, khi nó đang bay trong không phận quốc tế tại khu vực biển Đen, khiến UAV này lao xuống biển. Mỹ cáo buộc Nga hành động "thiếu an toàn và thiếu chuyên nghiệp".

Chiến sự ngày 385: Nga, Mỹ khẩu chiến sau vụ UAV rơi ở biển Đen - Ảnh 1.

Một chiếc MQ-9 của Mỹ

CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận hai bên có va chạm, nói UAV của Mỹ đã rơi vì bay quá nhanh khiến nó mất kiểm soát và mất cao độ. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói hoạt động của chiếc MQ-9 ở biển Đen mang tính "khiêu khích" và "không thể chấp nhận được", dù khẳng định Moscow không muốn "đối đầu" với Washington.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 384, Mỹ-Nga căng thẳng vì UAV rơi; Tổng thống, quân đội Ukraine quyết giữ Bakhmut

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã lên tiếng kêu gọi Moscow tôn trọng không phận quốc tế.

Về khả năng trục vớt chiếc UAV bị rơi, Nga và Mỹ cũng đưa những tuyên bố đáng chú ý. Trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN ngày 15.3, ông John Kirby, quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho hay Mỹ có thể sẽ không bao giờ trục vớt được chiếc UAV rơi ở biển Đen. Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cùng ngày cho biết họ sẽ cố gắng trục vớt những gì còn lại của chiếc MQ-9.

Điện Kremlin nói gì về hiện trạng quan hệ Nga- Mỹ?

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15.3 nói quan hệ giữa Washington và Moscow đang "ở mức thấp nhất, trong tình trạng tệ hại" nhưng "đồng thời, Nga chưa bao giờ từ chối đối thoại mang tính xây dựng và hiện cũng không từ chối".

Theo vị quan chức, Nga và Mỹ chưa có bất cứ liên hệ cấp cao sau sự việc xảy ra ở biển Đen hôm 14.3. Ông Peskov cũng không có gì để bình luận về sự việc ngoài tuyên bố mà Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra, theo Reuters.

Ông Putin nói gì về thông tin nhóm thân Ukraine cho nổ đường ống Nord Stream?

Tổng thống Syria đề nghị hỗ trợ Nga

Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 15.3 đã đề nghị hỗ trợ Tổng thống Nga Vladimir Putin hỗ trợ trong xung đột ở Ukraine, theo Reuters.

Chiến sự ngày 385: Nga, Mỹ khẩu chiến sau vụ UAV rơi ở biển Đen - Ảnh 4.

Ông Assad và ông Putin ở Điện Kremlin ngày 15.3

REUTERS

Trong một cuộc gặp với ông Putin ở Điện Kremlin, ông Assad nói Nga đang chiến đấu với thế lực phát xít cả mới và cũ ở Ukraine. Không đưa ra bằng chứng, nhà lãnh đạo Syria cáo buộc phương Tây đã tiếp nhận thế lực phát xít cũ và hiện đang hỗ trợ cho họ.

Kyiv và phương Tây tuyên bố những cáo buộc của Nga rằng Ukraine đã trở thành điểm nóng của chủ nghĩa phát xít và tư tưởng "bài Nga" chỉ là cái cớ mà Moscow bịa ra để phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

SIPRI: Châu Âu tăng nhập khẩu, Mỹ thống trị xuất khẩu vũ khí

Công nghiệp quốc phòng Nga, phương Tây trong chiến sự

Chiến sự ở Ukraine không chỉ ảnh hưởng đến ngành công nghiệp quốc phòng của Nga và Ukraine, mà còn tác động đến cả những nước khác bên ngoài.

Xung đột Nga - Ukraine đánh dấu lần đầu tiên Liên minh châu Âu (EU) cung cấp vũ khí sát thương cho một nước thứ ba. Kể từ sau khi chiến sự nổ ra, ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu đã đạt được mức doanh thu kỷ lục. BAE Systems, công ty quốc phòng lớn nhất châu Âu tính theo doanh thu, đã ghi nhận các đơn đặt hàng kỷ lục trị giá 37 tỉ bảng Anh (hơn 1,05 triệu tỉ đồng) vào năm ngoái, mặc dù phần lớn trong số đó có liên quan các hoạt động trước khi xung đột nổ ra.

Trong khi đó, chiến sự ở Ukraine đang làm giảm thị phần của Nga trong ngành thương mại vũ khí toàn cầu. Theo giới phân tích, trước các biện pháp trừng phạt ngày càng tăng của phương Tây, Nga cần phải hạn chế xuất khẩu để đảm bảo nguồn vũ khí cho chính mình.

Tổng thống, chỉ huy quân đội Ukraine tuyên bố quyết giữ Bakhmut

Nga giành lợi thế ở Kupyansk

Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga đưa ra trên Telegram ngày 15.3 cho biết các đơn vị của lực lượng vũ trang Nga với sự trợ giúp của 6 nhóm tấn công đã giành quyền kiểm soát một phần khu công nghiệp ở hướng Kupyansk thuộc tỉnh Kharkiv.

"Theo hướng Kupyansk, 6 nhóm tấn công của lực lượng hỗn hợp số 6 vào cuối ngày đã giành quyền kiểm soát một phần của khu công nghiệp, chiếm được 3 nhà kho", thông báo nêu.

Trong khi đó, đài truyền hình Suspilne đưa tin rằng thành phố Kharkiv của Ukraine đã bị tấn công bởi một tên lửa S-300 được bắn từ khu vực Belgorod của Nga hôm 15.3.

Biển Đen "lặng sóng" hơn trong xung đột Ukraine vì hạm đội Nga suy yếu?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.