Chiến sự ngày 528: Mặt trận mới đang mở ra giữa Nga-Ukraine

06/08/2023 05:21 GMT+7

Một trong những tàu dầu lớn nhất của Nga đã trúng đòn tấn công trong lúc vận chuyển nhiên liệu cho quân Nga, trong khi Moscow kiểm soát thêm lãnh thổ ở phía bắc Ukraine.

Chiến sự ngày 528: mặt trận mới đang mở ra giữa Nga-Ukraine - Ảnh 1.

Nga thông báo kiểm soát thêm làng ở miền bắc Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Nga kiểm soát thêm làng ở miền bắc

Tại khu vực Kupiansk, nơi Ukraine đang gia tăng các đợt tấn công, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã kiểm soát làng Novoselivske, theo TASS.

Phía quân đội Nga bổ sung "các chiến dịch phản công được Ukraine thực hiện dàn trải... đã cải thiện tình hình" của các lực lượng Nga.

Trước đó, người phát ngôn quân đội Ukraine Ganna Malyar hôm 4.8 xác nhận lực lượng ở phía đông phải đối đầu các cuộc tấn công với tần suất gia tăng của quân Nga.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 527 có diễn biến gì nóng?

Trên Telegram, bà Malyar cho biết giao tranh đã diễn ra dữ dội giữa hai bên chiến tuyến, và quân Nga tìm cách thu hút nguồn lực của Ukraine đến khu vực này, trong khi quân đội Kyiv tập trung phản công ở miền nam.

Ở miền đông, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar thừa nhận "cuộc chiến vô cùng khốc liệt đang diễn ra" ở thành phố Bakhmut (Donetsk). Lực lượng Ukraine tiến quân "chậm chạp nhưng chắc chắn" ở khu vực phía nam thành phố, trong khi kiểm soát những cứ điểm ở phía bắc.

Về phần mình, quân đội Nga chỉ cho biết các đơn vị Ukraine đã không thành công trong các đợt tiến quân ở Donetsk và Krasny Liman.

Cùng ngày, thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, thông báo trong vòng 24 giờ, lực lượng phòng không Nga đánh chặn 8 quả rốc két của Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), 22 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở Kharkiv, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia.

Ukraine 'đốt' đạn pháo quá nhanh, Mỹ nỗ lực tiếp ứng

Theo ông Konashenkov, kể từ đầu chiến dịch, Ukraine tổn thất tổng cộng 458 máy bay, 245 trực thăng, 5.518 UAV, 428 hệ thống tên lửa phòng không, 11.130 xe tăng, 1.142 hệ thống tên lửa phóng loạt và những vũ khí/khí tài khác.

 Tàu dầu Nga bị tấn công

Ngày 5.8, các quan chức Điện Kremlin xác nhận một tàu dầu Nga đã trúng đòn tấn công của phương tiện nổi không người lái (USV) cảm tử của Ukraine ở khu vực gần cây cầu chiến lược bắc qua eo biển Kerch, nối bán đảo Crimea và đất liền Nga.

Chiến sự ngày 528: mặt trận mới đang mở ra giữa Nga-Ukraine - Ảnh 2.

Ảnh chụp từ video clip trên USV Ukraine quay cảnh tiếp cận tàu dầu SIG

REUTERS

Trên Telegram, Cơ quan Liên bang về Vận tải đường biển và đường sông Nga cho biết tàu dầu, tên SIG, bị thủng một lỗ "gần mực nước ở mạn phải, được cho hậu quả của một vụ tấn công bằng USV". Không xảy ra thương vong cho thủy thủ trên tàu.

Như thường lệ chính quyền Kyiv không lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc. Tuy nhiên, Đài NBC News dẫn một nguồn tin của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tiết lộ cơ quan này đã tấn công tàu dầu của Nga trong chiến dịch hợp tác với Hải quân Ukraine. USV mang theo 450 kg chất nổ và thành công đâm vào tàu dầu sau nửa đêm 4.8, rạng sáng 5.8.

Tàu dầu Nga bị xuồng không người lái tấn công gần cầu Crimea

Ukraine trong vài tuần gần đây được cho là đang đẩy mạnh việc triển khai máy bay không người lái (UAV) để thực hiện các vụ tấn công thọc sâu vào lãnh thổ Nga, bao gồm Moscow.

Tuy nhiên, những gì vừa diễn ra cho thấy thế hệ USV mới có thể mở ra một mặt trận kế tiếp giữa Nga và Ukraine theo sau 18 tháng chiến sự.

USV di chuyển nhanh, khó phát hiện và có thể di chuyển hàng trăm km đến mục tiêu. Cho đến thời điểm hiện tại, khối lượng chất nổ được cài đặt theo tàu cho phép USV đủ sức chọc thủng mạn sườn của các con tàu lớn như SIG.

Ả Rập Xê Út khởi động hòa đàm Ukraine

Ngày 5.8, cuộc hòa đàm bàn về đề xuất hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mở màn ở Jeddah (Ả Rập Xê Út), theo Reuters.

Dự kiến kéo dài đến ngày 6.8, cuộc hòa đàm quy tụ các quan chức cấp cao của khoảng 40 nước, không có Nga, để tiến hành thảo luận khả năng thực thi kế hoạch hòa bình của Ukraine.

Trung Quốc, vốn không tham dự vòng đối thoại trước đó ở Copenhagen (Đan Mạch) hồi tháng 7, xác nhận gửi Đặc phái viên các vấn đề Á-Âu Lý Huy đến Jeddah.

Môi trường sống ven sông ở Ukraine bị đe dọa do quá tải

Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Shri Ajit Doval cũng tham dự. Như Trung Quốc, Ấn Độ duy trì quan hệ thân thiết với Nga và đang tăng cường nhập khẩu dầu Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trong khi đó, Điện Kremlin cho hay sẽ theo dõi tình hình cuộc gặp ở Ả Rập Xê Út.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.