Mỹ tố Su-27 Nga đâm rơi UAV Mỹ ở Biển Đen, Moscow phản ứng mạnh

15/03/2023 07:02 GMT+7

Nga phủ nhận cáo buộc và xem các hoạt động của máy bay không người lái Mỹ MQ-9 Reaper ở Biển Đen ngày 14.3 dẫn đến việc chiếc UAV này rơi xuống biển, là hành động khiêu khích.

UAV Mỹ hoạt động ở Biển Đen là hành động khiêu khích với Nga - Ảnh 1.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov

CHỤP MÀN HÌNH TASS

Theo hãng thông tấn TASS, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 14.3 cho rằng sứ mệnh trinh sát của máy bay không người lái (UAV) Mỹ MQ-9 Reaper trên Biển Đen là một hành động khiêu khích.

Moscow phản ứng mạnh sau khi Mỹ tố Su-27 Nga đâm rơi UAV Mỹ ở biển Đen

"Chiếc máy bay trinh sát Mỹ tắt bộ tiếp sóng và đi vào khu vực hoạt động quân sự đặc biệt. Thông tin về khu vực đã được công khai qua các kênh quốc tế. Nga đã cảnh báo mọi người về điều đó. Tôi nghĩ đây là sự khiêu khích thực sự", ông Antonov phát biểu trước báo giới sau khi được Bộ Ngoại giao Mỹ triệu tập.

"Họ đã khiêu khích chúng tôi thực hiện một số hành động nhất định, điều này sẽ cho phép họ cáo buộc Nga và quân đội Nga là không chuyên nghiệp", ông Antonov nói thêm.

RIA dẫn lời ông Antonov cho biết cuộc họp của ông tại Bộ Ngoại giao Mỹ là "mang tính xây dựng" và vấn đề "hậu quả" có thể xảy ra đối với Moscow về vụ việc không được nêu ra.

"Về phần Nga, chúng tôi không muốn xảy ra bất kỳ cuộc đối đầu nào giữa Mỹ và Nga. Chúng tôi ủng hộ việc xây dựng các mối quan hệ thực tế vì lợi ích của người dân Nga và Mỹ", ông Antonov nói.

UAV MQ-9 của Mỹ vừa rơi trên biển Đen có gì đặc biệt?

Trước đó, Lầu Năm Góc ngày 14.3 cho biết UAV MQ-9 của Mỹ đang thực hiện chiến dịch thường lệ trong không phận quốc tế thì bị một máy bay Nga (tiêm kích Su-27) chặn lại và đâm vào, khiến chiếc MQ-9 rơi xuống biển.

Lầu Năm Góc cáo buộc rằng hành động của máy bay Nga là tắc trách và Tổng thống Mỹ Joe Biden lập tức được báo cáo về vụ việc.

Tuy nhiên, TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 14.3 cho biết không có vụ va chạm nào xảy ra và UAV Mỹ rơi xuống biển sau khi chuyển hướng đột ngột dẫn đến mất độ cao.

"Các hệ thống kiểm soát không phận của Nga đã phát hiện một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ bay qua Biển Đen gần bán đảo Crimea theo hướng biên giới của Nga", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

"Chiếc UAV Mỹ đã tắt bộ tiếp sóng, vi phạm ranh giới của chế độ không phận tạm thời được thiết lập cho hoạt động quân sự đặc biệt. Không phận này đã được thông báo với tất cả những người sử dụng không phận quốc tế và được công bố theo tiêu chuẩn quốc tế", theo thông báo của Nga.

Tuyên bố cũng khẳng định "Máy bay Nga không sử dụng vũ khí trên khoang, không va chạm với thiết bị bay không người lái Mỹ và đã trở về sân bay an toàn".

Xem nhanh: Ngày 383 chiến dịch, Ukraine-Nga cận chiến ở Bakhmut; thống đốc Mỹ gây chú ý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.